Tòa nhà Quốc hội - “Bảo tàng sống” của lịch sử nước Đức

VOV.VN - Tòa nhà Quốc hội Đức đã trở thành "bảo tàng sống" của lịch sử Đức khi chứng kiến diễn biến chính trị nổi trôi của đất nước này.

Nhà Quốc hội Đức được xây dựng từ thế kỷ XIX, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster.. Ảnh: hdtimelapse.

Đến năm 1960, tòa nhà được cải tạo lại và có vai trò là nhà Trung tâm Hội nghị sau khi trải qua cuộc chiến tranh tàn phá. Đến năm 1990, tòa nhà này lại trở lại với vai trò là Nhà Quốc hội Đức. Ảnh: wikimedia.

Cầu thang lớn dẫn lên tòa nhà mang lại "tầm nhìn" đẹp và ấn tượng với những tấm kính lớn, hút ánh sáng cho văn phòng Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: constructalia.

Ý tưởng thể hiện kiến trúc toà nhà bằng mái vòm kính, mọi người hoàn toàn có thể quan sát được toàn cảnh của thành phố xinh đẹp này. Ảnh: hdtimelapse.

Mái vòm của tòa nhà được làm bằng thép và kính, cao 23 mét, đường kính 70 mét. Tổng trọng lượng của mái vòm vượt quá 1300 tấn. Ảnh: spoki.tvnet.

Toàn bộ cấu trúc của tòa nhà được làm bằng kính nhằm mục đích có thể quan sát được các hoạt động đang diễn ra bên trong. Ảnh: obamapacman.

Tầng 1 là phòng họp Quốc hội với 750 chỗ ngồi. Tầng 2 dành cho Chủ tịch Quốc hội và các Bộ trưởng. Tầng 3 cũng là phòng họp của các đại biểu. Ảnh: theorthodoxchurch.

Đại bàng, biểu tượng của nước Đức, được làm bằng nhôm, nặng khoảng 2 tấn rưỡi với sải cánh che phủ một vùng rộng khoảng 58m2. Ảnh: dw.

Mặt tiền của tòa nhà Quốc hội được thiết kế với những họa tiết hoa văn tinh xảo. Ảnh: freeimageslive.

Tòa nhà Quốc hội Đức được xem là hình mẫu của kiến trúc bền vững. Hơn nữa, tòa nhà cũng đã trở thành "bảo tàng sống" của lịch sử Đức khi chứng kiến diễn biến chính trị nổi trôi của một dân tộc kiêu hùng trên hoàn vũ. Ảnh: chiletourism.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì khiến tượng Nữ thần tự do trở thành biểu tượng nước Mỹ?
Điều gì khiến tượng Nữ thần tự do trở thành biểu tượng nước Mỹ?

VOV.VN -Bức tượng Nữ thần tự do đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Mỹ và được xem là biểu tượng của sự hòa bình, tự do.

Điều gì khiến tượng Nữ thần tự do trở thành biểu tượng nước Mỹ?

Điều gì khiến tượng Nữ thần tự do trở thành biểu tượng nước Mỹ?

VOV.VN -Bức tượng Nữ thần tự do đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Mỹ và được xem là biểu tượng của sự hòa bình, tự do.

Khu nhà mồ hơn 100 năm tuổi của đại gia giàu thứ 3 Sài Gòn xưa
Khu nhà mồ hơn 100 năm tuổi của đại gia giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Khu nhà mồ hơn 100 năm tuổi này là của địa gia giàu thứ 3 Sài gòn xưa - Lý Tường Quan có rất nhiều nét độc đáo.

Khu nhà mồ hơn 100 năm tuổi của đại gia giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Khu nhà mồ hơn 100 năm tuổi của đại gia giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Khu nhà mồ hơn 100 năm tuổi này là của địa gia giàu thứ 3 Sài gòn xưa - Lý Tường Quan có rất nhiều nét độc đáo.

Nhà thờ lớn Amiens - Tuyệt tác kiến trúc tại Pháp
Nhà thờ lớn Amiens - Tuyệt tác kiến trúc tại Pháp

VOV.VN - Nhà thờ lớn Amiens mang một vẻ đẹp huyền bí, không thể lẫn với bất kỳ nhà thờ nào và trở thành một tuyệt tác kiến trúc tại Pháp.

Nhà thờ lớn Amiens - Tuyệt tác kiến trúc tại Pháp

Nhà thờ lớn Amiens - Tuyệt tác kiến trúc tại Pháp

VOV.VN - Nhà thờ lớn Amiens mang một vẻ đẹp huyền bí, không thể lẫn với bất kỳ nhà thờ nào và trở thành một tuyệt tác kiến trúc tại Pháp.

Đấu trường Colosseum - Kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại
Đấu trường Colosseum - Kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại

VOV.VN - Đấu trường Colosseum vẫn được xem là biểu tượng của Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại.

Đấu trường Colosseum - Kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại

Đấu trường Colosseum - Kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại

VOV.VN - Đấu trường Colosseum vẫn được xem là biểu tượng của Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại.

Những nhà thờ lớn nhất thế giới
Những nhà thờ lớn nhất thế giới

Đây là những nhà thờ lớn nhất thế giới được xây dựng rất công phu và cầu kỳ. Những nơi này dần trở thành những địa điểm du lịch lý thú.

Những nhà thờ lớn nhất thế giới

Những nhà thờ lớn nhất thế giới

Đây là những nhà thờ lớn nhất thế giới được xây dựng rất công phu và cầu kỳ. Những nơi này dần trở thành những địa điểm du lịch lý thú.