Giữa ngân hàng và doanh nghiệp đang mất niềm tin

(VOV)-Hiện các ngân hàng thương mại rất cần cho vay vì đang ứ đọng vốn, nhưng doanh nghiệp không dễ tiếp cận.

Sau nhiều nỗ lực từ Ngân hàng Nhà nước, hiện trần lãi suất huy động đang ở mức 7% và lãi suất cho vay kéo giảm đáng kể. Lãi suất cho vay giảm là tín hiệu đáng mừng cho giới doanh nghiệp. Song doanh nghiệp có tiếp cận được nguồn vốn vay hay không? Lãi suất giảm có thực sự là giải pháp duy nhất giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất không? Đâu mới chính là giải pháp thực sự  giúp cho nguồn vốn tín dụng được khơi thông đến đúng nơi có nhu cầu, đang là vấn đề đặt ra cho cả hệ thống ngân hàng và giới doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tiếp cận vốn giá rẻ không dễ

Bắt đầu từ ngày 27/6/2013, Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỷ giá thêm 1% và giảm trần lãi suất huy động từ 7,5% về 7%/năm, đồng thời, bỏ trần lãi suất huy động trên 6 tháng. Đánh giá về việc giảm lãi suất huy động lần này của Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Mùi cho rằng khi lạm phát trong tháng 6 đã được công bố là tăng nhẹ 0,05%, một số chỉ số kinh tế vĩ mô cũng đã đi dần vào ổn định, thì việc Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất là cần thiết. Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là hạ lãi suất tiền gửi để tiến tới hạ lãi suất cho vay, kích thích dòng vốn ra thị trường. Tuy nhiên, những mong muốn này có được hay không lại là câu chuyện khác.

Theo TS Nguyễn Thị Mùi: “Có rất nhiều cơ chế chính sách và định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn để phát triển, nhưng xem xét từng lĩnh vực thấy khả năng doanh nghiệp tiếp cận cơ chế chính sách của Chính phủ là rất thấp.”

Trong khi đó, một số doanh nghiệp cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất huy động lần này không có nhiều ý nghĩa trực tiếp. Vì việc hạ lãi suất 0,5% sẽ không giúp giá vốn cho doanh nghiệp đi vay sẽ rẻ hơn. Bà Đỗ Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa cho biết: “Lãi suất không phải vấn đề quan trọng nhất với doanh nghiệp bởi sức mua thị trường yếu, mặt khác để có thể tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ lại không hề đơn giản trong khi tài sản của doanh nghiệp đã thế chấp hết cho các khoản nợ cũ nay không thể dùng thế chấp tiếp”.

“Đã là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tài sản thế chấp ít, khi không có tài sản thế chấp đương nhiên việc tiếp cận vốn ngân hàng rất khó. Hiện nay ngân hàng đang hạ thấp tỉ lệ đánh giá tài sản xuống. Ví dụ, căn cứ vào giá Nhà nước quy định để đánh giá tài sản. Như vậy, so với giá thị trường là cả một khoảng chênh lệch. Ngân hàng chỉ cho vay 50% giá trị được đánh giá, điều này càng khó hơn đối với daonh nghiệp”- bà Mùi phân tích.

Giữa ngân hàng và doanh nghiệp đang mất niềm tin

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, hiện nay các ngân hàng thương mại rất cần cho vay vì đang ứ đọng vốn. Song vấn đề là giữa ngân hàng và doanh nghiệp đang mất niềm tin. Lãi suất hạ nhưng điều kiện cho vay không thay đổi nên ngân hàng sẽ tiếp tục ứ đọng vốn, còn doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thì lại không tiếp cận được.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh phân tích: “Báo cáo chính sách trên giấy rất đẹp, khả thi, nào là tín dụng ưu đãi rồi giảm thuế… nhưng thực tế khi hỏi các doanh nghiệp thì từng chính sách một đều khiến các daonh nghiệp không tiếp cận được. Vì vậy, bây giờ phải làm giảm khoảng cách giữa chính sách và thực tế nếu không doanh nghiệp sẽ khó phát triển.”

Cùng chung quan điểm này, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng: Việc giảm lãi suất lần này của Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ là một phần hỗ trợ nhỏ, bởi nếu doanh nghiệp nào tốt thì vẫn đang được hưởng lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng thương mại trước đó, còn lại là các doanh nghiệp không thể tiếp cận được vốn vì phương án kinh doanh kém hiệu quả.

Về lâu dài chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: “Với các doanh nghiệp tôi cho rằng Chính phủ nên có các gói giải pháp để hỗ trợ họ. Chẳng hạn như các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở của mình thì khuyến khích họ tiêu thụ các sản phẩm sắt thép nguyên vật liệu cho xây dựng rồi có các chương trình an sinh xã hội có thể được tăng cường để tiêu thụ các sản phẩm của doanh nghiệp xã hội liên quan đến ngành nghề ưu tiên của Chính phủ giúp các doanh nghiệp giảm hàng tồn kho xuống từ đó các doanh nghiệp có được dòng tiền và bắt đầu phục hồi.”

Có thể thấy, có chính sách tiền tệ đúng đắn chưa chắc đã phát huy tác dụng, để dòng tiền chảy đúng hướng còn cần nhiều chính sách khác như chính sách tài khóa, chính sách kích cầu, chính sách hỗ trợ. Để hướng cho dòng tiền đi vào nền kinh tế, cần huy động tổng lực, trong đó, quan trọng là các công cụ thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng cam kết rót vốn cho doanh nghiệp thép
Ngân hàng cam kết rót vốn cho doanh nghiệp thép

10 ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã cam kết tiếp tục hỗ trợ về vốn, tài chính, thực hiện giãn nợ và các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp ngành thép.

Ngân hàng cam kết rót vốn cho doanh nghiệp thép

Ngân hàng cam kết rót vốn cho doanh nghiệp thép

10 ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã cam kết tiếp tục hỗ trợ về vốn, tài chính, thực hiện giãn nợ và các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp ngành thép.

Hạ lãi suất, doanh nghiệp bớt gánh nặng
Hạ lãi suất, doanh nghiệp bớt gánh nặng

Với mức lãi suất giảm xuống 12-13%/năm, nhiều doanh nghiệp tại TP HCM đã có thể duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động.

Hạ lãi suất, doanh nghiệp bớt gánh nặng

Hạ lãi suất, doanh nghiệp bớt gánh nặng

Với mức lãi suất giảm xuống 12-13%/năm, nhiều doanh nghiệp tại TP HCM đã có thể duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động.

Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất
Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất

(VOV) - NHNN mới chỉ hạ lãi suất huy động, nhưng lại chưa áp trần lãi suất cho vay nên người gửi tiền chịu thiệt thòi nhất.

Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất

Ngân hàng thu lời vì hạ lãi suất

(VOV) - NHNN mới chỉ hạ lãi suất huy động, nhưng lại chưa áp trần lãi suất cho vay nên người gửi tiền chịu thiệt thòi nhất.

Tiếp tục hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp
Tiếp tục hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp

Đó là đề nghị của nhiều đại biểu tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế của QH

Tiếp tục hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp

Tiếp tục hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp

Đó là đề nghị của nhiều đại biểu tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế của QH

Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần
Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần

(VOV) - Câu chuyện lãi suất không còn nhiều ý nghĩa với DN; nên thành lập một ủy ban giải quyết khẩn cấp các vấn đề kinh tế...

Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần

Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần

(VOV) - Câu chuyện lãi suất không còn nhiều ý nghĩa với DN; nên thành lập một ủy ban giải quyết khẩn cấp các vấn đề kinh tế...

Trên 75% các khoản vay cũ đã hạ lãi suất về dưới 15%
Trên 75% các khoản vay cũ đã hạ lãi suất về dưới 15%

Lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTMNN (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,2%), giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15/7.

Trên 75% các khoản vay cũ đã hạ lãi suất về dưới 15%

Trên 75% các khoản vay cũ đã hạ lãi suất về dưới 15%

Lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTMNN (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,2%), giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15/7.

Gỡ vốn cho doanh nghiệp
Gỡ vốn cho doanh nghiệp

(VOV) -Điều cần thiết hiện nay là giải phóng lượng hàng tồn kho, lúc đó doanh nghiệp mới có vốn để xoay vòng

Gỡ vốn cho doanh nghiệp

Gỡ vốn cho doanh nghiệp

(VOV) -Điều cần thiết hiện nay là giải phóng lượng hàng tồn kho, lúc đó doanh nghiệp mới có vốn để xoay vòng

Đà Nẵng công khai tên ngân hàng chậm hạ lãi suất
Đà Nẵng công khai tên ngân hàng chậm hạ lãi suất

Trên địa bàn, 28 ngân hàng thực hiện tốt chủ trương hạ lãi suất, còn khoảng 30 ngân hàng thực hiện chưa tốt.

Đà Nẵng công khai tên ngân hàng chậm hạ lãi suất

Đà Nẵng công khai tên ngân hàng chậm hạ lãi suất

Trên địa bàn, 28 ngân hàng thực hiện tốt chủ trương hạ lãi suất, còn khoảng 30 ngân hàng thực hiện chưa tốt.

Hạ lãi suất chủ chốt chắc chắn có tác dụng với doanh nghiệp
Hạ lãi suất chủ chốt chắc chắn có tác dụng với doanh nghiệp

Việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay do tác động của việc giảm lãi suất tiền gửi sẽ có lợi cho doanh nghiệp vì chi phí vốn sẽ giảm.

Hạ lãi suất chủ chốt chắc chắn có tác dụng với doanh nghiệp

Hạ lãi suất chủ chốt chắc chắn có tác dụng với doanh nghiệp

Việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay do tác động của việc giảm lãi suất tiền gửi sẽ có lợi cho doanh nghiệp vì chi phí vốn sẽ giảm.

Kiến nghị tiếp tục hạ lãi suất, tăng chi đầu tư công
Kiến nghị tiếp tục hạ lãi suất, tăng chi đầu tư công

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia kiến nghị tiếp tục điều chỉnh hạ mặt bằng lãi suất cho vay tín dụng xuống khoảng 10%.

Kiến nghị tiếp tục hạ lãi suất, tăng chi đầu tư công

Kiến nghị tiếp tục hạ lãi suất, tăng chi đầu tư công

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia kiến nghị tiếp tục điều chỉnh hạ mặt bằng lãi suất cho vay tín dụng xuống khoảng 10%.

Thủ tướng: Đang quyết liệt chỉ đạo điều hành hạ lãi suất
Thủ tướng: Đang quyết liệt chỉ đạo điều hành hạ lãi suất

(VOV) -Thủ tướng khẳng định tại buổi làm việc định kỳ với các chuyên gia, tư vấn chiều 25/1.

Thủ tướng: Đang quyết liệt chỉ đạo điều hành hạ lãi suất

Thủ tướng: Đang quyết liệt chỉ đạo điều hành hạ lãi suất

(VOV) -Thủ tướng khẳng định tại buổi làm việc định kỳ với các chuyên gia, tư vấn chiều 25/1.

Hạ lãi suất có hiệu quả tâm lý hơn là thực tế
Hạ lãi suất có hiệu quả tâm lý hơn là thực tế

(VOV) -NHNN quyết định hạ lãi suất lần này, HSBC cho rằng chỉ mang tính hỗ trợ tâm lý, hiệu ứng thực tế có thể rất nhỏ.

Hạ lãi suất có hiệu quả tâm lý hơn là thực tế

Hạ lãi suất có hiệu quả tâm lý hơn là thực tế

(VOV) -NHNN quyết định hạ lãi suất lần này, HSBC cho rằng chỉ mang tính hỗ trợ tâm lý, hiệu ứng thực tế có thể rất nhỏ.

Hạ lãi suất, thêm một liều thuốc bổ
Hạ lãi suất, thêm một liều thuốc bổ

(VOV)-Việc hạ lãi suất cơ bản chứng tỏ Ngân hàng Nhà nước đang cầm chịch một cách khá chắc tay những công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.

Hạ lãi suất, thêm một liều thuốc bổ

Hạ lãi suất, thêm một liều thuốc bổ

(VOV)-Việc hạ lãi suất cơ bản chứng tỏ Ngân hàng Nhà nước đang cầm chịch một cách khá chắc tay những công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.

Cung ứng vốn cho doanh nghiệp bất động sản
Cung ứng vốn cho doanh nghiệp bất động sản

Qua số liệu báo cáo cụ thể và phân tích của NHNN Chi nhánh thành phố, số lượng và chất lượng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản nhìn chung bình thường.

Cung ứng vốn cho doanh nghiệp bất động sản

Cung ứng vốn cho doanh nghiệp bất động sản

Qua số liệu báo cáo cụ thể và phân tích của NHNN Chi nhánh thành phố, số lượng và chất lượng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản nhìn chung bình thường.

“Hạ lãi suất huy động và cơ bản thêm 1%”
“Hạ lãi suất huy động và cơ bản thêm 1%”

(VOV) -Đây là kiến nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia để tháo gỡ khó khăn cho DN trong tình hình hiện nay.

“Hạ lãi suất huy động và cơ bản thêm 1%”

“Hạ lãi suất huy động và cơ bản thêm 1%”

(VOV) -Đây là kiến nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia để tháo gỡ khó khăn cho DN trong tình hình hiện nay.

Hạ lãi suất: Phản ứng tích cực với thị trường
Hạ lãi suất: Phản ứng tích cực với thị trường

(VOV) -Lãi suất đã hạ theo tín hiệu thị trường, nền kinh tế nhưng vẫn ở mức cao so với sức chịu đựng của DN.

Hạ lãi suất: Phản ứng tích cực với thị trường

Hạ lãi suất: Phản ứng tích cực với thị trường

(VOV) -Lãi suất đã hạ theo tín hiệu thị trường, nền kinh tế nhưng vẫn ở mức cao so với sức chịu đựng của DN.

Hạ lãi suất, tăng tỷ giá dưới góc nhìn chuyên gia
Hạ lãi suất, tăng tỷ giá dưới góc nhìn chuyên gia

(VOV) -Việc tăng tỷ giá USD/VND được xem như là biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN.

Hạ lãi suất, tăng tỷ giá dưới góc nhìn chuyên gia

Hạ lãi suất, tăng tỷ giá dưới góc nhìn chuyên gia

(VOV) -Việc tăng tỷ giá USD/VND được xem như là biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN.