Công an Hà Nội: Sư Thích Đàm Lan không liên quan vụ mua bán trẻ

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết: “Áp dụng quy định BLHS đến nay cơ quan điều tra, chưa chứng minh được sư Thích Đàm Lan vi phạm”.

Liên quan đến tình hình nuôi dưỡng trẻ em ở chùa Bồ Đề, ông Đỗ Mạnh Hải, Chủ tịch UBND Quận Long Biên, cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động quản  lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề, tại thời điểm kiểm tra số người có mặt là 194 người, trong đó nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi 135 người. Đối tượng người giúp việc và trẻ em con cháu người giúp việc là 59 người.

Chủ tịch UBND quận Long Biên thông tin kết quả thanh tra tại chùa Bồ Đề

Có 24 người có tên trong hồ sơ nhưng không có mặt tại thời điểm kiểm tra. Sau khi xác minh đã làm rõ địa chỉ hiện đang sinh sống của các đối tượng.

Trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan cũng đã thống nhất với kết quả kiểm tra. Ngày 18/8, phía chùa Bồ Đề đề nghị đưa toàn bộ đối tượng đang nuôi dưỡng vào trung tâm bảo trợ xã hội của Thành phố.

Phòng Y tế, Trung tâm y tế và UBND phường Bồ Đề đã tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 135/135 trẻ em và đối tượng BTXH đang sinh sống tại chùa Bồ Đề. 

Từ năm 1989 chùa Bồ Đề đã bắt đầu tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, với hoạt đồng nhân đạo chùa đã tạo được uy tín trong việc làm từ thiện, nhiều tập thể cá nhân đã đóng góp công sức tiền bạc hỗ trợ chùa làm công tác từ thiện. Tuy nhiên, chùa không có kinh nghiệm quản lý, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật nên đã bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi cá nhân. Cụ thể là đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang người nương nhờ trong chùa. Hiện vụ việc do Trang gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc- Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin về vụ mua bán trẻ em

Thông tin thêm về vụ việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc- Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết: “Áp dụng quy định Bộ luật Hình sự đến nay cơ quan điều tra, chưa chứng minh được sư Thích Đàm Lan vi phạm”.

Ông Ngọc lưu ý cần cân nhắc việc đưa thông tin đích danh về danh tính các số phận bất hạnh, bởi đây là nguyện vọng của các gia đình.

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí, ông Ngọc cho hay, phía bệnh viện đã xác nhận về trường hợp cháu Cù Huy Công bị mất.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Hải cho biết, hàng năm có việc đăng ký đưa các đối tượng vào trung tâm bảo trợ của Thành phố.

Ông Phan Đăng Long- Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Theo ông Phan Đăng Long- Phó ban Tuyên giáo Thành ủy, đây là cơ sở tôn giáo tiếp nhận những mảnh đời cơ nhỡ chỉ với mục đích từ thiện. Số lượng người đến chùa ngày càng đông dẫn đến quá tải, trong khi các trung tâm bảo trợ xã hội chưa đón tiếp được do khó khăn về cơ sở vật chất.

Ông Long nhấn mạnh, việc xảy ra trường hợp mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề là cá biệt.

Hiện có 7/11 cháu trong danh sách được cho là mất tích đang ở với gia đình người thân, có 2 cháu được cho làm con nuôi, đều có đầy đủ địa chỉ và số điện thoại, các cháu này đều có tên là Anh họ Cù, họ Kiều theo nhà Phật. Hiện nay chỉ có duy nhất là cháu Hoàng Anh, sinh năm 2010, mẹ tên là Hiên ở chùa 7 tháng sau đó mẹ con bỏ đi, đến nay không xác định được tung tích ở đâu.

“Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thông tin, khi nào cơ quan điều tra có kết luận chúng tôi sẽ chính thức công bố”, ông Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ công bố kết quả thanh tra toàn diện tại chùa Bồ Đề
Sẽ công bố kết quả thanh tra toàn diện tại chùa Bồ Đề

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em

Sẽ công bố kết quả thanh tra toàn diện tại chùa Bồ Đề

Sẽ công bố kết quả thanh tra toàn diện tại chùa Bồ Đề

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em

Lên phương án tiếp nhận toàn bộ trẻ trong chùa Bồ Đề
Lên phương án tiếp nhận toàn bộ trẻ trong chùa Bồ Đề

VOV.VN - Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”, tìm thấy thi thể chị Huyền trong vụ TMV Cát Tường… được nhiều người quan tâm

Lên phương án tiếp nhận toàn bộ trẻ trong chùa Bồ Đề

Lên phương án tiếp nhận toàn bộ trẻ trong chùa Bồ Đề

VOV.VN - Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”, tìm thấy thi thể chị Huyền trong vụ TMV Cát Tường… được nhiều người quan tâm

Vụ chùa Bồ Đề: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ em
Vụ chùa Bồ Đề: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ em

VOV.VN -Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với “bảo mẫu” chùa Bồ Đề

Vụ chùa Bồ Đề: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ em

Vụ chùa Bồ Đề: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ em

VOV.VN -Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với “bảo mẫu” chùa Bồ Đề

Vụ chùa Bồ Đề: Hai bị can đối mặt án tù 3 năm đến chung thân?
Vụ chùa Bồ Đề: Hai bị can đối mặt án tù 3 năm đến chung thân?

VOV.VN -Hai đối tượng bị khởi tố với tội danh mua bán trẻ em theo Điều 120 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 năm tù giam đến chung thân.

Vụ chùa Bồ Đề: Hai bị can đối mặt án tù 3 năm đến chung thân?

Vụ chùa Bồ Đề: Hai bị can đối mặt án tù 3 năm đến chung thân?

VOV.VN -Hai đối tượng bị khởi tố với tội danh mua bán trẻ em theo Điều 120 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 năm tù giam đến chung thân.

Phát hiện nhiều sai phạm trong nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề
Phát hiện nhiều sai phạm trong nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề

Chùa không đủ điều kiện để thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không thực hiện đúng quy định khi tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Phát hiện nhiều sai phạm trong nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề

Phát hiện nhiều sai phạm trong nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề

Chùa không đủ điều kiện để thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không thực hiện đúng quy định khi tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Đề nghị khởi tố hai nghi can chùa Bồ Đề về hành vi mua bán trẻ em
Đề nghị khởi tố hai nghi can chùa Bồ Đề về hành vi mua bán trẻ em

VOV.VN - Bảo mẫu chùa Bồ Đề bị đề nghị khởi tố về hành vi Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.

Đề nghị khởi tố hai nghi can chùa Bồ Đề về hành vi mua bán trẻ em

Đề nghị khởi tố hai nghi can chùa Bồ Đề về hành vi mua bán trẻ em

VOV.VN - Bảo mẫu chùa Bồ Đề bị đề nghị khởi tố về hành vi Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.

Chưa có kết luận về trụ trì chùa Bồ Đề liên quan vụ mua bán trẻ em
Chưa có kết luận về trụ trì chùa Bồ Đề liên quan vụ mua bán trẻ em

VOV.VN -Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: “Trách nhiệm liên quan thế nào, dù là ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”,

Chưa có kết luận về trụ trì chùa Bồ Đề liên quan vụ mua bán trẻ em

Chưa có kết luận về trụ trì chùa Bồ Đề liên quan vụ mua bán trẻ em

VOV.VN -Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: “Trách nhiệm liên quan thế nào, dù là ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”,