Du lịch Trung Quốc miễn visa hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới
VOV.VN - Theo chính sách mới, việc Trung Quốc miễn visa cho du khách Việt Nam khi quá cảnh, hoặc nhập cảnh một số cửa khẩu nhất định, sẽ mở ra cơ hội gia tăng trải nghiệm tham quan cho các hành trình du lịch liên tuyến, đa quốc gia.
Dù đi kèm nhiều quy định, chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ tại 65 cửa khẩu Trung Quốc, cùng với miễn thị thực nhập cảnh tại tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày đang được các công ty lữ hành đón nhận lạc quan, với kỳ vọng xây dựng thêm sản phẩm du lịch mới hoặc hành trình du lịch đa quốc gia. Trước đó, Trung Quốc đã miễn visa có điều kiện cho các đoàn khách Việt Nam bay thẳng đến Quế Lâm và lưu trú không quá 144 giờ trong phạm vi thành phố này.
Bà Huỳnh Mỹ Yến - Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thiên Nhiên (Nature Tourist) cho biết, các quy định nới lỏng chính sách visa của phía Trung Quốc có thể tạo đòn bẩy cho thị trường du lịch quốc tế. Riêng chính sách miễn visa quá cảnh tại Trung Quốc sẽ giúp du khách có thêm trải nghiệm trước khi trở về Việt Nam, sau hành trình du lịch Hàn Quốc hoặc xa hơn là châu Âu, Nga.
"Chúng tôi triển khai nhiều sản phẩm phù hợp với chính sách miễn thị thực của Trung Quốc, giúp du khách có thêm trải nghiệm mà đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và tiết kiệm chi phí. Ví dụ như tour du lịch đảo Hải Nam miễn visa kết hợp nghỉ dưỡng sang trọng; tour liên tuyến Thanh Đảo (Trung Quốc) – Seoul (Hàn Quốc) kết hợp 2 quốc gia trong một hành trình và giảm thủ tục visa, với khoảng 3 ngày trải nghiệm tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Ngoài ra với một số tuyến du lịch đường dài như Nga, công ty tặng tour tham quan thành phố Bắc Kinh trong thời gian chờ nối chuyến, gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách", bà Huỳnh Mỹ Yến cho biết.
Trung Quốc hiện cho phép nhập cảnh miễn visa đơn phương đối với người mang hộ chiếu phổ thông từ khoảng 50 quốc gia. Các chính sách miễn thị thực nhập cảnh và miễn thị thực quá cảnh đóng vai trò quan trọng trong kết quả nửa đầu năm 2026 của ngành du lịch nước này. Trung Quốc đã đón 22,91 triệu lượt khách nước ngoài trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 17,82 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần visa, chiếm 77,7% tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam cùng một số nước khác, cho thấy sự đồng bộ với các chính sách thu hút khách quốc tế gần đây của nước này, nhằm gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách. Việt Nam cũng nằm trong số 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh vai trò nơi trung chuyển hàng không hàng đầu châu Á, so với các sân bay tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ hay Singapore; trong bối cảnh bất ổn kéo dài khiến một số trung tâm hàng không truyền thống ở Trung Đông suy giảm vị thế. Tính đến giữa năm 2026, mạng lưới hàng không quốc tế của Trung Quốc kết nối 263 thành phố tại 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong những thị trường vận tải hàng không lớn nhất thế giới.