Các địa phương sôi động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Các khu du lịch thu hút đông người dân tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng vào những ngày nghỉ lễ

Sáng 30/4, Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch 2018” chính thức diễn ra với những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút người dân và du khách.

Mở màn cho liên hoan du lịch Đồ Sơn 2018 là Giải bóng chuyền nữ Hải Phòng mở rộng.

Liên hoan Du lịch Đồ Sơn diễn ra từ 30/4 đến 1/5 với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, như Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Báo Hải Phòng; Giải đua thuyền rồng du lịch Đồ Sơn tranh cúp Báo An ninh Hải Phòng và Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch Đồ Sơn - điểm hẹn du lịch 2018 Khai mạc vào 20h00 tối nay (30/4) tại Quảng trường biển 15/5.

Du khách Trần Hoàng Giang, đến từ tỉnh Hưng Yên nói:"Lễ hội du lịch Đồ Sơn 2018, có nhiều sự đổi mới, tổ chức có quy củ hơn, giao thông rất thuận lợi, những hoạt động xung quanh như bóng chuyền bãi biển hay các hoạt động vui chơi giải trí khác diễn ra rất sôi động khiến cho du khách rất thoải mái".

Khu du lịch Quốc gia Sa Pa hút khách

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, du khách kéo đến khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) hết sức đông đúc.

Những địa điểm hút khách bậc nhất tại Sa Pa phải kể như: quần thể du lịch - vui chơi giải trí Fansipan Legend với hệ thống cáp treo, tàu hỏa leo núi hiện đại; thắng cảnh núi Hàm Rồng; bản người Mông ở Cát Cát; hang động Tả Phìn…

Rất đông du khách kéo đến trải nghiệm cáp treo Fansipan.

Kỳ nghỉ lễ đúng vào dịp diễn ra Lễ hội mùa hè Sa Pa với 13 hoạt động nổi bật như: Chợ tình Sa Pa, Lễ hội đường phố, Lễ hội trên mây, Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát, Triển lãm ảnh “Đất và người Sa Pa”, Lễ hội hoa Đỗ Quyên…

Lượng du khách kéo về lớn khiến một số điểm du lịch xảy ra hiện tượng quá tải cục bộ. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên tình trạng ách tắc giao thông được giảm tải rõ rệt; vệ sinh môi trường cũng được cải thiện.

Năm nay là năm đầu tiên Tỉnh đoàn Lào Cai huy động lực lượng 300 đoàn viên để hỗ trợ Sa Pa trong kỳ nghỉ lễ. Hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông cũng như quy tắc ứng xử văn minh cũng đã được phát tận tay cho du khách.

Theo ngành chức năng huyện, sau 3 ngày nghỉ Lễ, tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa chưa ghi nhận tình trạng chặt chém, mất an toàn thực phẩm.

Khách đến ĐBSCL du lịch dịp lễ tăng đột biến

Tại TP Cần Thơ, một số điểm tham quan thu hút đông lượng khách du lịch dịp này là cầu đi bộ Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh và khu du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Sơn...

Chợ nổi Cái Răng - điểm tham quan thu hút đông khách du lịch đến Cần Thơ.

Theo Ban quản lý Thiền viện Trúc Lâm phương Nam và làng du lịch Mỹ Khánh, mỗi ngày nơi đây đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan. Tại khu vực chợ An Bình, nằm dưới chân cầu Cái Răng, điểm bán vé tàu tham quan chợ nổi Cái Răng gần như quá tải bởi lượng xe đưa đón khách từ các tỉnh đổ về đón tàu tham quan chợ nổi.

Một du khách đến từ TP HCM nhận xét: Chợ nổi Cái Răng hình thành từ sự giao lưu hàng hóa của người dân, chợ được tổ chức trên sông nước một cách tự nhiên, tạo cho du khách khi đến tham quan cảm thấy rất thích thú.

“Cái đẹp ở đây là người ta buôn bán tấp nập trên thuyền, trao đổi với nhau từ thuyền nhỏ sang thuyền lớn rất hay. Nếu mình ở thành phố thì không bao giờ có cảnh này, cũng như người nước ngoài không bao giờ nhìn được cảnh này, họ đến và cảm nhận được cuộc sống của người dân”, du khách cho biết.

Hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre mấy ngày này lượng khách đến tham quan, nghỉ mát tăng 4-5 lần so với ngày thường. 

Mỗi ngày, bãi biển cồn Bửng, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, có hơn 10.000 lượt du khách. Các điểm du lịch sinh thái ven sông Tiền, sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre cũng có hàng ngàn khách đến nghỉ mát, thưởng thức các món ăn đặc sản, nghe đàn ca tài tử.

Tại nhiều điểm du lịch ở tỉnh Tiền Giang như: chùa Vĩnh Tràng, trại rắn Đồng Tâm, cồn Thới Sơn, bãi biển Tân Thành cũng đông đúc khách tham quan.

Ngày 29-30/4, bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho tiếp đón hơn 4.000 lượt du khách, xuống thuyền đi tham quan các cù lao ven sông.

Chị Nguyễn Thị Bạch Nhạn, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai cho biết, phong cảnh sông nước ở tỉnh Tiền Giang cũng như miền Tây rất hữu tình, không khí trong lành, giá cả các tour du lịch rất hợp lý.

Ba ngày nay, hàng chục ngàn du khách đến viếng, tham quan Thiền viện Trúc Lâm và tắm biển Ba Động. Đây là bãi biển đẹp nhất phía biển Đông ở khu vực ĐBSCL.

Ba Động - bãi biển đẹp nhất phía biển Đông ở ĐBSCL.

Theo Ban quản lý khu du lịch Ba Động, nếu như những kỳ nghỉ lễ trước đây mỗi ngày khu du lịch chỉ đón nhận vài ngàn người thì 3 ngày qua mỗi ngày có gần chục ngàn người đến tham quan, tắm biển.

Đây là bãi biển có vẻ đẹp hoang sơ, dài gần chục cây số, không khí rất trong lành và nước trong xanh vào mùa hè.

Ngoài tắm biển, du khách còn được thưởng thức các món đặc trưng của vùng biển như chù ụ rang me, cua biển, nghêu nhà mát, lẩu cá đuối chấm mắm rươi; viếng Thiền viện Trúc Lâm; tham quan khu căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh, khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu từ Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval
Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

VOV.VN - Để có Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Hạ Long-Quảng Ninh 2018 và Carnaval Hạ Long đặc sắc, những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất.

Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

VOV.VN - Để có Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Hạ Long-Quảng Ninh 2018 và Carnaval Hạ Long đặc sắc, những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất.

Một ngày, gần 4.000 lượt khách ra đảo Lý Sơn
Một ngày, gần 4.000 lượt khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hàng ngàn lượt du khách đã ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tham quan, du lịch.

Một ngày, gần 4.000 lượt khách ra đảo Lý Sơn

Một ngày, gần 4.000 lượt khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hàng ngàn lượt du khách đã ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tham quan, du lịch.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu

VOV.VN - Với chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện", Năm Du lịch quốc gia 2018 chính thức khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) tối 28/4.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu

VOV.VN - Với chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện", Năm Du lịch quốc gia 2018 chính thức khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) tối 28/4.