Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 13/1 thông báo, đã bị tấn công bởi các nhóm khủng bố. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm tới nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria.

Trong thông báo trên Twitter ngày 13/1, Đại sứ quán Mỹ ở Iraq cho biết, đã bị các nhóm khủng bố tấn công với âm mưu cản trở an ninh, chủ quyền và các mối quan hệ quốc tế của Iraq. Thông báo cũng nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công như vậy không chỉ nhắm tới các cơ sở ngoại giao mà cả chủ quyền của Iraq. Thông báo không cung cấp thêm chi tiết về vụ tấn công.

Trong khi đó, theo một số hãng truyền thông quốc tế, ít nhất 4 quả rocket đã nhắm tới Vùng Xanh ở thủ đô Bagdad nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và 3 quả trong số đó đã rơi trong bán kính của Đại sứ quán. Quả rocket còn lại đã bắn trúng một trường học ở một khu dân cư gần đó.  

Nhiều vụ tấn công đã diễn ra trong tháng này nhắm tới các khu vực có nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria. Các cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 3/1 nhân dịp năm thứ hai sau khi Tướng Qassem Soleimani của Iran bị sát hại trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Quân đội Mỹ đã chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq từ tháng 12 năm ngoái nhưng vẫn duy trì 2.500 quân ở đây để thực hiện vai trò cố vấn cho các lực lượng nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống phòng không C-RAM kích hoạt bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq
Hệ thống phòng không C-RAM kích hoạt bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Kênh truyền hình Al-Sumarya dẫn nguồn tin an ninh cho biết, còi báo động đã vang lên ở khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt sau khi phát hiện “vật thể không xác định” trên bầu trời.

Hệ thống phòng không C-RAM kích hoạt bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Hệ thống phòng không C-RAM kích hoạt bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Kênh truyền hình Al-Sumarya dẫn nguồn tin an ninh cho biết, còi báo động đã vang lên ở khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt sau khi phát hiện “vật thể không xác định” trên bầu trời.

Iraq: 3 quả tên lửa nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad
Iraq: 3 quả tên lửa nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

VOV.VN - Các quan chức an ninh Iraq cho biết, ít nhất ba quả tên lửa đã nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở khu vực Xanh ở Baghdad đêm qua. Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn khi lễ kỷ niệm một năm tướng Iran bị giết ở Iraq vào tháng tới.

Iraq: 3 quả tên lửa nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Iraq: 3 quả tên lửa nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

VOV.VN - Các quan chức an ninh Iraq cho biết, ít nhất ba quả tên lửa đã nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở khu vực Xanh ở Baghdad đêm qua. Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn khi lễ kỷ niệm một năm tướng Iran bị giết ở Iraq vào tháng tới.

Tấn công rocket gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ít nhất 6 người thương vong
Tấn công rocket gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ít nhất 6 người thương vong

VOV.VN - Theo báo cáo của giới chức an ninh Iraq, một trong số những rocket đã rơi xuống gần cơ quan an ninh quốc gia Iraq trong Vùng Xanh, nơi chỉ cách Đại sứ quán Mỹ tại Iraq khoảng 600m.

Tấn công rocket gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ít nhất 6 người thương vong

Tấn công rocket gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ít nhất 6 người thương vong

VOV.VN - Theo báo cáo của giới chức an ninh Iraq, một trong số những rocket đã rơi xuống gần cơ quan an ninh quốc gia Iraq trong Vùng Xanh, nơi chỉ cách Đại sứ quán Mỹ tại Iraq khoảng 600m.