Ùn tắc hàng trăm nghìn tấn hàng xuất khẩu tiểu ngạch tại Lào Cai

Ngoài gạo xuất khẩu còn có nhiều mặt hàng tạm nhập tái xuất số lượng lớn đang bị ách tắc tại cửa khẩu này.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, tính đến chiều 17/4 số gạo tồn đọng của 8 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khoảng hơn 26.000 tấn, ngoài ra một số doanh nghiệp nhỏ cũng tồn đọng vài nghìn tấn, do 2 ngày nghỉ cuối tuần nên chưa thống kê hết.

Hiện tại, cửa khẩu phụ Bản Vược (huyện Bát Xát, Lào Cai) do phía thượng nguồn Trung Quốc đã đắp đập thủy điện nên nước sông Hồng bị cạn kiệt, đã làm nổi những cồn cát và các bãi đá ngầm nên những thuyền có trọng tải lớn đều không thể qua được.

Xe chở hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu phụ Bản Vược, Lào Cai. (Ảnh: NNVN)
Quan trọng hơn là hiện nay Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát đường biên giới, các loại hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch qua cửa khẩu phụ và các lối mở phía Việt Nam là hợp pháp nhưng phía Trung Quốc lại cho đó là hàng hóa bất hợp pháp, nên họ bắt bớ. Các đầu mối tiêu thụ nông sản của Việt Nam truyền thống phía Trung Quốc đã tạm dừng, nếu có nhập khẩu thì cũng nhập khẩu nhỏ giọt.

Theo các chủ hàng xuất khẩu, nếu xuất khẩu qua đường chính ngạch, phía Việt Nam thuế suất bằng 0, nhưng phía Trung Quốc đánh thuế rất nặng, nên không chịu nổi, phía bạn hàng Trung Quốc không nhập hàng.

Không chỉ có mặt hàng gạo đang xảy ra ách tắc, hiện tại đây còn rất nhiều mặt hàng tạm nhập tái xuất, số lượng ước vài chục nghìn tấn, bao gồm hàng đông lạnh, lốp cao su, mủ cao su....

Nếu tính cả các mặt hàng tạm nhập tái xuất và gạo thì lượng hàng đang ách tắc ở cửa khẩu Lào Cai lên tới cả trăm ngàn tấn. Tình trạng hàng hóa nông sản thực phẩm và các loại hàng hóa khác ùn tắc tại cửa khẩu Lào Cai đang rất cần Bộ Công Thương và tỉnh Lào Cai tìm biện pháp tháo gỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ thiếu đường do xuất khẩu đường tiểu ngạch
Nguy cơ thiếu đường do xuất khẩu đường tiểu ngạch

Xuất khẩu đường sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch sẽ gây nên tình trạng thiếu đường trong những tháng cuối năm.

Nguy cơ thiếu đường do xuất khẩu đường tiểu ngạch

Nguy cơ thiếu đường do xuất khẩu đường tiểu ngạch

Xuất khẩu đường sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch sẽ gây nên tình trạng thiếu đường trong những tháng cuối năm.

Kiến nghị xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch
Kiến nghị xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), đây là một trong những cách để có thể tiêu thụ 5 triệu tấn than đang tồn kho  

Kiến nghị xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch

Kiến nghị xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), đây là một trong những cách để có thể tiêu thụ 5 triệu tấn than đang tồn kho