Australia phản đối cáo buộc trợ cấp cho ngành rượu vang

VOV.VN - Australia vừa bác bỏ cáo buộc Trung Quốc về việc các nhà sản xuất rượu vang của nước này nhận được nhiều trợ cấp của Chính phủ.

Hôm nay, Trung Quốc vừa tuyên bố mở cuộc điều tra thứ hai đối với rượu vang Australia vì nghi ngờ ngành này được nhận nhiều trợ cấp của Chính phủ. Ngay lập tức, Australia đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham nói: “Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ những tuyên bố rằng các sáng kiến như Chương trình Phát triển Kinh tế Lưu vực sông Murray-Darling hoặc các chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp rượu vang được nhận hỗ trợ tương đương với khoản trợ cấp mà ngành xuất khẩu rượu vang được nhận”.

Trước đó, vào sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo cho biết, Hiệp hội đồ uống nước có cồn của nước này cho rằng, trong giai đoạn từ năm 2015-2019, lượng rượu vang Australia nhập khẩu sang Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 12 triệu lít trong khi giá thành giảm 13%. Chính vì vậy, Hiệp hội đồ uống có cồn của Trung Quốc cho rằng, rượu vang của Australia được nhận trợ cấp của chính phủ để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc sẽ mở cuộc điều tra việc nhập khẩu rượu vang Australia trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019.Trong khi đó, ông Tony Battaglene, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nho và Rượu vang Australia có trụ sở tại Canberra cho biết, ông “bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về việc các nhà sản xuất rượu vang của Australia được Chính phủ trợ cấp”.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ điều tra 37 khoản trợ cấp mà được cho là chính phủ Australia dành cho các doanh nghiệp sản xuất rượu vang tại 7/8 bang và vùng lãnh thổ của nước này, trong đó bao gồm: hỗ trợ “quản lý rủi ro nông trại”, “Chương trình cho vay dành cho các trang trại trồng nho”, và “các dự án tài trợ tăng trưởng kinh doanh”.

Đây là cuộc điều tra thứ hai mà Trung Quốc tiến hành đối với rượu vang Australia. Nếu cuộc điều được tuyên bố hai tuần trước đây là về chống bán phá giá thì cuộc điều tra thứ hai là về các biện pháp trợ cấp nếu có của Australia cho rượu vang xuất khẩu. Cuộc điều tra này dự kiến diễn ra trong vòng 1 năm hoặc có thể kéo dài đến cuối tháng 2/2022.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất ở nước ngoài đối với rượu vang Australia với kim ngạch xuất khẩu lên tới 1,25 tỷ AUD vào năm ngoái, chiếm 37% lượng rượu vang Australia xuất khẩu ra nước ngoài. Không những thế, rượu vang Australia ngày càng có uy tín và được người dân Trung Quốc ưa chuộng nên tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 18% trong năm qua. Mặc dù cả hai cuộc điều tra đối với rượu vang Australia mới bắt đầu song dư luận nước này lo ngại, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang tồn tại căng thẳng, không loại trừ khả năng rượu vang Australia sẽ gặp thêm những trở ngại mới tại thị trường lớn nhất của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn xuất siêu 11,9 tỷ USD
Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn xuất siêu 11,9 tỷ USD

VOV.VN - Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua ước tính đạt 336,32 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 11,9 tỷ USD.

Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn xuất siêu 11,9 tỷ USD

Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn xuất siêu 11,9 tỷ USD

VOV.VN - Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua ước tính đạt 336,32 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 11,9 tỷ USD.

Thu nhập của người dân Chợ Lách (Bến Tre) tăng hơn 3 lần nhờ nông thôn mới
Thu nhập của người dân Chợ Lách (Bến Tre) tăng hơn 3 lần nhờ nông thôn mới

VOV.VN - Nhờ xây dựng Nông thôn mới, vùng nông thôn Chợ Lách (Bến Tre) đã khởi sắc từng ngày, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 55 triệu đồng/năm.

Thu nhập của người dân Chợ Lách (Bến Tre) tăng hơn 3 lần nhờ nông thôn mới

Thu nhập của người dân Chợ Lách (Bến Tre) tăng hơn 3 lần nhờ nông thôn mới

VOV.VN - Nhờ xây dựng Nông thôn mới, vùng nông thôn Chợ Lách (Bến Tre) đã khởi sắc từng ngày, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 55 triệu đồng/năm.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia.