Nam Trung Bộ gồng mình chống hạn
VOV.VN- Một số địa phương ở khu vực Nam Trung bộ đã ban bố trình trạng thiên tai hạn hán, cấp bách triển khai các biện pháp chống hạn.
Hạn hán tiếp tục diễn ra gay gắt trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, nhất là khu vực Nam Trung Bộ.
Nguồn nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp thiếu hụt trầm trọng.
Diện tích cây trồng bị cháy khô, gia súc, gia cầm bị chết do thiếu thức ăn và nước uống ngày một tăng lên.
Tổng đàn cừu ở Ninh Thuận ngày một hao hụt do thiếu thức ăn và nước uống |
Xã miền núi Phước Trung, huyện Bác Ái được xem là “vùng khát” nặng ở tỉnh Ninh Thuận. Mới sáng sớm, ở đâu cũng như cái chảo lửa. Hầu hết sông, suối, hồ đập giếng khoan, giếng đào cạn trơ đáy. Nương rẫy, ruộng lúa ven sông, suối khô khốc nứt nẻ, cây cối vàng cháy héo quắt như ở sa mạc. Từng đàn bò, dê, cừu gầy gò cắm mặt cạp đất, tìm ít cỏ khô còn lại để duy trì sự sống.
Ông Cha-me-leo Hiếu, ở xã Phước Trung rầu rĩ cho biết, hơn 2ha ruộng lúa nước và rẫy của gia đình đã bỏ hoang cả năm nay, đàn bò và cừu hơn chục con thì một nửa đã chết vì thiếu thức ăn và nước uống.
Nhiều tháng nay, gia đình phải sống nhờ gạo trợ cấp của Chính phủ. Chính quyền địa phương đã giúp dân đào hơn 20 hồ dưới các lòng suối để lấy nước uống cho đàn gia súc, nhưng giờ cũng cạn kiệt.
Ông Cha-me-leo Hiếu than vãn, nước sinh hoạt bà con mỗi ngày mỗi người chỉ được cấp 20l, phải dùng dè xẻn: “Bà con nhường nhịn cho nhau, chủ yếu để nấu cơm, rửa rau và uống thôi”.
Đến nay, Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên ban bố tình trạng thiên tai hạn hán diễn ra trên diện rộng. Hầu hết mực nước tại 20 hồ chứa trong tỉnh cạn đáy, chỉ còn chưa đầy 8% so với dung tích thiết kế. Hơn 500ha cây trồng vụ đông xuân mất trắng, 16.000ha đất nông nghiệp phải dừng sản xuất, 1.000 con gia súc, chủ yếu dê, cừu, bò bị chết do thiếu thức ăn và nước uống.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 31/47 xã của 6/7 huyện, thành phố chịu tác động của khô hạn, 42.000 nhân khẩu của 12 xã cần được hỗ trợ, cấp nước sinh hoạt.
Bà con xếp hàng chờ đến lượt lấy nước về cho gia đình |
Ông Trần Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận lo lắng: “Tình hình nắng hạn tiếp tục kéo dài thì chắc chắn dịch bệnh có khả năng xảy ra, mặc dầu chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp không để xảy ra dịch bệnh. Ngoài cố gắng của huyện, rất cần sự hỗ trợ của Trung ương”.
Hạn hán đang diễn ra khốc liệt tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Gần 10.000ha lúa hè thu ở tỉnh Phú Yên thiếu nước tưới. Mực nước 75 % các hồ chứa thủy lợi của tỉnh Bình Định dưới mực nước chết, 15.000ha lúa và hoa màu và 20.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
Còn tại tỉnh Khánh Hòa, mực nước tại các công trình thủy lợi và sông, suối xuống thấp khiến hơn 5.000ha nông nghiệp thiếu nước trầm trọng, hàng trăm héc ta lúa mất trắng...
Tỉnh Ninh Thuận đã cấp hơn 1.400 tấn gạo cho người dân vùng hạn hán không sản xuất được. Mỗi khẩu mỗi tháng hỗ trợ 15 kg gạo, trước mắt hỗ trợ trong vòng 3 tháng và dự kiến sẽ tiếp tục cấp phát gạo cứu đói cho gần 89.500 nhân khẩu trên địa bàn.
Trong khi đó, tỉnh Phú Yên trích ngân sách 29 tỷ đồng giúp các địa phương chống hạn. Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương dừng sản xuất đối với diện tích thiếu nước tưới và ưu tiên cho nước sinh hoạt.
Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Nơi nào các hồ chứa vẫn còn thiếu nước sinh hoạt cho dân thì phải xây dựng phương án đào giếng, khoan giếng. Sử dụng kinh phí phòng chống thiên tai để cấp ngay về cho các địa phương”.
Suốt nhiều tháng qua, lực lương vũ trang Quân khu 5 đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ giúp dân chống hạn; đào giếng nước, nạo vét kênh mương ao hồ...
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định trích 1,5 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ thiên tai của Quân khu hỗ trợ 3.000 suất quà cho bà con vùng hạn hán tỉnh Ninh Thuận, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm: tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu.
Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 tặng quà cho bà con nhân dân vùng hạn hán tỉnh Ninh Thuận
|
Từ tháng 4 đến nay, Quân khu 5 đã đưa một xe lọc nước và 5 xe bồn chở nước đến tỉnh Ninh Thuận cấp nước cho bà con ở 2 xã Phước Dinh và Phước Diêm, huyện Thuận Nam.
Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 cho biết: Tổng Cục Chính Trị Bộ Quốc Phòng cũng vừa quyết định trích 2,5 tỷ đồng tặng 5000 suất quà đồng bào vùng hạn hán tỉnh Ninh Thuận.
“Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết theo tình hình diễn biến. Hiện nay, chúng tôi đã điều 2 phương tiện, xe bồn lọc chở nước lên xã Phước Trung. Bằng mọi cách cùng với cấp ủy chính quyền địa phương không để bà con thiếu đói, thiếu nước uống. Chúng tôi xác định đây là nhiềm vụ chiến đấu trong thời bình”, ông Trần Quang Phương nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng hạn hán ở Trung bộ tiếp tục diễn ra trên diện rộng kéo dài đến tháng 9. Các địa phương đang gồng mình chống hạn, đảm bảo đời sống cho người dân./.