Australia phát hiện phân tử có thể chuyển không khí thành điện

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Monash của Australia vừa phát hiện ra một phân tử có thể chuyển từ hydro trong không khí thành điện năng, mở đường cho một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng sạch.

Sản xuất điện năng là một trong những lý do gây ra tình trạng nóng lên của trái đất vì vậy trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đang tìm mọi cách có thể sản xuất được điện năng nhưng tối thiểu hóa tác động tới môi trường. Và một trong những nỗ lực mới nhất đó là phát hiện của các nhà khoa học Australia về một loại phân tử có thể chuyển không khí thành điện.

Theo ông Rhys Grinter, người phụ trách phòng thí nghiệm Grinter Lab, các nhà khoa học đã phát hiện ra 1 phân tử mới có trong đất và đặt tên là Huc. Các nhà khoa học đã nuôi cấy rất nhiều vi khuẩn có chứa phân tử Huc, sau đó cô lập Huc và phát hiện Huc có thể cung cấp năng lượng cho một mạch điện nhỏ chỉ bằng cách sử dụng không khí. Dòng điện được sản sinh từ một phản ứng hóa học xảy ra bên trong Huc trong quá trình phân tách các phân tử hydro. Thí nghiệm này chứng tỏ phân tử Huc có thể sử dụng hydro trong không khí để tạo ra điện. Với kết quả này, ông Rhys Grinter hy vọng Huc có thể trở thành một nguồn năng lượng vô tận.

Vấn đề hiện tại cần khắc phục đó là việc thiếu hydro trong không khí. Hiện tại lượng hydro trong không khí có hạn khi chỉ chiếm 0,0005% không khí vì thế để sản xuất năng lượng quy mô lớn thì cần có nguồn cung hydro lớn và ổn định.

Vấn đề thứ hai mà nhóm nghiên cứu đang quan tâm hiện nay đó là việc lưu trữ năng lượng do Huc tạo ra. Ông Rhys Grinter cho biết, nếu có thể tạo ra một loại pin thì năng lượng được sản sinh từ Huc có thể được sử dụng cho đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh và một ngày nào đó là cả ô tô chạy bằng hydro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2022 thúc đẩy thế giới xoay trục sang năng lượng sạch
Năm 2022 thúc đẩy thế giới xoay trục sang năng lượng sạch

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trong năm 2022 đã tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử, thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch và hình thành một hệ thống năng lượng bền vững.

Năm 2022 thúc đẩy thế giới xoay trục sang năng lượng sạch

Năm 2022 thúc đẩy thế giới xoay trục sang năng lượng sạch

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trong năm 2022 đã tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử, thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch và hình thành một hệ thống năng lượng bền vững.

ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo
ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sáng 4/9, hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 37 khai mạc với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng thông qua quan hệ đối tác”.

ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

ASEAN hướng tới sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sáng 4/9, hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 37 khai mạc với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng thông qua quan hệ đối tác”.

Ấn Độ đối phó với khủng hoảng thiếu than để sản xuất điện
Ấn Độ đối phó với khủng hoảng thiếu than để sản xuất điện

VOV.VN - Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng khi mà sản lượng than dùng để sản xuất điện đang ở ngưỡng nguy hiểm. Nguy cơ thiếu điện đang cận kề buộc Chính phủ nước này phải có các biện pháp can thiệp.

Ấn Độ đối phó với khủng hoảng thiếu than để sản xuất điện

Ấn Độ đối phó với khủng hoảng thiếu than để sản xuất điện

VOV.VN - Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng khi mà sản lượng than dùng để sản xuất điện đang ở ngưỡng nguy hiểm. Nguy cơ thiếu điện đang cận kề buộc Chính phủ nước này phải có các biện pháp can thiệp.

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan
Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

VOV.VN - Quốc gia Nam Á Pakistan hiện đang tìm cách đàm phán lại các khoản vay trong khuôn khổ dự án Vành đai và Con đường dẫn tới chi tiêu quá mức cho các nhà máy điện và tình trạng tốn kém do dư thừa năng lực sản xuất điện.

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

VOV.VN - Quốc gia Nam Á Pakistan hiện đang tìm cách đàm phán lại các khoản vay trong khuôn khổ dự án Vành đai và Con đường dẫn tới chi tiêu quá mức cho các nhà máy điện và tình trạng tốn kém do dư thừa năng lực sản xuất điện.