Ứng viên Joe Biden cho biết sắp “công bố nội các Mỹ”

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống  Mỹ Joe Biden, người được giới truyền thông  cho rằng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống cho biết, ông chuẩn bị công bố các vị trí trong Nội các.

Trước đó vào ngày 12/11, ông Biden đã bổ nhiệm cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ông Klain, người dẫn đầu trong công tác đối phó với dịch bệnh Ebola của chính phủ Mỹ vào năm 2014, dự kiến ​​sẽ đóng vai trò hàng đầu trong cách tiếp cận của ông Biden đối với đại dịch Covid-19.

Hiện nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump khởi động nhiều vụ kiện cáo buộc gian lận bầu cử ở các bang riêng lẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho biết, vụ kiện khó có cơ hội thay đổi kết quả. Cùng với đó, các quan chức bầu cử tiểu bang cũng khẳng định, họ không thấy bằng chứng về những bất thường hoặc gian lận nghiêm trọng trong quá trình bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ dưới thời Joe Biden có dễ hàn gắn quan hệ với đồng minh?
Nước Mỹ dưới thời Joe Biden có dễ hàn gắn quan hệ với đồng minh?

VOV.VN - Thách thức lớn nhất đối với ông Biden sẽ là thuyết phục phần còn lại của thế giới, đặc biệt là những đồng minh thân cận nhất của Mỹ rằng Washington là một người bạn, một đối tác đáng tin cậy.

Nước Mỹ dưới thời Joe Biden có dễ hàn gắn quan hệ với đồng minh?

Nước Mỹ dưới thời Joe Biden có dễ hàn gắn quan hệ với đồng minh?

VOV.VN - Thách thức lớn nhất đối với ông Biden sẽ là thuyết phục phần còn lại của thế giới, đặc biệt là những đồng minh thân cận nhất của Mỹ rằng Washington là một người bạn, một đối tác đáng tin cậy.

Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang cập nhật kiểm phiếu, hồi kết rõ ràng hơn cho Trump-Biden
Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang cập nhật kiểm phiếu, hồi kết rõ ràng hơn cho Trump-Biden

VOV.VN - Sau khi Bắc Carolina và Georgia cập nhật kết quả kiểm phiếu, ông Biden đã gia tăng cách biệt so với Tổng thống Trump với số phiếu đại cử tri của 2 ứng viên lần lượt là 306 và 232.

Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang cập nhật kiểm phiếu, hồi kết rõ ràng hơn cho Trump-Biden

Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang cập nhật kiểm phiếu, hồi kết rõ ràng hơn cho Trump-Biden

VOV.VN - Sau khi Bắc Carolina và Georgia cập nhật kết quả kiểm phiếu, ông Biden đã gia tăng cách biệt so với Tổng thống Trump với số phiếu đại cử tri của 2 ứng viên lần lượt là 306 và 232.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?
Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ
Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình
Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

VOV.VN - Joe Biden dự kiến sẽ “nhậm chức tổng thống Mỹ” vào ngày 20/1/2020. Nhưng từ giờ tới đó, Tổng thống Mỹ Trump vẫn có thể dễ dàng sử dụng nhiều quyền hành pháp để “tấn công” Trung Quốc.

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

VOV.VN - Joe Biden dự kiến sẽ “nhậm chức tổng thống Mỹ” vào ngày 20/1/2020. Nhưng từ giờ tới đó, Tổng thống Mỹ Trump vẫn có thể dễ dàng sử dụng nhiều quyền hành pháp để “tấn công” Trung Quốc.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại
Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

VOV.VN - Một cố vấn của Tổng thống Trump vừa nói với hãng truyền thông NBC News rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không bao giờ thừa nhận mình thất bại.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

VOV.VN - Một cố vấn của Tổng thống Trump vừa nói với hãng truyền thông NBC News rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không bao giờ thừa nhận mình thất bại.