Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.

Trước cuộc họp quan trọng giữa Nga và Mỹ, dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (21/1), chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/1 đã thúc đẩy một chiến dịch toàn diện để gây sức ép với Nga, khi lo ngại gia tăng về việc Moscow đang có ý định tấn công Ukraine.  

Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 4 quan chức Ukraine mà họ cáo buộc đang bắt tay với tình báo Nga, trong đó có việc âm mưu thành lập một chính phủ mới dưới sự hỗ trợ của các lực lượng Nga.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Nga đang thực hiện chiến dịch tung thông tin sai lệch và lấy đó làm “cái cớ” để “xâm lược Ukraine”, cũng như “chia rẽ phản ứng quốc tế đối với các hành động của Nga”.

Một ngày trước cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Antony Blinken đã cố gắng đẩy lùi các luận điện của Moscow và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột xảy ra giữa Nga với Ukraine.

“Cuộc xung đột này không chỉ là cuộc xung đột giữa hai quốc gia. Nó cũng không chỉ là vấn đề của riêng Nga và NATO. Đó là một cuộc khủng hoảng với hậu quả mà toàn thế giới phải gánh chịu. Vì thế nó đổi hỏi sự chú ý và hành động trên toàn cầu”, ông Blinken cho biết, vài giờ sau các cuộc gặp với những người đồng cấp Đức, Pháp, Anh để tìm ra một phản ứng chung.

Từng có những hoài nghi về khả năng đưa ra phản ứng chung giữa Mỹ và đồng minh phương Tây sau khi Tổng thống Biden cho biết, NATO đã không thống nhất về cách đối phó với các hành động gây hấn của Nga. Đây là một thực tế không mấy dễ chịu đối với Mỹ và quan chức NATO trong suốt nhiều tuần qua.

Trong số 4 nhân vật bị Mỹ trừng phạt, có hai thành viên đương nhiệm của Quốc hội Ukraine là Taras Kozak và Oleh Voloshyn. Hai người này bị cho là đã thông đồng với cơ quan  Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Chính quyền Biden cáo buộc FSB  đang “gây bất ổn tình hình chính trị ở Ukraine và tạo cơ sở cho việc thành lập một chính phủ mới do Nga kiểm soát ở quốc gia này”, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Nga đã bác bỏ cáo buộc nói trên, nêu rõ đây “hoàn toàn là thông tin sai sự thật”, đồng thời khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine
Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách gây bất ổn châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách gây bất ổn châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.

Mỹ đồng ý cho ba thành viên NATO ở Baltic chuyển vũ khí tới Ukraine
Mỹ đồng ý cho ba thành viên NATO ở Baltic chuyển vũ khí tới Ukraine

VOV.VN - Quyết định của Mỹ sẽ cho phép Estonia, Litva và Latvia chuyển vũ khí chống tăng Javelin và hệ thống phòng thủ trên không Stinger cho các lực lượng của Ukraine.

Mỹ đồng ý cho ba thành viên NATO ở Baltic chuyển vũ khí tới Ukraine

Mỹ đồng ý cho ba thành viên NATO ở Baltic chuyển vũ khí tới Ukraine

VOV.VN - Quyết định của Mỹ sẽ cho phép Estonia, Litva và Latvia chuyển vũ khí chống tăng Javelin và hệ thống phòng thủ trên không Stinger cho các lực lượng của Ukraine.

Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?
Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?

VOV.VN - Tín hiệu về lối thoát cho những căng thẳng hiện nay ở biên giới Nga - Ukraine và có thể đáp ứng các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga vừa được các chuyên gia nêu ra tại cuộc thảo luận của Câu lạc bộ quốc tế Valdai – một cơ chế trung lập cho Ukraine.

Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?

Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?

VOV.VN - Tín hiệu về lối thoát cho những căng thẳng hiện nay ở biên giới Nga - Ukraine và có thể đáp ứng các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga vừa được các chuyên gia nêu ra tại cuộc thảo luận của Câu lạc bộ quốc tế Valdai – một cơ chế trung lập cho Ukraine.