Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sáng nay (12/10), tại phường Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đại diện 250 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,16%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ; du lịch đón hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 60%. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư.

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi có không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối vùng biển, đồng bằng và miền núi, tạo nhiều cơ hội cho thu hút đầu tư, liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Tại hội nghị này, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục cải cách hành chính, khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh kiên trì thực hiện phương châm: “Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, Quảng Ngãi phát triển”. Cùng với việc nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ không gian phát triển mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khu vực đồng bằng tăng cường kết nối với doanh nghiệp miền núi, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

“Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành, với phương châm “Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, Quảng Ngãi phát triển”. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất, kiến nghị, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm”, ông Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm. 

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen tặng các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế trong 8 tháng năm 2026; các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và những tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

quang-ngai-01.jpg

Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - 9 tháng năm 2026, GRDP của Quảng Ngãi tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng đang là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong tăng trưởng 2 con số.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ
Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay (8/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng cầu Trà Khúc 1, công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến chính gần 830m trong đó cầu chính dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay (8/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng cầu Trà Khúc 1, công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến chính gần 830m trong đó cầu chính dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Quảng Ngãi: Hơn 5 năm đến Làng Thanh niên lập nghiệp, người dân vẫn chưa có sổ đỏ
Quảng Ngãi: Hơn 5 năm đến Làng Thanh niên lập nghiệp, người dân vẫn chưa có sổ đỏ

VOV.VN - Nhiều hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, nay thuộc xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, đã sinh sống ổn định từ 5-7 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quảng Ngãi: Hơn 5 năm đến Làng Thanh niên lập nghiệp, người dân vẫn chưa có sổ đỏ

Quảng Ngãi: Hơn 5 năm đến Làng Thanh niên lập nghiệp, người dân vẫn chưa có sổ đỏ

VOV.VN - Nhiều hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, nay thuộc xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, đã sinh sống ổn định từ 5-7 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến
Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

VOV.VN - Được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi nhưng Cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.

Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

VOV.VN - Được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi nhưng Cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.

Tạo môi trường kinh doanh tin cậy để giữ chân doanh nghiệp
Tạo môi trường kinh doanh tin cậy để giữ chân doanh nghiệp

VOV.VN - Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và doanh nghiệp gia nhập thị trường chênh nhau không nhiều. Điều này khiến mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.

Tạo môi trường kinh doanh tin cậy để giữ chân doanh nghiệp

Tạo môi trường kinh doanh tin cậy để giữ chân doanh nghiệp

VOV.VN - Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và doanh nghiệp gia nhập thị trường chênh nhau không nhiều. Điều này khiến mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.

Làm sao để doanh nghiệp Việt làm tổng thầu những dự án hạ tầng giao thông lớn?
Làm sao để doanh nghiệp Việt làm tổng thầu những dự án hạ tầng giao thông lớn?

VOV.VN - Tổng thầu Việt muốn đảm nhận các dự án hạ tầng giao thông lớn cần cơ chế quản lý dựa trên hiệu quả, hợp đồng chặt chẽ và trách nhiệm rõ ràng, thay vì nặng về thủ tục. Cơ quan quản lý Nhà nước cần chuyển dịch dứt khoát từ tư duy “quản lý sự vụ, làm thay doanh nghiệp sang quản trị bằng thể chế”.

Làm sao để doanh nghiệp Việt làm tổng thầu những dự án hạ tầng giao thông lớn?

Làm sao để doanh nghiệp Việt làm tổng thầu những dự án hạ tầng giao thông lớn?

VOV.VN - Tổng thầu Việt muốn đảm nhận các dự án hạ tầng giao thông lớn cần cơ chế quản lý dựa trên hiệu quả, hợp đồng chặt chẽ và trách nhiệm rõ ràng, thay vì nặng về thủ tục. Cơ quan quản lý Nhà nước cần chuyển dịch dứt khoát từ tư duy “quản lý sự vụ, làm thay doanh nghiệp sang quản trị bằng thể chế”.