Cột mốc A Pa Chải, ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc thành điểm du lịch
VOV.VN - Sáng 1/9, tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, hoạt động du lịch tại Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc chính thức được khai trương, mở thêm điểm đến đặc biệt trên hành trình khám phá vùng cực Tây Tổ quốc.
Sự kiện khai trương điểm du lịch tại Cột cờ A Pa Chải diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Sín Thầu lần thứ I năm 2026.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền một số địa phương, doanh nghiệp lữ hành, người dân và du khách. Về phía Trung Quốc, có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam.
Trong chương trình, các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải, sau đó tham dự nghi thức cắt băng khai trương hoạt động du lịch tại mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoang La San, nơi có mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, còn được gọi là mốc số 0. Theo thông tin từ các đơn vị tổ chức, khu vực này nằm ở độ cao 1.866,23m so với mực nước biển.
Mốc giao điểm ba nước là địa danh đặc biệt về địa lý, lịch sử và chủ quyền quốc gia, gắn với hình ảnh vùng cực Tây của Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường được nhắc đến với câu nói “Một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe”, biểu tượng cho tình hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc.
Cùng với mốc giao điểm, Cột cờ A Pa Chải mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc. Lá cờ đỏ sao vàng giữa núi rừng Tây Bắc trở thành hình ảnh biểu tượng về chủ quyền thiêng liêng của quốc gia nơi biên cương.
Sau lễ khai trương, các đại biểu, người dân và du khách tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Chạm tay vào cột mốc - Chạm đến cực Tây Tổ quốc”, tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc tại mốc số 0 trong trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì.
Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu cho biết, không chỉ có giá trị về địa lý và chủ quyền, Sín Thầu còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào Hà Nhì, Mông và các dân tộc anh em. Những ngôi nhà trình tường truyền thống, trang phục thêu tay, lễ hội, nghi lễ dân gian, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng là những giá trị có thể được phát huy để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng cực Tây.
Theo định hướng của xã Sín Thầu, phát triển du lịch không chỉ nhằm thu hút du khách mà còn phải gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Địa phương xác định thiên nhiên nguyên sơ, bản sắc văn hóa và những giá trị lịch sử của vùng biên cương là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.
Việc đưa Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm đường biên giới ba nước vào phục vụ tham quan, trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP, qua đó tạo thêm việc làm, sinh kế cho người dân.
Từ một địa danh mang dấu ấn đặc biệt về chủ quyền quốc gia, A Pa Chải đang được định hướng trở thành điểm đến du lịch giàu bản sắc, nơi du khách không chỉ chinh phục cực Tây mà còn trải nghiệm văn hóa, đời sống của đồng bào vùng biên. Việc chính thức đưa điểm đến này vào khai thác cũng mở thêm một hướng kết nối giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, bảo vệ cảnh quan và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh nơi phên dậu Tổ quốc.