Vĩnh Long quy định số lượng cấp phó đối với các sở, ngành trong tỉnh

VOV.VN - Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời vừa ký Quyết định số 2209 quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quyết định, các sở được bố trí 04 cấp phó gồm: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ.

Sở, ngành tỉnh được bố trí 3 cấp phó gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đơn vị được bố trí không quá 2 cấp phó, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ. Riêng Ban Dân tộc chỉ được bố trí 1 phó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Nơi không muốn phân cấp thì không vì lợi ích cũng sợ mất quyền
Phó Thủ tướng: Nơi không muốn phân cấp thì không vì lợi ích cũng sợ mất quyền

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng cần đẩy mạnh phân cấp. Hiện vẫn có nơi vẫn muốn ôm, không vì lợi ích cũng sợ mất quyền lực. Tuy nhiên, phân cấp mà không làm được lại có nguy cơ mất cán bộ sau này.

Phó Thủ tướng: Nơi không muốn phân cấp thì không vì lợi ích cũng sợ mất quyền

Phó Thủ tướng: Nơi không muốn phân cấp thì không vì lợi ích cũng sợ mất quyền

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng cần đẩy mạnh phân cấp. Hiện vẫn có nơi vẫn muốn ôm, không vì lợi ích cũng sợ mất quyền lực. Tuy nhiên, phân cấp mà không làm được lại có nguy cơ mất cán bộ sau này.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Xã hội hoá đầu tư cho con người, chấn hưng văn hoá"
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Xã hội hoá đầu tư cho con người, chấn hưng văn hoá"

VOV.VN - Chiều 6/11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ đặc biệt coi đầu tư cho giáo dục - đào tạo và văn hoá xã hội là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Xã hội hoá đầu tư cho con người, chấn hưng văn hoá"

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Xã hội hoá đầu tư cho con người, chấn hưng văn hoá"

VOV.VN - Chiều 6/11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ đặc biệt coi đầu tư cho giáo dục - đào tạo và văn hoá xã hội là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt

VOV.VN - Để đạt các mục tiêu khó mà Nghị quyết đề ra, Sơn La sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt

VOV.VN - Để đạt các mục tiêu khó mà Nghị quyết đề ra, Sơn La sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.