Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích phương Tây vì theo đuổi chính sách khiêu khích Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/9 đã chỉ trích phương Tây vì đã đánh giá thấp Nga và theo đuổi chính sách khiêu khích Moscow.

Nhận định trên được Tổng thống Erdogan đưa ra với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic ở Belgrade như một phần trong chuyến công du các nước vùng Balkan để thúc đẩy chính sách ngoại giao khu vực của Ankara.

"Tôi có thể khẳng định rõ ràng rằng, theo tôi, thái độ của phương Tây với Nga là không đúng. Bởi vì phương Tây theo đuổi một chính sách dựa trên các hành vi khiêu khích", Tổng thống Erdogan nhận định.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng: "Tôi sẽ không nêu tên nhưng có một số nước phương Tây có hướng tiếp cận mà chúng tôi cho là không đúng. Khi bạn theo đuổi một chính sách dựa trên các hành vi khiêu khích, bạn không thể đạt được thành quả".

Theo ông Erdogan, Ankara theo đuổi một chính sách "cân bằng hơn" và điều đó đã giúp đạt được các thành quả như thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được ký kết hồi cuối tháng 7. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã thăm cả Nga và Ukraine, cũng như tiếp tục làm ăn với cả hai nước này bất chấp sự không hài lòng của EU.

"Tôi muốn nói với những người đánh giá thấp Nga rằng họ đang có những hành động sai lầm. Nga không phải là quốc gia có thể đánh giá thấp", Tổng thống Erdogan bình luận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận định về những vũ khí và đạn dược mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, đồng thời gọi chúng là "đồ thừa". Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số UAV Bayraktar cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo chiến tranh hạt nhân Nga - phương Tây
Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo chiến tranh hạt nhân Nga - phương Tây

VOV.VN - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi thừa nhận nước này đứng sau các cuộc tấn công Bán đảo Crimea và cảnh báo không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân "hạn chế" giữa Nga và phương Tây.

Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo chiến tranh hạt nhân Nga - phương Tây

Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo chiến tranh hạt nhân Nga - phương Tây

VOV.VN - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi thừa nhận nước này đứng sau các cuộc tấn công Bán đảo Crimea và cảnh báo không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân "hạn chế" giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Putin: Chiến dịch ở Ukraine khiến Nga chỉ "được" chứ không "mất"
Tổng thống Putin: Chiến dịch ở Ukraine khiến Nga chỉ "được" chứ không "mất"

VOV.VN - Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và những tác động toàn cầu của nó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 7/9 tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok.

Tổng thống Putin: Chiến dịch ở Ukraine khiến Nga chỉ "được" chứ không "mất"

Tổng thống Putin: Chiến dịch ở Ukraine khiến Nga chỉ "được" chứ không "mất"

VOV.VN - Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và những tác động toàn cầu của nó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 7/9 tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok.

Nga và Ukraine đều "chơi bài" làm cho đối phương không còn sức chiến đấu
Nga và Ukraine đều "chơi bài" làm cho đối phương không còn sức chiến đấu

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine hiện đều chấp nhận rằng họ không thể đạt được đột phá lớn trên thực địa. Thay vào đó, họ đang tập trung vào chiến lược làm gián đoạn nguồn cung hậu cần của đối phương tới mức mà các lực lượng này không còn các phương tiện chiến đấu nữa.

Nga và Ukraine đều "chơi bài" làm cho đối phương không còn sức chiến đấu

Nga và Ukraine đều "chơi bài" làm cho đối phương không còn sức chiến đấu

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine hiện đều chấp nhận rằng họ không thể đạt được đột phá lớn trên thực địa. Thay vào đó, họ đang tập trung vào chiến lược làm gián đoạn nguồn cung hậu cần của đối phương tới mức mà các lực lượng này không còn các phương tiện chiến đấu nữa.

Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu
Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thỏa thuận lương thực Istanbul được ký kết vào mùa Hè không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thỏa thuận lương thực Istanbul được ký kết vào mùa Hè không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ông Putin: Phương Tây nói dối các nước nghèo về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine
Ông Putin: Phương Tây nói dối các nước nghèo về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng, các nước đang phát triển chỉ nhận được mức tối thiểu từ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, phần lớn trong số đó đã được đưa đến EU.

Ông Putin: Phương Tây nói dối các nước nghèo về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine

Ông Putin: Phương Tây nói dối các nước nghèo về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng, các nước đang phát triển chỉ nhận được mức tối thiểu từ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, phần lớn trong số đó đã được đưa đến EU.