Mỹ gửi cho Nga phản hồi bằng văn bản về các đề xuất đảm bảo an ninh

VOV.VN - Ngày 26/01, Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã chuyển phản hồi bằng văn bản của Washington cho dự thảo hiệp ước song phương của Nga về đảm bảo an ninh.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, "trong cuộc gặp, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ đã chuyển văn bản trả lời của chính quyền Mỹ đối với dự thảo hiệp ước song phương về đảm bảo an ninh mà phía Nga đã trình bày trước đó". Cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko diễn ra theo yêu cầu của Đại sứ Mỹ. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan đã đến thăm Bộ Ngoại giao Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, phát biểu trong “một giờ của chính phủ” tại cuộc họp toàn thể của Duma Quốc gia, nói rằng, Nga sẽ không công bố văn bản trả lời của Mỹ về đảm bảo an ninh nếu nhận được yêu cầu như vậy. Đồng thời, ông lưu ý rằng bản chất và nội dung trả lời của Washington sẽ được chuyển tải tới công chúng.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken cho biết, văn bản trả lời Nga bao gồm những lo ngại của Mỹ về hành động của Nga và đề xuất của Washington về đảm bảo an ninh. Washington sẽ không công bố tài liệu để có không gian cho các cuộc đàm phán kín. Theo ông, nội dung của tài liệu phù hợp với những gì Mỹ đã nói công khai về chủ đề này. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng, Washington sẽ không làm tổn hại đến nguyên tắc mở cửa của NATO, như đã nêu trong văn bản trả lời Nga.

Tuy nhiên, có những "điểm tích cực" trong tài liệu có thể được thực hiện nếu Moscow sẵn sàng. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã vạch ra những lĩnh vực mà Washington nhận thấy cơ hội tiến triển trong các cuộc đàm phán, đó là chế độ kiểm soát vũ khí, bao gồm cả vấn đề đặt tên lửa ở châu Âu, cũng như các cách thức để tăng cường tính minh bạch và ổn định. Ông nhấn mạnh rằng, các phản hồi bằng văn bản cho Nga mang tính chất "tập hợp các ý tưởng" hơn là một tài liệu hoặc đề xuất đàm phán chính thức. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng, quyết định về các bước tiếp theo vẫn thuộc về Nga, nhưng Mỹ đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào.

Ông Blienken cho biết, Mỹ tiếp tục phối hợp với các đối tác châu Âu về các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn; phát triển một kế hoạch hành động có thể có tác động mạnh mẽ và sẽ phải trả giá đắt cho nền kinh tế và hệ thống tài chính Nga. Ông nói thêm rằng, Mỹ và các đồng minh hiện đang thảo luận về các hành động phối hợp cung cấp khí đốt cho châu Âu trong trường hợp Nga quyết định sử dụng khí đốt làm vũ khí bằng cách giảm nguồn cung cấp.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo các thỏa thuận của Nga về đảm bảo an ninh đối với Mỹ và NATO, trong đó bao gồm yêu cầu chấm dứt hợp tác quân sự của khối với các nước hậu Xô Viết, từ chối tạo căn cứ trên lãnh thổ của họ, hạn chế triển khai vũ khí tấn công gần biên giới Nga, loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và đảm bảo NATO không mở rộng về phía Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”
Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”

VOV.VN - Ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh có vấn đề về thị thực, đã đưa ra tối hậu thư, đe dọa trục xuất ông về nước nếu phía Nga không thực hiện một số điều kiện.

Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”

Đại sứ Nga: “Mỹ đang làm mọi thứ để thu hẹp sự hiện diện của ngoại giao Nga”

VOV.VN - Ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh có vấn đề về thị thực, đã đưa ra tối hậu thư, đe dọa trục xuất ông về nước nếu phía Nga không thực hiện một số điều kiện.

Phản ứng của Nga trước khả năng Mỹ áp đặt trừng phạt ông Putin
Phản ứng của Nga trước khả năng Mỹ áp đặt trừng phạt ông Putin

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, lưu ý rằng ý tưởng về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Mỹ đối với Tổng thống Putin có thể so sánh với sáng kiến ​​cắt đứt quan hệ.

Phản ứng của Nga trước khả năng Mỹ áp đặt trừng phạt ông Putin

Phản ứng của Nga trước khả năng Mỹ áp đặt trừng phạt ông Putin

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, lưu ý rằng ý tưởng về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Mỹ đối với Tổng thống Putin có thể so sánh với sáng kiến ​​cắt đứt quan hệ.

Nga, Mỹ “ăn miếng trả miếng” - châu Âu tìm cách hạ nhiệt
Nga, Mỹ “ăn miếng trả miếng” - châu Âu tìm cách hạ nhiệt

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga và Mỹ tiếp tục cho thấy sự thiếu niềm tin với nhau và liên tục có các động thái “ăn miếng trả miếng”, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Nga, Mỹ “ăn miếng trả miếng” - châu Âu tìm cách hạ nhiệt

Nga, Mỹ “ăn miếng trả miếng” - châu Âu tìm cách hạ nhiệt

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga và Mỹ tiếp tục cho thấy sự thiếu niềm tin với nhau và liên tục có các động thái “ăn miếng trả miếng”, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng.