Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại diện của Vatican

VOV.VN - Ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời đại diện của Tòa thánh Vatican tại nước này, ông Kulbokas, sau khi Giáo hoàng Francis đề cập trên truyền thông việc Ukraine nên "có dũng khí giương cờ trắng" để đàm phán với Nga.

Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Kulbokas được thông báo rằng, phía Ukraine thất vọng với phát ngôn của Giáo hoàng về việc Ukraine nên có “dũng khí giương cờ trắng” và sự cần thiết phải “thể hiện lòng can đảm và tiến hành các cuộc đàm phán” với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine,  đây được coi là lời kêu gọi Kiev đầu hàng. 

Đức Giáo hoàng Francis đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang ở Ukraine và nhiều lần bày tỏ ý định đến thăm cả Ukraine và Nga. Tòa thánh Vatican cũng nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng Francis lên án việc Israel tấn công dân thường tại nhà thờ ở Gaza
Giáo hoàng Francis lên án việc Israel tấn công dân thường tại nhà thờ ở Gaza

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 17/12 cáo buộc Israel tấn công khiến hai phụ nữ theo đạo Thiên chúa đang trú ẩn tại khu phức hợp nhà thờ ở dải Gaza thiệt mạng.  

Giáo hoàng Francis lên án việc Israel tấn công dân thường tại nhà thờ ở Gaza

Giáo hoàng Francis lên án việc Israel tấn công dân thường tại nhà thờ ở Gaza

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 17/12 cáo buộc Israel tấn công khiến hai phụ nữ theo đạo Thiên chúa đang trú ẩn tại khu phức hợp nhà thờ ở dải Gaza thiệt mạng.  

Giáo hoàng Francis nhắc lại kêu gọi chấm dứt thù địch Israel- Palestine
Giáo hoàng Francis nhắc lại kêu gọi chấm dứt thù địch Israel- Palestine

VOV.VN - Ngày 12/11, Đức giáo hoàng Francis nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt thù địch giữa Israel và người Palestine, đồng thời kêu gọi viện trợ nhân đạo “nhiều hơn nữa” cho dải Gaza.

Giáo hoàng Francis nhắc lại kêu gọi chấm dứt thù địch Israel- Palestine

Giáo hoàng Francis nhắc lại kêu gọi chấm dứt thù địch Israel- Palestine

VOV.VN - Ngày 12/11, Đức giáo hoàng Francis nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt thù địch giữa Israel và người Palestine, đồng thời kêu gọi viện trợ nhân đạo “nhiều hơn nữa” cho dải Gaza.