ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa ASEAN và Trung Quốc trong quý I/2021 đạt 1.240 tỷ NDT (tương đương 190 tỷ USD).

Theo số liệu Tổng cục hải quan Trung Quốc công bố sáng nay (13/4), kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2021 đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại số 1 của nước này.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2021 đạt 8.470 tỷ NDT (tương đương 1.303 tỷ USD), tăng 29,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.610 tỷ NDT (tương đương 709 tỷ USD), tăng 38,7%, nhập khẩu đạt 3.860 tỷ NDT (tương đương 594 tỷ USD), tăng 19,3%, đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc đạt tăng trưởng dương sau 2 quý tăng trưởng âm hồi đầu năm 2020.

Trong quý I/2021, ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 1.240 tỷ NDT (tương đương 190 tỷ USD), tăng 26,1%, tiếp đến là EU, Mỹ và Nhật Bản với tổng kim ngạch thương mại song phương lần lượt là 1.190 tỷ NDT (tương đương 183 tỷ USD), 1.080 tỷ NDT (tương đương 166 tỷ USD), và 561,4 tỷ NDT (tương đương 86 tỷ USD).

Theo người phát ngôn Tổng cục hải quan Trung Quốc Lý Khôi Văn, trong quý I/2021, tổng hợp nhiều yếu tố như tỷ trọng xuất nhập khẩu thương mại nói chung tăng, kim ngạch thương mại với các đối tác chính tăng, cũng như hoạt động mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân... đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh trở lại.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức thì kinh tế đối ngoại của Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố không ổn định và không xác định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%
Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

VOV.VN - Quan hệ thương mại hai nước có thể sẽ tiếp tục xấu thêm khi Trung Quốc chuẩn bị áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

VOV.VN - Quan hệ thương mại hai nước có thể sẽ tiếp tục xấu thêm khi Trung Quốc chuẩn bị áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc
Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

VOV.VN - Trong bản báo cáo mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nêu ra chiến lược thương mại của chính quyền mới ở Mỹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp đối phó với thách thức từ Trung Quốc.

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

VOV.VN - Trong bản báo cáo mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nêu ra chiến lược thương mại của chính quyền mới ở Mỹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp đối phó với thách thức từ Trung Quốc.

Trung Quốc 5 năm liền là đối tác thương mại số 1 của Đức
Trung Quốc 5 năm liền là đối tác thương mại số 1 của Đức

VOV.VN -  Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Đức, thành viên quan trọng hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng trong năm 2020 bất chấp đại dịch, khiến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại số 1 của Đức năm thứ 5 liên tiếp.

Trung Quốc 5 năm liền là đối tác thương mại số 1 của Đức

Trung Quốc 5 năm liền là đối tác thương mại số 1 của Đức

VOV.VN -  Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Đức, thành viên quan trọng hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng trong năm 2020 bất chấp đại dịch, khiến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại số 1 của Đức năm thứ 5 liên tiếp.