Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái tăng 13,5% so với năm 2010, đứng thứ 3 trong tổng số 12 tỉnh vùng Tây Bắc  

Sau chuyến thăm, chúc Tết tỉnh Lào Cai, từ chiều 10/1, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Trong buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, ông Đinh Thế Huynh và đoàn công tác nghe lãnh đạo tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan, nhưng Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ; tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nhiệm vụ năm 2011 đạt kết quả toàn diện. Kinh tế toàn tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13,5% so với năm 2010, đứng thứ 3 trong tổng số 12 tỉnh vùng Tây Bắc.

Tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo theo chương trình 167/CP cho 2.856 hộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tựu và nỗ lực to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong năm vừa qua; lưu ý tỉnh Yên Bái cần tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong đó tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

Tỉnh cũng cần tận dụng các tiềm năng, thế mạnh về con người, đất đai, tài nguyên để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn. Trước mắt, Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc để mọi nhà, mọi người đều được Tết đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Ngay sau Tết, tỉnh cần bắt tay vào lao động sản xuất, công tác và học tập, phấn đấu giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên