Du lịch TP.HCM trước cơ hội thành “điểm đến thay thế” của châu Á
VOV.VN - TP.HCM đang nổi lên như một “điểm đến thay thế” của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và đa dạng trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch đặc trưng.
Khách quốc tế đến vì sự khác biệt
Du lịch TP.HCM đang ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng sau đại dịch COVID-19. Từ năm 2025, lượng khách quốc tế đến thành phố đã vượt mốc năm 2019 – thời điểm trước dịch.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón trên 28 triệu lượt khách, trong đó có 5,59 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 193.000 tỷ đồng, hoàn thành 58,5% mục tiêu năm 2026 là 330.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức bật đáng kể của ngành du lịch thành phố trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.
Điều đáng chú ý là sức hút của TP.HCM không nằm ở những công trình hào nhoáng hay các khu nghỉ dưỡng xa hoa, mà đến từ chính nhịp sống đô thị đặc trưng, giàu bản sắc. Với nhiều du khách quốc tế, thành phố này hấp dẫn bởi sự hòa trộn giữa hiện đại và truyền thống, giữa năng lượng trẻ trung của một đô thị không ngủ với chiều sâu văn hóa địa phương.
Đến từ Ấn Độ, nữ du khách Shruti cho biết cô chọn TP.HCM là điểm đến của kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày, với lý do chủ yếu vì ẩm thực, nét đẹp văn hóa rất riêng: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi hy vọng sẽ sớm quay lại. Lý do lớn nhất khiến tôi chọn TP.HCM là ẩm thực. Tôi vừa ăn bánh mì và uống cà phê Việt Nam, và mọi thứ thực sự rất ngon. Tôi đã thử bánh mì nấm chay và cực kỳ thích nó. Tôi chưa từng ăn một chiếc sandwich nào ngon như vậy. Ở Mỹ hay phương Tây, chúng tôi gọi đó là hamburger hoặc sandwich, nhưng chiếc bánh mì này thực sự rất ngon và đậm vị”.
Trong khi đó, Lily Grace - du khách đến từ Australia cho biết, TP.HCM là điểm đến rất nổi tiếng được nhắc đến nhiều ở quê hương cô. Sau chuyến đi không thể tuyệt hơn, Lily Grace hết lời khen ngợi TP.HCM để lại trong cô nhiều ấn tượng, không chỉ bởi lịch sử đặc biệt mà còn bởi con người thân thiện và bản sắc văn hóa riêng biệt.
“Thật ra đây là một trong những thành phố rất nổi tiếng. Chúng tôi đã dự định đi du lịch Việt Nam từ khá lâu rồi. Trong lúc tìm hiểu, chúng tôi biết thêm về lịch sử của thành phố này và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như việc Sài Gòn sau này được đổi tên thành TP.HCM. Điều đó khiến chúng tôi càng muốn đến đây để khám phá nhiều hơn. Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất cho đến lúc này chính là con người và văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích cách người Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Pháp và nhiều nền văn hóa khác nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều đó thật sự rất tuyệt vời”, Lily Grace chia sẻ.
Du lịch TP.HCM: Từ “điểm trung chuyển” thành “điểm đến trải nghiệm”
Những cảm nhận của du khách quốc tế phần nào phản ánh sự thay đổi vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực. Ẩm thực đường phố, cà phê, chợ truyền thống, đời sống về đêm hay các tour như địa đạo Củ Chi đang trở thành những trải nghiệm được khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Với nhiều du khách trẻ, TP.HCM được xem là điểm đến năng động, dễ khám phá và giàu trải nghiệm văn hóa.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết xu hướng khách quốc tế đến TP.HCM trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ “điểm trung chuyển” sang “điểm đến trải nghiệm”.
Từ thực tế kinh doanh, bà Phương Hoàng cho hay lượng khách quốc tế đặt dịch vụ thông qua Vietravel tăng trưởng khoảng 100% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu trước đây du khách xem TP.HCM như cửa ngõ kết nối đến các địa phương khác, thì hiện nay thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại thành phố đã tăng đáng kể. Đây được xem là “cơ hội vàng” để TP.HCM nắm bắt thời cơ, gia tăng sức hút với khách quốc tế.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng nói: "Trong bối cảnh hiện nay, nhiều điểm đến quốc tế đang bị tác động bởi bất ổn chính trị, năng lượng…, du khách có xu hướng dịch chuyển sang các khu vực an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn và có giá trị trải nghiệm tốt hơn. Đây là cơ hội rất lớn cho TP.HCM. Tuy nhiên, để tận dụng được điều đó, thành phố không chỉ dừng lại ở vai trò đón khách mà phải chủ động nâng cấp đường bay, đẩy mạnh truyền thông điểm đến và đầu tư mạnh vào các sản phẩm du lịch để giữ chân du khách lâu hơn. Ví dụ như du lịch đêm, du lịch MICE, mua sắm, du lịch y tế... và đặc biệt là thúc đẩy liên kết vùng".
Cần làm mới để đón “cơ hội vàng”
Theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách cũng tăng đáng kể, cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ tại TP.HCM đang được cải thiện rõ rệt.
Bên cạnh các thị trường truyền thống như Đông Bắc Á và Đông Nam Á, ngành du lịch TP.HCM cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Đại Dương và Bắc Mỹ. Đây là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm rất riêng, đặc biệt là khách Hồi giáo hay các đoàn khách du lịch MICE quy mô lớn.
Để đón dòng khách dịch chuyển này, TP.HCM đang tập trung khai thác các lợi thế riêng như hệ thống di tích văn hóa – lịch sử, du lịch đường sông, kinh tế đêm và khả năng liên kết vùng với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Cần Giờ hay đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo nên những chuỗi trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách quốc tế.
Ông Lê Trương Hiền Hòa nhận định, so với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực như Bangkok (Thái Lan) hay Singapore, dù đi sau nhưng TP.HCM có nhiều lợi thế riêng về tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển, nhất là sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho biết thêm: “Trong thời gian tới, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ và nguồn thu từ du lịch thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách. Đây là lý do ngành du lịch khuyến khích doanh nghiệp liên tục làm mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm và tăng chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, TP.HCM cũng không thể bỏ lỡ các thị trường như châu Âu, Bắc Mỹ cũng như các thị trường mới nổi như Trung Đông và châu Đại Dương, thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quảng bá, xúc tiến quốc tế để giới thiệu hình ảnh điểm đến TP.HCM đến cộng đồng doanh nghiệp và du khách quốc tế”.
TP.HCM đang sở hữu nhiều lợi thế hiếm có để đón đầu làn sóng tái định hình du lịch toàn cầu. Ngành du lịch thành phố hiện đang vận dụng các chính sách phát triển du lịch MICE, chính sách visa, ưu đãi và kết nối hàng không để chuyển mình từ một “điểm trung chuyển” thành một điểm đến thực thụ của châu Á.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng cho biết thêm, cơ hội lớn cũng kéo theo những thách thức không nhỏ. Nếu đặt lên bàn cân với các trung tâm du lịch hàng đầu khu vực như Bangkok hay Singapore, TP.HCM vẫn thiếu những sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng để giữ chân du khách dài ngày và thúc đẩy họ quay trở lại. TP.HCM hiện chưa có nhiều tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn, trung tâm mua sắm miễn thuế hay không gian trải nghiệm văn hóa đẳng cấp quốc tế.
Bên cạnh đó, giao thông đô thị, môi trường, khả năng kết nối và sự đồng bộ của chuỗi dịch vụ vẫn là “điểm nghẽn” cần được cải thiện nhanh chóng. Một thành phố muốn cạnh tranh ở tầm châu Á không chỉ cần đông khách, mà còn phải mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh và đáng nhớ trong từng chi tiết nhỏ nhất.