Hàn Quốc đang dẫn đầu FDI vào Việt Nam 8 tháng qua

VOV.VN - 8 tháng qua, Hàn Quốc đầu tư vốn FDI vào nước ta đạt 2,467 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào nước ta từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2014 đạt 992 dự án cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 7,246 tỷ USD, tăng 29,0% về số dự án và giảm 2,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.


Công nhân làm việc tại nhà máy Samsung Electronics Vietnam tại KCN Yên Phong (Ảnh: Infonet)

Có 349 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 2,985 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 10,232 tỷ USD, giảm 19,0% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm nay ước tính đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 7,0 tỷ USD, chiếm 68,4% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1,154 tỷ USD, chiếm 11,3%; ngành xây dựng đạt 552,9 triệu USD, chiếm 5,4%; các ngành còn lại đạt 1,524 tỷ USD, chiếm 14,9%.

Cả nước có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng, trong đó Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 1,263 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương...

Trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 2,467 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Indonesia, Quần đảo Virgin thuộc Anh.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?
Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?

VOV.VN - Người ta đầu tư không phải để phát triển kinh tế Việt Nam mà tăng lợi nhuận từ chính việc lợi dụng chính sách ưu đãi, kẽ hở kiểm soát, chế tài kém.

Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?

Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?

VOV.VN - Người ta đầu tư không phải để phát triển kinh tế Việt Nam mà tăng lợi nhuận từ chính việc lợi dụng chính sách ưu đãi, kẽ hở kiểm soát, chế tài kém.

Thu hút FDI ở TP.HCM tăng 80%
Thu hút FDI ở TP.HCM tăng 80%

VOV.VN - Chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố tăng cao, CPI được kiểm soát tốt, thu hút đầu tư nước ngoài tăng hơn 80%.

Thu hút FDI ở TP.HCM tăng 80%

Thu hút FDI ở TP.HCM tăng 80%

VOV.VN - Chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố tăng cao, CPI được kiểm soát tốt, thu hút đầu tư nước ngoài tăng hơn 80%.

4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương
4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương

Đa phần các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương lần này đều là liên doanh hoặc có vốn từ Hàn Quốc.

4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương

4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương

Đa phần các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương lần này đều là liên doanh hoặc có vốn từ Hàn Quốc.

Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2
Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2

VOV.VN -Đến tháng 7, FDI vào lĩnh vực này lấy lại vị trí thứ 2, với tổng 1,13 tỷ USD vốn, sau 2 tháng liên tiếp tụt xuống thứ 3.

Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2

Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2

VOV.VN -Đến tháng 7, FDI vào lĩnh vực này lấy lại vị trí thứ 2, với tổng 1,13 tỷ USD vốn, sau 2 tháng liên tiếp tụt xuống thứ 3.

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm
FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

VOV.VN -  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

VOV.VN -  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ
Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ

Các doanh nghiệp vẫn phải nhập những thiết bị cũ để tương thích với những thiết bị đang sử dụng.

Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ

Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ

Các doanh nghiệp vẫn phải nhập những thiết bị cũ để tương thích với những thiết bị đang sử dụng.

Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD
Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

VOV.VN - Đó là dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Nưa, Khu khách sạn và điểm du lịch ven biển TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

VOV.VN - Đó là dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Nưa, Khu khách sạn và điểm du lịch ven biển TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới
Cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới

VOV.VN - Các đối tác đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới

Cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới

VOV.VN - Các đối tác đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...