Tổng thống Joe Biden tham gia soạn thảo tài liệu trả lời “tối hậu thư” của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo, ngày 26/1 Mỹ đã gửi văn bản phản hồi đối với các yêu cầu an ninh của Nga, đồng thời tuyên bố Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Nga nhằm giải quyết căng thẳng.

Ngoại trưởng Blinken không nêu chi tiết những gì có trong tài liệu, nhưng nói rằng Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các chỉnh sửa cá nhân và tham gia mật thiết vào việc soạn thảo tài liệu.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ chiều 26/1, ông Blinken cho biết Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan đã trực tiếp chuyển tài liệu cho phía Nga. Ông Blinken cho biết phản hồi bằng văn bản gửi tới Nga nhắc lại những gì Mỹ đã tuyên bố công khai, theo đó bác bỏ yêu cầu của Chính phủ Nga rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “đóng cửa” đối với những nước nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự này trong tương lai, đặc biệt là Ukraine và các nước khác thuộc Liên Xô trước đây và yêu cầu của Nga hạn chế cách quân đội Mỹ can dự trên toàn cầu. Mỹ cũng nhắc lại sự cởi mở trong các cuộc thảo luận với Nga trên cơ sở "có đi có lại" để giải quyết những lo ngại về an ninh ở Moscow, cũng như những quan ngại đối với Washington và các đồng minh.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Phản hồi của chúng tôi với Nga phản ánh những gì tôi đã phát biểu ở Kiev, Berlin và Geneva vào tuần trước. Đó là Mỹ cởi mở cho đối thoại, mong muốn con đường ngoại giao hơn và sẵn sàng tiến về phía trước nếu Nga giảm leo thang với Ukraine và nhất trí thảo luận những cách tiếp cận về tương lai an ninh ở châu Âu trên tinh thần có đi có lại”.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đồng thời bày tỏ hy vọng thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong những ngày tới, sau khi Moscow đã có thời gian nghiên cứu tài liệu và sẵn sàng thảo luận về các bước đi tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gửi cho Nga phản hồi bằng văn bản về các đề xuất đảm bảo an ninh
Mỹ gửi cho Nga phản hồi bằng văn bản về các đề xuất đảm bảo an ninh

VOV.VN - Ngày 26/01, Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã chuyển phản hồi bằng văn bản của Washington cho dự thảo hiệp ước song phương của Nga về đảm bảo an ninh.

Mỹ gửi cho Nga phản hồi bằng văn bản về các đề xuất đảm bảo an ninh

Mỹ gửi cho Nga phản hồi bằng văn bản về các đề xuất đảm bảo an ninh

VOV.VN - Ngày 26/01, Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã chuyển phản hồi bằng văn bản của Washington cho dự thảo hiệp ước song phương của Nga về đảm bảo an ninh.

Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?
Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?

VOV.VN - Trong khi Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng nguy cơ Nga tấn công Ukraine "sắp xảy ra" thì Ukraine lại không cho là như vậy.

Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?

Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?

VOV.VN - Trong khi Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng nguy cơ Nga tấn công Ukraine "sắp xảy ra" thì Ukraine lại không cho là như vậy.

Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”
Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”

VOV.VN - Ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh có vấn đề về thị thực, đã đưa ra tối hậu thư, đe dọa trục xuất ông về nước nếu phía Nga không thực hiện một số điều kiện.

Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”

Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”

VOV.VN - Ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh có vấn đề về thị thực, đã đưa ra tối hậu thư, đe dọa trục xuất ông về nước nếu phía Nga không thực hiện một số điều kiện.