Lo cơ chế 'xin-cho' khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quá nhiều quyền

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn lo hình thành cơ chế "xin-cho" khi trao quá nhiều quyền cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Thảo luận tại Hội trường chiều nay (24/5) về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Bá Sơn (đoàn Đà Nẵng) bày tỏ lo ngại về bộ máy cồng kềnh của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng như nguy cơ tham nhũng chính sách khi trao quá nhiều quyền cho cơ quan này.

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, cần xem xét lại quy đinh về bộ máy của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vì như dự thảo, bộ máy này khá "đồ sộ, công kềnh", có nguy cơ làm phình to bộ máy của Bộ Công Thương.

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn góp ý: Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) giao quá nhiều quyền cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Điều này dễ tạo ra cơ chế "xin-cho" và có nguy cơ xảy ra tham nhũng về chính sách.

Ông Sơn đề xuất, nên giao quyền điều tra hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh cho lực lượng công an và việc xử lý hành vi vi phạm cho toà án thay vì trao toàn bộ quyền điều tra, xử lý cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn cũng đề nghị làm rõ các tiêu chí về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế cũng như bổ sung quyền khởi kiện dân sự cho các tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh để họ có thể đòi bồi thường thiệt hại.

Theo kế hoạch, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, góp ý xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và sẽ biểu quyết thông qua vào ngày 12/6 tới.

Theo dự luật cạnh tranh sửa đổi, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
Thu thập, tiếp nhận thông tin nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định của Luật này; 
Tổ chức điều tra các vụ việc cạnh tranh; 
Kiến nghị áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phải sửa Luật Cạnh tranh?
Vì sao phải sửa Luật Cạnh tranh?

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, một số nội dung của Luật Cạnh tranh không còn phù hợp…

Vì sao phải sửa Luật Cạnh tranh?

Vì sao phải sửa Luật Cạnh tranh?

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, một số nội dung của Luật Cạnh tranh không còn phù hợp…

Luật Cạnh tranh sẽ ngăn doanh nghiệp “bắt tay” tạo thế độc quyền?
Luật Cạnh tranh sẽ ngăn doanh nghiệp “bắt tay” tạo thế độc quyền?

VOV.VN - Theo Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), các doanh nghiệp "bắt tay" cản trở DN khác tham gia thị trường hoặc kiểm soát cung cầu, giá cả... đều bị xử lý.

Luật Cạnh tranh sẽ ngăn doanh nghiệp “bắt tay” tạo thế độc quyền?

Luật Cạnh tranh sẽ ngăn doanh nghiệp “bắt tay” tạo thế độc quyền?

VOV.VN - Theo Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), các doanh nghiệp "bắt tay" cản trở DN khác tham gia thị trường hoặc kiểm soát cung cầu, giá cả... đều bị xử lý.

Dự thảo Luật cạnh tranh: Cần có cơ quan quản lý cạnh tranh độc lập
Dự thảo Luật cạnh tranh: Cần có cơ quan quản lý cạnh tranh độc lập

VOV.VN - Điều này đảm bảo tính khách quan trong điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng.

Dự thảo Luật cạnh tranh: Cần có cơ quan quản lý cạnh tranh độc lập

Dự thảo Luật cạnh tranh: Cần có cơ quan quản lý cạnh tranh độc lập

VOV.VN - Điều này đảm bảo tính khách quan trong điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần phù hợp với thông lệ quốc tế
Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần phù hợp với thông lệ quốc tế

VOV.VN - Luật cần đáp ứng với những giao dịch lớn được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có tác động tới thị trường Việt Nam.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần phù hợp với thông lệ quốc tế

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần phù hợp với thông lệ quốc tế

VOV.VN - Luật cần đáp ứng với những giao dịch lớn được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có tác động tới thị trường Việt Nam.

Cơ quan Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan duy nhất thực thi Luật Cạnh tranh
Cơ quan Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan duy nhất thực thi Luật Cạnh tranh

VOV.VN - Để bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh phải xây dựng cơ quan cạnh tranh chuyên nghiệp, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ.

Cơ quan Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan duy nhất thực thi Luật Cạnh tranh

Cơ quan Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan duy nhất thực thi Luật Cạnh tranh

VOV.VN - Để bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh phải xây dựng cơ quan cạnh tranh chuyên nghiệp, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ.

Vụ Grab mua Uber Việt Nam có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh
Vụ Grab mua Uber Việt Nam có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

VOV.VN -Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%. 

Vụ Grab mua Uber Việt Nam có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

Vụ Grab mua Uber Việt Nam có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

VOV.VN -Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%.