Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của LHQ

35 năm ra gia nhập LHQ, Việt Nam luôn là thành viên tích cực hoạt động vì sự tiến bộ xã hội.

Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 67 đã kết thúc tại tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, sáng nay 2/10 (theo giờ Việt Nam). Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Quang Vinh kêu gọi Liên Hợp Quốc thể hiện một vai trò lớn hơn nữa trong các vấn đề toàn cầu như giải quyết xung đột và tranh chấp quốc tế và thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Phiên họp của Ðại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh hoan nghênh chủ đề của Đại hội đồng Khóa 67 về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và khẳng định, trong bối cảnh bất ổn, xung đột diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên thế giới, Liên Hợp Quốc cần đề cao việc tuân thủ và phát huy vai trò của luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đánh giá cao ý nghĩa của việc kỷ niệm 30 năm ngày mở ký Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (1982-2012), coi đây là dịp để cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết nghiêm túc tuân thủ Công ước quan trọng này: “Tuân thủ luật pháp quốc tế là một nguyên tắc căn bản định hướng những chính sách và hành động của các nước Đông Nam Á,  cũng như là sự lựa chọn và nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 ngày ra đời Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 vào cuối năm nay, chúng ta cần phải tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ của mình trong việc tôn trọng văn kiện căn bản này, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và hợp tác hàng hải”.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc đóng vai trò hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và góp phần quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, ngăn ngừa nảy sinh các cuộc xung đột mới.

Thứ trưởng nêu rõ, Việt Nam đề cao vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực trong nỗ lực chung này. Ở khu vực Đông Á, ASEAN tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực và tích cực góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, trong đó có an ninh hàng hải trên Biển Đông.

Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc cần tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề phát triển nhằm góp phần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nhiều tranh chấp, xung đột, tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững. Trong thời gian tới, Liên Hợp Quốc  cần tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG)./.                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc tiếp tục thảo luận các vấn đề nóng
Liên Hợp Quốc tiếp tục thảo luận các vấn đề nóng

Các vấn đề Trung Đông, Bắc Phi và tiến trình cải cách tại nhiều nước trên thế giới vẫn là chủ đề “nóng” được thảo luận.

Liên Hợp Quốc tiếp tục thảo luận các vấn đề nóng

Liên Hợp Quốc tiếp tục thảo luận các vấn đề nóng

Các vấn đề Trung Đông, Bắc Phi và tiến trình cải cách tại nhiều nước trên thế giới vẫn là chủ đề “nóng” được thảo luận.

Liên Hợp Quốc phản ứng kế hoạch tấn công Iran của Israel
Liên Hợp Quốc phản ứng kế hoạch tấn công Iran của Israel

Ngày 16/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cực lực phản đối kế hoạch tấn công Iran của Israel.

Liên Hợp Quốc phản ứng kế hoạch tấn công Iran của Israel

Liên Hợp Quốc phản ứng kế hoạch tấn công Iran của Israel

Ngày 16/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cực lực phản đối kế hoạch tấn công Iran của Israel.

Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc
Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc

(VOV) - Palestine muốn thành nhà nước quan sát viên phi thành viên trong tổ chức quốc tế này.

Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc

Palestine tìm cách nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc

(VOV) - Palestine muốn thành nhà nước quan sát viên phi thành viên trong tổ chức quốc tế này.