NATO lên tiếng về đề xuất Ukraine “giương cờ trắng”

VOV.VN - Ông Stoltenberg cho rằng, muốn một giải pháp hòa bình lâu dài ở Ukraine thông qua thương lượng, cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 11/2 cho hay ông không đồng tình với bình luận của Giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine cần có can đảm “giương cờ trắng” và đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

“Nếu chúng ta muốn một giải pháp hòa bình lâu dài thông qua thương lượng, cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, ông Stoltenberg nói với Reuters.

Tổng thư ký NATO cho biết “những gì diễn ra xung quanh bàn đàm phán có mối liên hệ chặt chẽ với sức mạnh trên chiến trường”.

Khi được hỏi liệu bình luận của ông có nghĩa là bây giờ không phải là lúc để thảo luận về “cờ trắng” cho Ukraine hay không, Tổng thư ký NATO nói: “Đây không phải là lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine. Điều đó cũng sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta".

Cuối tuần trước, Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine “có can đảm giương cờ trắng”, đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm qua.

Bình luận này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của giới chức Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố, Kiev sẽ không bao giờ từ bỏ lá cờ của mình, không bao giờ đầu hàng.

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni sau đó cho biết Giáo hoàng Francis đã sử dụng thuật ngữ “cờ trắng” để biểu thị sự chấm dứt thù địch và một thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ các cuộc đàm phán”.

Các giám mục Công giáo Đức ngày 11/3 đã kêu gọi Vatican làm rõ bình luận của Giáo hoàng Francis về xung đột Nga-Ukraine.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Hội đồng Giám mục Đức nhấn mạnh, quyết định cuối cùng tùy thuộc vào Ukraine “sau khi xem xét cẩn thận khi nào đã đến thời điểm đàm phán hòa bình”.

Các giám mục Đức cho biết “thật không may” khi Giáo hoàng Francis lặp lại từ “cờ trắng”, nhưng điều đó “đã chứng minh với chúng tôi là Đức giáo hoàng ủng hộ hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/3: Nga liên tục phá hủy xe tăng Abrams của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 12/3: Nga liên tục phá hủy xe tăng Abrams của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tới nay đã tuyên bố phá hủy ba xe tăng M1 Abrams của Ukraine, trong đó có một chiếc trúng đạn của xe tăng T-72B3 trong lượt bắn đầu tiên.

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/3: Nga liên tục phá hủy xe tăng Abrams của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/3: Nga liên tục phá hủy xe tăng Abrams của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tới nay đã tuyên bố phá hủy ba xe tăng M1 Abrams của Ukraine, trong đó có một chiếc trúng đạn của xe tăng T-72B3 trong lượt bắn đầu tiên.

Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại diện của Vatican
Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại diện của Vatican

VOV.VN - Ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời đại diện của Tòa thánh Vatican tại nước này, ông Kulbokas, sau khi Giáo hoàng Francis đề cập trên truyền thông việc Ukraine nên "có dũng khí giương cờ trắng" để đàm phán với Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại diện của Vatican

Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại diện của Vatican

VOV.VN - Ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời đại diện của Tòa thánh Vatican tại nước này, ông Kulbokas, sau khi Giáo hoàng Francis đề cập trên truyền thông việc Ukraine nên "có dũng khí giương cờ trắng" để đàm phán với Nga.

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng
Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.