Sự thay đổi trong xu hướng du lịch nước ngoài của khách Trung Quốc
VOV.VN - Du khách Trung Quốc có thể sẽ thực hiện ít chuyến đi nước ngoài hơn trong phần còn lại của năm 2026, các chuyên gia đã hạ mức dự báo khoảng 3% so với ước tính trước đó.
Lượng du khách Trung Quốc đi nước ngoài trong phần còn lại năm 2026 có thể sẽ ít hơn so với dự báo trước đó, do triển vọng kinh tế không chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.
Công ty China Trading Desk đã hạ dự báo về thị trường du lịch nước ngoài ở Trung Quốc năm 2026 xuống còn khoảng 179 triệu chuyến đi và khoảng 258 tỷ USD chi tiêu tại điểm đến. Con số này đánh dấu mức giảm gần 3% so với ước tính trước đó vào tháng 6, mặc dù vẫn cao hơn mức trước đại dịch. Năm 2019, du khách Trung Quốc thực hiện khoảng 175 triệu chuyến đi nước ngoài và chi tiêu khoảng 255 tỷ USD.
Theo China Trading Desk, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn muốn đi du lịch, nhưng họ đang kén chọn hơn về thời điểm thực hiện các chuyến đi. Dường như người tiêu dùng Trung Quốc thận trọng hơn, dù vẫn có nhu cầu du lịch nước ngoài. Căng thẳng địa chính trị và lo ngại về an ninh cũng đang định hình lại xu hướng du lịch trong khu vực.
Các hãng hàng không Trung Quốc đã cắt giảm công suất chuyến bay đến Nhật Bản, do đó lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản - nơi vốn là một trong những điểm đến hàng đầu - được dự báo sẽ giảm hơn một nửa trong cả năm 2026 so với năm ngoái.
Hàn Quốc nổi lên là quốc gia đón đầu sự chuyển hướng của dòng khách Trung Quốc, dự kiến sẽ thu hút 7 triệu lượt khách từ Trung Quốc và thu gần 13 tỷ USD từ chi tiêu du lịch (trung bình 1.815 USD/khách). Trong khi Thái Lan đã suy giảm sức hút do những lo ngại về an ninh, một số điểm đến khác tại Đông Nam Á như Việt Nam hay Malaysia ghi nhận nhu cầu cao từ cả khách du lịch cũng như các hãng hàng không Trung Quốc.
Ở các thị trường xa như châu Âu, số lượng khách Trung Quốc được dự báo ít hơn nhưng mang lại doanh thu lớn hơn. Đơn cử tại Pháp, khách Trung Quốc thực hiện khoảng 2,2 triệu chuyến đi đến nước này vào năm 2026, nhưng mang theo khoản doanh thu lớn hơn nhiều so với các điểm đến châu Á (trung bình 7.622 USD/khách), chủ yếu từ nhóm khách du lịch cao cấp ít bị ảnh hưởng bởi những khó khăn kinh tế.
Mặc dù hạ thấp dự báo, thị trường du lịch nước ngoài tại Trung Quốc vẫn được đánh giá tích cực xét về mức tăng trưởng hàng năm. Tổng số chuyến đi năm 2026 sẽ tăng 7% so với mức năm 2025. Mức chi tiêu trung bình của du khách Trung Quốc sẽ ổn định ở mức 1.437 USD/khách, giảm nhẹ so với dự báo trước đó.