Đắk Lắk còn 6/12 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn

VOV.VN - Sáng nay (30/6), HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ Hai, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết nghị các giải pháp cho những tháng cuối năm và xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng thời gian tới.

Theo báo cáo tại kỳ họp, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng khá nhưng vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng trên 9% đã đề ra. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản.

Việc huy động nguồn lực, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét 30 báo cáo, 20 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cũng tập trung vào  tiến độ các dự án, giải ngân đầu tư công, giải quyết kiến nghị của người dân và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, điều hành.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và đầu tư; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các sở, ngành, địa phương  triển khai hệ thống KPI đánh giá chất lượng cán bộ, công chức từ ngày 1/7. 

“Đánh giá sâu hơn việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho hợp lý. Sắp xếp lại, bố trí lại đội ngũ cán bộ cho đúng người, đúng việc. Mạnh dạn thay thế, không sử dụng cán bộ, công chức có thái độ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm và lấy kết quả thực thi công vụ làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát để hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập, bổ sung và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn” - ông Triết đề nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số
Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Ngày (20/5), Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đến các cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời cụ thể hóa, đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.

Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Ngày (20/5), Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đến các cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời cụ thể hóa, đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.

Doanh nghiệp bị nợ tiền nên ngừng xử lý rác, Đắk Lắk chỉ đạo khẩn
Doanh nghiệp bị nợ tiền nên ngừng xử lý rác, Đắk Lắk chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Tại phường Buôn Ma Thuột và các phường, xã lân cận (thuộc đô thị Buôn Ma Thuột cũ) việc thu gom rác thải sinh hoạt bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và làm mất mỹ quan đô thị. Nguyên nhân được cho là do doanh nghiệp tiếp nhận, xử lý rác bị chậm thanh toán kinh phí.

Doanh nghiệp bị nợ tiền nên ngừng xử lý rác, Đắk Lắk chỉ đạo khẩn

Doanh nghiệp bị nợ tiền nên ngừng xử lý rác, Đắk Lắk chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Tại phường Buôn Ma Thuột và các phường, xã lân cận (thuộc đô thị Buôn Ma Thuột cũ) việc thu gom rác thải sinh hoạt bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và làm mất mỹ quan đô thị. Nguyên nhân được cho là do doanh nghiệp tiếp nhận, xử lý rác bị chậm thanh toán kinh phí.

Đắk Lắk rút ngắn gần 80% thủ tục đầu tư bằng cơ chế "luồng xanh"
Đắk Lắk rút ngắn gần 80% thủ tục đầu tư bằng cơ chế "luồng xanh"

VOV.VN - Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Để biến lợi thế thành các dự án cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Đắk Lắk rút ngắn gần 80% thủ tục đầu tư bằng cơ chế "luồng xanh"

Đắk Lắk rút ngắn gần 80% thủ tục đầu tư bằng cơ chế "luồng xanh"

VOV.VN - Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Để biến lợi thế thành các dự án cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư
Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

VOV.VN - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

VOV.VN - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng.

Định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới cho Đắk Lắk
Định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới cho Đắk Lắk

VOV.VN - Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới từ cao nguyên đến biển lớn, tạo động lực liên kết vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ đó, định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới cho Đắk Lắk.

Định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới cho Đắk Lắk

Định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới cho Đắk Lắk

VOV.VN - Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới từ cao nguyên đến biển lớn, tạo động lực liên kết vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ đó, định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới cho Đắk Lắk.