Mỹ-Nga tiếp tục đấu khẩu gay gắt về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ ngày 17/2 cảnh báo Nga có thể sắp tấn công Ukraine và lên kế hoạch tạo cớ phát động chiến tranh, trong khi Moscow chỉ trích Washington “thêm dầu vào lửa”. Những tranh cãi này cho thấy, vấn đề Ukraine vẫn là tâm điểm đôi co giữa Nga và phương Tây trong những ngày tới.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ một số thông tin bình báo của nước này cho biết, các lực lượng Nga đang chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine “trong vài ngày tới”.

“Trong những tháng qua, khi không có hành động khiêu khích nào, Nga đã đưa hơn 150 nghìn quân đến khu vực xung quanh biên giới của Ukraine ở Nga, Belarus, Crimea. Nga cho biết họ đang rút bớt những lực lượng đó. Chúng tôi không thấy điều đó xảy ra trên thực tế. Thông tin của chúng tôi cho biết, các lực lượng của Nga, bao gồm binh sỹ trên mặt đất, máy bay, tàu chiến, đang chuẩn bị mở cuộc tấn công Ukraine trong những ngày tới”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói.

Ông Blinken nhấn mạnh  về việc thực thi các thỏa thuận Minsk liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, trong đó, cho biết, nếu Nga tìm kiếm hòa bình, Chính phủ Nga có thể thông báo ngay tại Hội đồng bảo an rằng, nước này sẽ không tấn công Ukraine.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã bác bỏ cáo buộc của ông Blinken, cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ là một động thái “đáng tiếc” và “nguy hiểm”, có nguy cơ “đổ thêm dầu vào lửa” cho tình trạng căng thẳng hiện nay.

“Chúng tôi nhắc lại một cách chắc chắn cam kết của mình đối với giải pháp giảm leo thang và hòa bình cho cuộc khủng hoảng này  dựa trên các thỏa thuận Minsk. Quân đội Nga bắt đầu rút về căn cứ của mình trên lãnh thổ Nga”, ông Vershinin nhấn mạnh.

Ông cũng cáo buộc chính phủ các nước phương Tây đã hỗ trợ cho Ukraine khiến chính quyền Kiev có những lý do mới để tiến hành các cuộc phiêu lưu quân sự chống lại người dân của chính nước này.

Chủ đề về Ukraine không chỉ nóng tại phiên họp của Hội đồng bảo an mà không khí bên ngoài cũng căng thẳng không kém. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden tiếp tục phóng đại về mối đe dọa từ Nga một cách bất thường. Ông cho biết, Mỹ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đã rút quân mà ngược lại còn điều động thêm quân đến khu vực biên giới giáp Ukraine.

“Chúng tôi tin rằng, Nga đang tìm cớ để có thể tiến hành tấn công Ukraine. Mọi dấu hiệu của Nga mà chúng tôi có được cho thấy, nước này đang chuẩn bị tiến vào và tấn công Ukraine”, ông Biden nói.

Về phần mình, Nga cho biết "không có cuộc tấn công của Nga với Ukraine như cáo buộc mà Mỹ và các đồng minh công bố từ lâu. Điện Kremlin nhấn mạnh, việc rút quân khỏi khu vực biên giới đòi hỏi thời gian và Bộ Quốc phòng Nga đã lên thời gian cụ thể để đưa các đơn vị trở lại căn cứ thường trực.

Liên quan đến cuộc tranh cãi giữa Nga và phương Tây về tình hình Ukraine, Trung Quốc cáo buộc Mỹ “bày trò và giật dây cuộc khủng hoảng và leo thang căng thẳng.” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho rằng, Mỹ nên “nghiêm túc xem xét và giải quyết những lo ngại chính đáng và hợp lý của Nga về đảm bảo an ninh”.

Dự kiến, cuối tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thảo luận về những giải pháp ngoại giao cho tình hình Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ nói Nga tấn công Ukraine sau 20/2, Điện Kremlin lập tức bác bỏ
Chuyên gia Mỹ nói Nga tấn công Ukraine sau 20/2, Điện Kremlin lập tức bác bỏ

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ cho rằng 20/2 mới là ngày Nga sẽ tấn công Ukraine chứ không phải ngày 16/2 như dự đoán trước đó, song Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này, nói rằng đó là tin giả.

Chuyên gia Mỹ nói Nga tấn công Ukraine sau 20/2, Điện Kremlin lập tức bác bỏ

Chuyên gia Mỹ nói Nga tấn công Ukraine sau 20/2, Điện Kremlin lập tức bác bỏ

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ cho rằng 20/2 mới là ngày Nga sẽ tấn công Ukraine chứ không phải ngày 16/2 như dự đoán trước đó, song Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này, nói rằng đó là tin giả.

Anh chia sẻ bản đồ 7 mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine
Anh chia sẻ bản đồ 7 mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ một bản đồ minh họa các mũi tiến công của Nga nhằm vào Ukraine nếu xung đột nổ ra.

Anh chia sẻ bản đồ 7 mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine

Anh chia sẻ bản đồ 7 mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ một bản đồ minh họa các mũi tiến công của Nga nhằm vào Ukraine nếu xung đột nổ ra.

Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới
Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin sẽ phát động một cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới.

Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin sẽ phát động một cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới.