Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

VOV.VN - Ngày 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn. Cùng đi có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và đoàn công tác về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo cáo cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Kạn đạt 5,02%/năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp; Xây dựng và dịch vụ- du lịch phát triển ổn định; Nông lâm nghiệp từng bước phát triển theo hướng hàng hóa. Toàn tỉnh có 1 huyện, 23 xã và 63 thôn bản đạt nông thôn mới. Tỉ lệ hộ nghèo của Bắc Kạn giảm từ 28,85% năm 2020 xuống còn 24,7% năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều mới. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 73,35%, cao nhất cả nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ, Bắc Kạn đã kết nạp mới hơn 2.500 đảng viên nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên hơn 37.000, các tổ chức đảng ngày được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra hơn 700 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên, qua đó kỷ luật 1 tổ chức đảng và 145 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, Bắc Kạn đã có 96% thôn bản có chi bộ độc lập, không còn thôn trắng đảng viên... Đời sống nhân nhân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững…

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ địa phương này cũng còn gặp không ít khó khăn, quy mô kinh tế còn hạn chế, sản xuất nông lâm nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, giải ngân vốn đầu tư nhất là với chương trình Mục tiêu quốc gia còn chậm…

Bắc Kạn cũng kiến nghị Trung ương quan tâm, nghiên cứu xây dựng, bổ sung quy định, ưu tiên đặc thù trong tuyển dụng cho đối tượng là dân tộc thiểu số ít người tại các địa phương; Đề nghị sớm ban hành chính sách đặc thù cho vùng trung du và miến núi Bắc Bộ, đặc biệt là đối với tỉnh có tỉ lệ che phủ rừng cao, địa bàn là vùng ATK, vùng CT229; Đồng thời mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, đưa điện đến các khu vực còn khó khăn… 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận kết quả trên các mặt kinh tế, xã hội và xây dựng đảng Bắc Kạn trong thời gian qua và vui mừng thấy sự nỗ lực của tỉnh trong điều kiện còn khó khăn cũng như thấy triển vọng của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội. Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lĩnh vực giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Với nguồn vốn trung ương, Bắc Kạn cần tính toán có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải trong đầu tư. Đặc biệt lưu ý Bắc Kạn phải giữ môi trường sinh thái, phát triển phải gắn với bảo vệ bền vững, gìn giữ cảnh quan môi trường, phát triển rừng theo hướng đa mục đích, đa giá trị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Bắc Kạn có thể còn khó khăn trong thu ngân sách, nhưng Bắc Kạn không thể để độ che phủ rừng thấp hơn hiện nay. Bắc Kạn không thể để thiên nhiên này bị phá hủy bởi bàn tay con người một cách vô tổ chức. Khó khăn là chia sẻ, nhưng không vì ngân sách, không vì lợi ích trước mắt mà để môi trường sinh thái bị suy thoái, hủy hoại dưới bàn tay con người”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật,đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật,đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản
Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

VOV.VN - Chiều ngày 22/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản.

Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

VOV.VN - Chiều ngày 22/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp
Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.