Năm 2018 có thể bán vốn Nhà nước gấp 6,5 lần năm 2017

VOV.VN - Sẽ có 245 công ty Nhà nước chào bán cổ phần trong năm 2018, bao gồm 4 công ty lớn dự kiến chào bán cổ phần trong quý 1/2018.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh việc bán cổ phần trong các công ty Nhà nước trong năm 2018 để tăng nguồn thu, giảm áp lực ngân sách, đồng thời phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đây là nội dung mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg mới đây.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói, năm nay, Chính phủ Việt Nam dự định sẽ bán cổ phần doanh nghiệp Nhà nước nhiều gấp 6,5 lần so với năm ngoái. Trong năm 2017, Chính phủ đã thu về 135,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 6 tỷ USD, từ bán cổ phần.

"Chúng tôi cần thêm vốn nước ngoài, nhưng cũng muốn thu hút những nhà đầu tư tốt có thể giúp các công ty của chúng tôi cải thiện quản trị doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời phỏng vấn Bloomberg.
(Ảnh: Bloomberg)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, các doanh nghiệp Nhà nước mà Chính phủ dự kiến bán cổ phần năm nay "sẽ bao gồm các công ty hàng đầu thuộc các ngành năng lượng, điện và dầu khí".

Bloomberg nhận định, Chính phủ Việt Nam đang dựa vào tầng lớp trung lưu phát triển nhanh và dân số trẻ để thu hút nhà đầu tư. Sẽ có 245 công ty Nhà nước chào bán cổ phần trong năm 2018, bao gồm 4 công ty lớn dự kiến chào bán cổ phần trong quý 1/2018, bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, và Tổng công Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2017, một trong những vụ bán cổ phần doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất của Việt Nam là vụ bán 4,8 tỷ USD cổ phần Tổng công Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Chính phủ đang có kế hoạch nâng trần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực, bao gồm ngân hàng.

Theo Phó Thủ tướng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2018 có thể đạt 6,8%, bằng mức tăng của năm 2017 và nhỉnh hơn mục tiêu 6,7% mà Chính phủ đề ra, bất chấp những nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên thế giới.

"Vẫn còn một số rủi ro và thách thức trong nền kinh tế Việt Nam, nhưng thách thức lớn nhất là việc chúng tôi muốn tăng trưởng nhanh hơn đồng thời phải bền vững giữa lúc có những diễn biến khó lường trong nền kinh tế thế giới", Phó Thủ tướng nói.

Theo ông, nền kinh tế Việt Nam - với tổng kim ngạch thương mại năm 2017 lớn gấp 1,93 lần so với GDP - rất dễ chịu ảnh hưởng của biến động toàn cầu, và những biến động đó có thể "nhanh chóng có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam về thương mại, đầu tư và tiền tệ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua
Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về biểu hiện sách nhiễu của cán bộ
Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về biểu hiện sách nhiễu của cán bộ

VOV.VN - Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về những biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức.

Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về biểu hiện sách nhiễu của cán bộ

Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về biểu hiện sách nhiễu của cán bộ

VOV.VN - Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về những biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức.

Sau thành công, sách “1987” đã có phần 2
Sau thành công, sách “1987” đã có phần 2

VOV.VN - Sau thành công của phần 1 với 8.000 bản in trong 1 tháng, phần 2 của cuốn "1987" tiếp nối trong dự án sách về tuổi 30 sắp ra mắt khán giả.

Sau thành công, sách “1987” đã có phần 2

Sau thành công, sách “1987” đã có phần 2

VOV.VN - Sau thành công của phần 1 với 8.000 bản in trong 1 tháng, phần 2 của cuốn "1987" tiếp nối trong dự án sách về tuổi 30 sắp ra mắt khán giả.