Sóc Trăng bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ tết

VOV.VN - Sóc Trăng dành số tiền trị giá hơn 50 tỷ đồng phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào dịp cuối năm, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều kế hoạch bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Trong đợt bình ổn giá năm nay, Sóc Trăng tập trung các mặt hàng gồm 10.000 tấn gạo trắng thường, 250 tấn đường và nhiều mặt hàng thực phẩm tiêu dùng thiết yếu khác trị giá hơn 50 tỷ đồng phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Các đơn vị chủ lực trong tỉnh đã chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ Tết (Ảnh minh họa/KT)

Ngoài ra, tỉnh cũng đang tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường kiểm tra về dịch bệnh đối với việc giết mổ, vận chuyển mua bán gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người dân. 

Đến nay, các đơn vị cung ứng chủ lực như: Siêu thị Co.op mart Sóc Trăng, Công ty lương thực, Công ty mía đường Sóc Trăng… đã sẵn sàng đưa hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Giáp Ngọ sắp tới.

Ông Ngô Minh Tuấn, Giám đốc Siêu thị Co.op mart Sóc Trăng cho biết: Để chuẩn bị cho mùa kinh doanh tết, ở đây phục vụ hàng hóa với chất lượng và giá cả hợp lý nhất. Ở đây dự trữ hàng hóa trên dưới 60 tỷ đồng cho tháng kinh doanh trước, trong và sau tết.

Dự trữ chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tết, mua sắm tết; bên cạnh đó, chuẩn bị luôn một số mặt hàng để phục vụ sau tết như là mặt hàng thủy hải sản chế biến đông lạnh dự trữ sau tết để người dân có thể đổi khẩu vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào
Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào

Theo Sở Công Thương TP HCM, người dân không phải lo mua dự trữ hàng trong những ngày Tết vì sẽ phục vụ hết 30 Tết và mở cửa mùng 2 Tết.

Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào

Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào

Theo Sở Công Thương TP HCM, người dân không phải lo mua dự trữ hàng trong những ngày Tết vì sẽ phục vụ hết 30 Tết và mở cửa mùng 2 Tết.

Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định
Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Tập trung vào chất lượng hàng hóa, giữ giá ổn định không tăng cao là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Tập trung vào chất lượng hàng hóa, giữ giá ổn định không tăng cao là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Sức mua hàng Tết tại Đà Nẵng rất cầm chừng
Sức mua hàng Tết tại Đà Nẵng rất cầm chừng

(VOV) -Hiện hàng hóa bày bán trên địa bàn rất nhiều, nhưng sức mua thì giảm, nhiều tiểu thương không dám nhập thêm hàng.

Sức mua hàng Tết tại Đà Nẵng rất cầm chừng

Sức mua hàng Tết tại Đà Nẵng rất cầm chừng

(VOV) -Hiện hàng hóa bày bán trên địa bàn rất nhiều, nhưng sức mua thì giảm, nhiều tiểu thương không dám nhập thêm hàng.

Không để thiếu hàng Tết, sốt giá
Không để thiếu hàng Tết, sốt giá

(VOV) -Tại Hà Nội đã có 15 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá và được thành phố cho tạm ứng 370 tỷ đồng với lãi suất 0%

Không để thiếu hàng Tết, sốt giá

Không để thiếu hàng Tết, sốt giá

(VOV) -Tại Hà Nội đã có 15 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá và được thành phố cho tạm ứng 370 tỷ đồng với lãi suất 0%

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết
TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội
Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng