Các quốc gia giàu có tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 so với mức cần thiết

VOV.VN - Các quốc gia giàu có đang tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 so với mức cần thiết, khiến các quốc gia nghèo hơn đang phải “giành giật” các liều còn lại để ngăn chặn đại dịch.

Báo cáo của Tổ chức chống đói nghèo ONE Campaign nhấn mạnh, những nước giàu có như Mỹ, Anh nên chia sẻ các liều vaccine tích trữ cho các nước khác. Nếu không, hàng tỷ người trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ sẽ không được bảo vệ và cuộc chiến chống Covid-19 sẽ tiếp tục kéo dài.

Báo cáo dựa vào những hợp đồng đã ký của 5 nhà sản xuất vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu thế giới hiện nay.

Tính đến thời điểm này, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Australia, Canada và Nhật Bản đã đảm bảo nhận được hơn 3 tỷ liều vaccine, nhiều hơn 1 tỷ liều so với mức cần thiết để các quốc gia này tiêm đủ liều cho toàn bộ dân số.

Tổ chức ONE Campaign cho rằng, số liệu này thể hiện rõ ràng chủ nghĩa dân tộc vaccine. Cùng với cơ chế chia sẻ vaccine COVAX, nếu các nước giàu đóng góp số vaccine tích trữ này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do Covid-19, hạn chế sự gia tăng các biến thể mới và đẩy nhanh thời gian kết thúc đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua (18/2) cũng hối thúc các nước có vaccine không nên chia sẻ đơn phương, cần đóng góp cho Cơ chế vaccine COVAX để đảm bảo sự phân phối công bằng.

Giới chức Mỹ hôm qua cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo tổng cộng 4 tỷ USD cho sáng kiến COVAX nhằm phân phối vaccine ngừa Covid-19 tới các nước nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pfizer/BioNTech thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên phụ nữ mang thai
Pfizer/BioNTech thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên phụ nữ mang thai

VOV.VN - Pfizer và BioNTech bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 do hai hãng dược này sản xuất trên phụ nữ mang thai nhằm đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả.

Pfizer/BioNTech thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên phụ nữ mang thai

Pfizer/BioNTech thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên phụ nữ mang thai

VOV.VN - Pfizer và BioNTech bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 do hai hãng dược này sản xuất trên phụ nữ mang thai nhằm đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả.

Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19
Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ cam kết sẽ sát cánh cùng các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 bao gồm cung cấp vaccine, hỗ trợ kinh tế và củng cố an ninh hàng hải.

Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19

Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ cam kết sẽ sát cánh cùng các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 bao gồm cung cấp vaccine, hỗ trợ kinh tế và củng cố an ninh hàng hải.

Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn
Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn

VOV.VN - Sau khi kết thúc việc tiêm vaccine cho 9 đối tượng trọng điểm, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn, với mục tiêu đến tháng 5/2021 về cơ bản sẽ tiêm xong cho toàn bộ người dân tại đây.

Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn

Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn

VOV.VN - Sau khi kết thúc việc tiêm vaccine cho 9 đối tượng trọng điểm, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn, với mục tiêu đến tháng 5/2021 về cơ bản sẽ tiêm xong cho toàn bộ người dân tại đây.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19
Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?
Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19
Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.