Thái Lan tiếp tục điều chỉnh giảm sản lượng ô tô năm 2023

VOV.VN - Đây là lần thứ hai FTI điều chỉnh giảm sản lượng ô tô trong năm nay, sau lần điều chỉnh vào tháng 7 vừa qua, chủ yếu do các ngân hàng siết chặt hơn việc kiểm duyệt hồ sơ đăng ký vay mua ô tô.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) hôm qua (25/10), tiếp tục điều chỉnh giảm sản lượng ô tô của Thái Lan trong năm nay xuống 1,85 triệu chiếc so với dự báo trước đó là 1,9 triệu chiếc.

Đây là lần thứ hai FTI điều chỉnh giảm sản lượng ô tô trong năm nay, sau lần điều chỉnh vào tháng 7 vừa qua, chủ yếu do các ngân hàng siết chặt hơn việc kiểm duyệt hồ sơ đăng ký vay mua ô tô.

FTI cũng đã điều chỉnh dự báo doanh số bán ô tô trong nước từ 850.000 chiếc xuống còn 800.000 chiếc. Sau khi Ngân hàng Thái Lan trong tháng 9 vừa qua đã nâng lãi suất cơ bản lên 2,5%, mức cao nhất trong 1 thập kỷ. Việc siết chặt quy trình sàng lọc khoản vay đối với những người tiêu dùng có tỷ lệ nợ hộ gia đình cao đã khiến doanh số bán ô tô chậm lại. Tuy nhiên, dự báo sản lượng xuất khẩu của nhóm ngành này không thay đổi ở mức 1,05 triệu chiếc trong năm nay.

FTI cũng cho biết, sản lượng ô tô trong tháng 9 đã giảm 8% so với 1 năm trước đó, xuống còn 164.093 chiếc, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Sản lượng cho thị trường nội địa giảm 18% xuống còn 59.997 chiếc, trong đó giảm đáng kể ở phân khúc xe bán tải vốn chiếm khoảng 40% thị trường. Xuất khẩu cũng đã giảm 2% xuống còn 104.096 chiếc.

Trong khi ngành công nghiệp ô tô tại các nước Trung Đông và phương Tây vẫn ổn định, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả thị trường Trung Quốc, lại chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu ô tô.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành sản xuất ô tô Thái Lan thất thu 100 tỉ Bạt vì làn sóng Covid thứ ba
Ngành sản xuất ô tô Thái Lan thất thu 100 tỉ Bạt vì làn sóng Covid thứ ba

VOV.VN - Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đang xem xét điều chỉnh mục tiêu sản lượng năm 2021 để phù hợp với tình hình hiện tại.

Ngành sản xuất ô tô Thái Lan thất thu 100 tỉ Bạt vì làn sóng Covid thứ ba

Ngành sản xuất ô tô Thái Lan thất thu 100 tỉ Bạt vì làn sóng Covid thứ ba

VOV.VN - Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đang xem xét điều chỉnh mục tiêu sản lượng năm 2021 để phù hợp với tình hình hiện tại.

Sản xuất ô tô Thái Lan 5 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 40%
Sản xuất ô tô Thái Lan 5 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 40%

VOV.VN - Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang gặp khó khăn trong năm 2020 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sản xuất ô tô Thái Lan 5 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 40%

Sản xuất ô tô Thái Lan 5 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 40%

VOV.VN - Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang gặp khó khăn trong năm 2020 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Doanh số ô tô Thái Lan giảm 65% vì ảnh hưởng của Covid-19
Doanh số ô tô Thái Lan giảm 65% vì ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Theo Câu lạc bộ ô tô Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số bán xe đã giảm 65,02% trong tháng 4/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số ô tô Thái Lan giảm 65% vì ảnh hưởng của Covid-19

Doanh số ô tô Thái Lan giảm 65% vì ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Theo Câu lạc bộ ô tô Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số bán xe đã giảm 65,02% trong tháng 4/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô Thái Lan và Indonesia lấn át thị trường xe nhập khẩu về Việt Nam
Ô tô Thái Lan và Indonesia lấn át thị trường xe nhập khẩu về Việt Nam

VOV.VN - Trong tháng 2/2019, có hơn 13.200 ô tô nguyễn chiếc từ Thái Lan và Indonesia được nhập về Việt Nam, chiếm tới 94% lượng xe nhập khẩu.

Ô tô Thái Lan và Indonesia lấn át thị trường xe nhập khẩu về Việt Nam

Ô tô Thái Lan và Indonesia lấn át thị trường xe nhập khẩu về Việt Nam

VOV.VN - Trong tháng 2/2019, có hơn 13.200 ô tô nguyễn chiếc từ Thái Lan và Indonesia được nhập về Việt Nam, chiếm tới 94% lượng xe nhập khẩu.