Thái Lan phấn đấu trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Saengrat cho biết, nếu các thử nghiệm liên tục của vaccine nội địa thành công, Thái Lan sẽ là thành viên đầu tiên của ASEAN tự sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của riêng mình.

Hiện tại, Thái Lan đang tiến hành nghiên cứu nhiều loại vaccine ngừa Covid-19 và đã thu được những kết quả nhất định trong thử nghiệm lâm sàng. Vaccine ChulaCov19 hiện đang là loại tiến xa nhất của Thái Lan khi đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng, vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, quốc gia này sẽ có thể bắt đầu sản xuất vaccine hiệu quả của riêng mình.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn đang tích cực tìm kiếm các nguồn vaccine từ nước ngoài. Tuần trước, chính phủ Bhutan đã cung cấp 150.000 liều vaccine cho Thái Lan theo một thỏa thuận. Thái Lan sẽ trả lại cùng một lượng vaccine cho Bhutan trong tương lai.

Cũng theo ông Tanee, trong cuộc tham vấn chiến lược gần đây giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai và Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Anutin Chanvirakun, hai bộ đã tái khẳng định nỗ lực chung của họ để đảm bảo nhiều vaccine hơn từ khắp nơi trên thế giới. Họ cũng kêu gọi các cơ quan liên quan thuộc các bộ của mình phối hợp chặt chẽ với nhau để có được tất cả các loại vaccine mà đất nước cần.

Sự gia tăng gần đây của các ca dương tính mới và việc phát hiện các cụm bệnh mới ở Bangkok và các khu vực lân cận cũng như các đợt bùng phát khác ở các tỉnh đã khiến nhu cầu tiêm chủng tăng cao. Chính phủ Thái Lan hy vọng mua được tới 110 triệu liều vaccine vào cuối năm nay để có thể đáp ứng cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Theo phía Thái Lan, nguồn cung vẫn bị ảnh hưởng do nhu cầu ngày càng tăng trên toàn thế giới để đáp ứng với việc biến thể Delta xuất hiện ở nhiều quốc gia.

Là trung tâm sản xuất của khu vực, Thái Lan dự kiến ​​sản xuất ít nhất 10 triệu liều vaccine AstraZeneca hàng tháng, nhưng chỉ có thể cung cấp 5-6 triệu liều  cho thị trường nội địa. Cho đến nay, quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho 7,1% dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Kháng thể do vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac giảm một nửa sau 40 ngày
Thái Lan: Kháng thể do vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac giảm một nửa sau 40 ngày

VOV.VN - Theo kết quả của một nghiên cứu chung giữa khoa Y trường Đại học Thammasat và Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật di truyền quốc gia, mức độ kháng thể ở những người được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine Sinovac đã giảm 50% sau 40 ngày.

Thái Lan: Kháng thể do vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac giảm một nửa sau 40 ngày

Thái Lan: Kháng thể do vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac giảm một nửa sau 40 ngày

VOV.VN - Theo kết quả của một nghiên cứu chung giữa khoa Y trường Đại học Thammasat và Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật di truyền quốc gia, mức độ kháng thể ở những người được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine Sinovac đã giảm 50% sau 40 ngày.

Thái Lan tiếp tục nhận vaccine Sinovac của Trung Quốc
Thái Lan tiếp tục nhận vaccine Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã đặt hai triệu liệu vaccine Sinovac của Trung Quốc và đã nhận đủ số lượng trong ba đợt giao hàng.

Thái Lan tiếp tục nhận vaccine Sinovac của Trung Quốc

Thái Lan tiếp tục nhận vaccine Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã đặt hai triệu liệu vaccine Sinovac của Trung Quốc và đã nhận đủ số lượng trong ba đợt giao hàng.

Thái Lan cấp phép cho vaccine Covid-19 của hãng Johnson & Johnson
Thái Lan cấp phép cho vaccine Covid-19 của hãng Johnson & Johnson

VOV.VN - Ngày 25/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirankul cho biết, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 của hãng Johnson & Johnson.

Thái Lan cấp phép cho vaccine Covid-19 của hãng Johnson & Johnson

Thái Lan cấp phép cho vaccine Covid-19 của hãng Johnson & Johnson

VOV.VN - Ngày 25/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirankul cho biết, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 của hãng Johnson & Johnson.