Ngân hàng Nhà nước CN Khu vực 2 nâng mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 lên 16%

VOV.VN - Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP.HCM, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (trụ sở tại TP.HCM) cho biết sẽ nâng mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên 16% thay vì 15% như kế hoạch.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng này, trong 3 tháng cuối năm, hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cần cho vay gần 240.000 tỷ đồng.

Hết 9 tháng năm 2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,72% so với cùng kỳ.

Đến nay, ngành ngân hàng ở TP.HCM đã giải ngân 593,7 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 76% chỉ tiêu tăng trưởng 15% của cả năm. Để đạt mức tăng trưởng 16% theo định hướng tự đăng ký, ngành ngân hàng tính toán trong quý IV/2026 sẽ cần phải giải ngân khoảng 239,6 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế.

Cơ cấu dòng vốn tín dụng trong 9 tháng qua tiếp tục đồng hành với quá trình phát triển kinh tế của Thành phố, vốn hấp thụ vào sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn tập trung vào các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 760 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3%); bán buôn, bán lẻ đạt 761 nghìn tỷ đồng (tăng 8,2%); xây dựng đạt 384 nghìn tỷ đồng (tăng 19,5%); cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 641 nghìn tỷ đồng (tăng 28,4%); xuất khẩu đạt 350 nghìn tỷ đồng (tăng 133,3%) và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 6,7%).

Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết  trong quý IV này, ngân hàng tập trung vào mục tiêu “4 đúng” của ngành, đó là không chỉ “đủ vốn” mà quan trọng hơn là “đúng vốn, đúng đối tượng, đúng lĩnh vực, đúng thời điểm”.

Ngành ngân hàng TP.HCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng các kênh tài trợ chuỗi cung ứng, thanh toán số để giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiếp cận vốn.

lai-suat_0.png

Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tăng trưởng tín dụng 16,69%, lãi suất vẫn chịu sức ép
Tăng trưởng tín dụng 16,69%, lãi suất vẫn chịu sức ép

VOV.VN - Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025. Song, lãi suất vẫn chịu sức ép từ lạm phát.

Tăng trưởng tín dụng 16,69%, lãi suất vẫn chịu sức ép

Tăng trưởng tín dụng 16,69%, lãi suất vẫn chịu sức ép

VOV.VN - Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025. Song, lãi suất vẫn chịu sức ép từ lạm phát.

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu gói tín dụng, mở rộng cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục
Phó Thủ tướng: Nghiên cứu gói tín dụng, mở rộng cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục

VOV.VN - Sáng 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục.

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu gói tín dụng, mở rộng cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu gói tín dụng, mở rộng cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục

VOV.VN - Sáng 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục.

Sàn giao dịch nợ: "Rã đông" tài sản đóng băng, tạo thêm dư địa cho dòng tín dụng
Sàn giao dịch nợ: "Rã đông" tài sản đóng băng, tạo thêm dư địa cho dòng tín dụng

VOV.VN - Chủ tịch HĐTV VAMC Trần Trung Dũng cho biết, khi một khoản nợ được đưa trở lại thị trường, nguồn lực đang bị "đóng băng" trong khoản nợ và tài sản bảo đảm có cơ hội được đưa trở lại nền kinh tế, giải phóng nguồn lực và tạo thêm dư địa cho dòng vốn tín dụng.

Sàn giao dịch nợ: "Rã đông" tài sản đóng băng, tạo thêm dư địa cho dòng tín dụng

Sàn giao dịch nợ: "Rã đông" tài sản đóng băng, tạo thêm dư địa cho dòng tín dụng

VOV.VN - Chủ tịch HĐTV VAMC Trần Trung Dũng cho biết, khi một khoản nợ được đưa trở lại thị trường, nguồn lực đang bị "đóng băng" trong khoản nợ và tài sản bảo đảm có cơ hội được đưa trở lại nền kinh tế, giải phóng nguồn lực và tạo thêm dư địa cho dòng vốn tín dụng.

Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI
Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Hơn 49 tỷ USD vốn FDI cùng khoảng 3.500 dự án đã đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn. Nhưng khi Trung ương đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và năng lực nội sinh, vấn đề không còn dừng ở quy mô vốn đầu tư.

Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI

Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Hơn 49 tỷ USD vốn FDI cùng khoảng 3.500 dự án đã đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn. Nhưng khi Trung ương đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và năng lực nội sinh, vấn đề không còn dừng ở quy mô vốn đầu tư.

TP.HCM phải phát huy các động lực để tăng trưởng trên 10%
TP.HCM phải phát huy các động lực để tăng trưởng trên 10%

VOV.VN - GRDP 9 tháng tăng 9,06%, cao nhất trong vòng 10 năm nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, TP.HCM cần tăng trưởng quý IV tối thiểu 13,23%. Thành phố tập trung giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực đất đai, mở rộng tín dụng và kích cầu tiêu dùng.

TP.HCM phải phát huy các động lực để tăng trưởng trên 10%

TP.HCM phải phát huy các động lực để tăng trưởng trên 10%

VOV.VN - GRDP 9 tháng tăng 9,06%, cao nhất trong vòng 10 năm nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, TP.HCM cần tăng trưởng quý IV tối thiểu 13,23%. Thành phố tập trung giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực đất đai, mở rộng tín dụng và kích cầu tiêu dùng.