13 người thiệt mạng trong một hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, lực lượng đặc nhiệm nước này đã thực hiện một nhiệm vụ chống khủng bố ở Tây Bắc Syria.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/2, lực lượng đặc nhiệm nước này đã thực hiện thành công một sứ mệnh chống khủng bố ở khu vực Tây Bắc Syria và không có lính Mỹ nào bị thương vong.

Cụ thể, chiến dịch đổ bộ của Mỹ diễn ra tại tỉnh Idlib và nhằm vào một thủ lĩnh người nước ngoài của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các vụ đụng độ đã nổ ra trong 3 giờ sau đó giữa lực lượng Mỹ và các tay súng thánh chiến.

Cùng ngày, truyền thông địa phương cũng đưa tin về việc lực lượng liên minh quốc tế đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào một ngôi nhà ở vùng nông thôn phía bắc Idlib. Trong khi đó, lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria thông báo, chiến dịch do Mỹ thực hiện ở miền Bắc Syria đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, đây là chiến dịch đổ bộ lớn nhất của liên quân chống khủng bố ở Syria kể từ sau chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện cũng tại tỉnh Idlib nhằm tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi hồi tháng 10/2019.

Trong những tháng gần đây, liên quân quốc tế thỉnh thoảng thực hiện các cuộc không kích ở Idlib nhằm vào các đối tượng thủ lĩnh cực đoan có liên hệ với nhóm Al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 13/1 thông báo, đã bị tấn công bởi các nhóm khủng bố. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm tới nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 13/1 thông báo, đã bị tấn công bởi các nhóm khủng bố. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm tới nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria.

Tổng thống Kazakhstan: Ít nhất 6 làn sóng tấn công với 20.000 kẻ khủng bố nhằm vào Almaty
Tổng thống Kazakhstan: Ít nhất 6 làn sóng tấn công với 20.000 kẻ khủng bố nhằm vào Almaty

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm 7/1 cho biết, có 6 làn sóng tấn công với tổng cộng 20.000 kẻ khủng bố nhắm vào Almaty - thành phố lớn nhất đất nước.

Tổng thống Kazakhstan: Ít nhất 6 làn sóng tấn công với 20.000 kẻ khủng bố nhằm vào Almaty

Tổng thống Kazakhstan: Ít nhất 6 làn sóng tấn công với 20.000 kẻ khủng bố nhằm vào Almaty

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm 7/1 cho biết, có 6 làn sóng tấn công với tổng cộng 20.000 kẻ khủng bố nhắm vào Almaty - thành phố lớn nhất đất nước.

Hội đồng Bảo an nhất trí gia hạn nhiệm vụ của Cơ quan điều hành chống khủng bố
Hội đồng Bảo an nhất trí gia hạn nhiệm vụ của Cơ quan điều hành chống khủng bố

VOV.VN - Ngày 30/12 (theo giờ New York), khi chỉ còn hơn một ngày trước khi bước sang năm 2022, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2617 với 15/15 phiếu thuận.

Hội đồng Bảo an nhất trí gia hạn nhiệm vụ của Cơ quan điều hành chống khủng bố

Hội đồng Bảo an nhất trí gia hạn nhiệm vụ của Cơ quan điều hành chống khủng bố

VOV.VN - Ngày 30/12 (theo giờ New York), khi chỉ còn hơn một ngày trước khi bước sang năm 2022, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2617 với 15/15 phiếu thuận.