Ukraine: Giao tranh dữ dội chưa từng có ở Bakhmut trong nhiều thập kỷ

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang của Ukraine và Nga đã trải qua những cuộc giao tranh dữ dội ở phía Đông thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine cho hay ngày 15/4.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước đó cùng ngày, lực lượng của nhóm quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát thêm 2 khu vực của Bakhmut - mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Moscow ở phía Đông Ukraine.

"Giao tranh ác liệt chưa từng có trong những thập kỷ gần đây đang diễn ra ở trung tâm khu vực đô thị của thành phố", ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông Ukraine cho hay.

"Binh lính của chúng tôi đang làm mọi thứ trong những cuộc giao tranh ác liệt này để làm suy giảm khả năng chiến đấu và tinh thần của đối phương", ông Serhiy Cherevatyi nói.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Wagner đã giành được 2 khu vực ở phía Bắc và phía Nam ngoại ô thành phố Bakhmut. Các đơn vị lính dù Nga đang hỗ trợ cuộc tiến công này bằng cách cản bước quân đội Ukraine ở các sườn tấn công.

Trong một thông tin tình báo được cung cấp ngày 14/4, Anh cho biết quân đội Ukraine buộc phải nhượng bộ một số vùng lãnh thổ ở Bakhmut khi Nga tiến hành cuộc tấn công mới ở đây với những cuộc pháo kích dữ dội 2 ngày trước đó.

Bakhmut nằm ở khu vực của DPR do Kiev kiểm soát và được sử dụng như một trung tâm hậu cần quan trọng của các lực lượng Ukraine tại Donbass. Đây cũng là một mục tiêu chính trong cuộc tấn công mùa đông của Nga. Giao tranh dữ dội giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập đến Bakhmut trong video hàng ngày hôm 15/4 và nhắc lại mong muốn của Kiev nhằm gia nhập NATO sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dùng đạn chính xác cao phá hủy pháo tự hành Krab ở Ukraine
Nga dùng đạn chính xác cao phá hủy pháo tự hành Krab ở Ukraine

VOV.VN - Sau khi bị UAV trinh sát của Nga phát hiện, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất ở Ukraine đã bị tấn công bằng đạn chính xác cao. Khẩu Krab bị phá hủy ngay trong phát bắn đầu tiên.

Nga dùng đạn chính xác cao phá hủy pháo tự hành Krab ở Ukraine

Nga dùng đạn chính xác cao phá hủy pháo tự hành Krab ở Ukraine

VOV.VN - Sau khi bị UAV trinh sát của Nga phát hiện, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất ở Ukraine đã bị tấn công bằng đạn chính xác cao. Khẩu Krab bị phá hủy ngay trong phát bắn đầu tiên.

Ukraine khó tạo đột phá trong năm 2023, phương Tây tính kế hoạch viện trợ mới
Ukraine khó tạo đột phá trong năm 2023, phương Tây tính kế hoạch viện trợ mới

VOV.VN - Các quan chức châu Âu bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023. Do cuộc xung đột có khả năng kéo dài sang năm 2024, các nước phương Tây đang xây dựng kế hoạch viện trợ mới cho Kiev.

Ukraine khó tạo đột phá trong năm 2023, phương Tây tính kế hoạch viện trợ mới

Ukraine khó tạo đột phá trong năm 2023, phương Tây tính kế hoạch viện trợ mới

VOV.VN - Các quan chức châu Âu bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023. Do cuộc xung đột có khả năng kéo dài sang năm 2024, các nước phương Tây đang xây dựng kế hoạch viện trợ mới cho Kiev.

Tổng thống Ukraine áp đặt trừng phạt mới với các cá nhân, doanh nghiệp Nga và Belarus
Tổng thống Ukraine áp đặt trừng phạt mới với các cá nhân, doanh nghiệp Nga và Belarus

VOV.VN - Ngày 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã áp đặt các trừng phạt đối với 438 cá nhân và 254 doanh nghiệp của Nga và Belarus. 

Tổng thống Ukraine áp đặt trừng phạt mới với các cá nhân, doanh nghiệp Nga và Belarus

Tổng thống Ukraine áp đặt trừng phạt mới với các cá nhân, doanh nghiệp Nga và Belarus

VOV.VN - Ngày 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã áp đặt các trừng phạt đối với 438 cá nhân và 254 doanh nghiệp của Nga và Belarus. 

Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ
Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Hôm 14/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov thông báo, quân đội Nga đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự khiến khoảng 555 lính Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Hôm 14/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov thông báo, quân đội Nga đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự khiến khoảng 555 lính Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó.

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine
Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây của thành phố Bakhmut.

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây của thành phố Bakhmut.