Các nhà lập pháp Hungary muốn kiềm chế quyền lực của Nghị viện EU 

VOV.VN - Các nhà lập pháp Hungary hôm qua đã thông qua một nghị quyết kêu gọi giảm bớt quyền lực của Nghị viện Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng nó đã đưa nền dân chủ châu Âu vào “ngõ cụt”.

Được thông qua bởi các thành viên của đảng Fidesz do Thủ tướng Viktor Orban đứng đầu với 130 phiếu thuận và 50 phiếu chống, nghị quyết muốn trao cho quốc hội nước này khả năng thông qua luật được đề xuất ở cấp EU. Điều này sẽ làm giảm khả năng của Nghị viện châu Âu trong việc đưa ra các luật ảnh hưởng đến Hungary và làm suy yếu sức mạnh của khối nói chung. 

Nghị quyết cũng tuyên bố rằng, các nhà lập pháp EU nên được các chính phủ quốc gia nắm quyền. Điều này trái ngược với hệ thống hiện tại, nơi họ được bầu bởi cử tri ở quốc gia tương ứng. Ngoài ra, Nghị quyết cũng muốn chuyển một phần chính khả năng xây dựng luật của EU cho quốc hội các quốc gia có thể không hoàn toàn ủng hộ quan điểm của các quan chức EU.

Động thái của Quốc hội Hungary diễn ra sau quyết định của EU về việc giữ lại hàng tỷ đô la phục hồi và tín dụng cho Hungary vì lo ngại chính phủ nước này không tuân thủ pháp quyền hoặc giải quyết tham nhũng.

Hungary đã trở nên đặc biệt trong số các nước thành viên EU khi chỉ trích nhiều chính sách trừng phạt Nga của EU liên quan đến cuộc xung đột với Ucraina. Mặc dù trong những tuần gần đây, Hungary đã cởi mở hơn và hòa hợp hơn với các yêu cầu của EU để cố gắng nhận được các khoản tiền cần thiết từ khối. Tuy nhiên, cách diễn đạt của Nghị quyết vẫn có thể gây ra căng thẳng giữa Hungary và EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU
Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 17/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên thành viên EU.

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 17/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên thành viên EU.

Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine
Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống của 8 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có CH Séc hôm qua đã kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức cấp tư cách ứng viên EU và mở các cuộc đàm phán gia nhập.

Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine

Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống của 8 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có CH Séc hôm qua đã kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức cấp tư cách ứng viên EU và mở các cuộc đàm phán gia nhập.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với EC/EU thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế
Chủ tịch Quốc hội làm việc với EC/EU thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh châu Âu (EU) tại Vương quốc Bỉ từ ngày 8-9/9.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với EC/EU thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế

Chủ tịch Quốc hội làm việc với EC/EU thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh châu Âu (EU) tại Vương quốc Bỉ từ ngày 8-9/9.