Bầu cử Ba Lan: Phiếu bầu cho đảng nhỏ có thể quyết định chính sách ngoại giao

VOV.VN - Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy kết quả bầu cử sẽ không có nhiều thay đổi lớn khi đa số phiếu ủng hộ đều nghiêng về Đảng Pháp luật và Công lý (PiS).

Ba Lan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào 15/10, đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ năm 1989 đối với nước này cũng như sẽ tạo ra sự thay đổi lớn đối với các quyết định tiếp theo về chính sách đối ngoại với Ukraine và châu Âu cũng như các giải pháp đối phó với cuộc xung đột hiện nay.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy kết quả bầu cử sẽ không có nhiều thay đổi lớn khi đa số phiếu ủng hộ đều nghiêng về Đảng Pháp luật và Công lý (PiS). Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, sau 8 năm cầm quyền, Đảng này đã làm xói mòn cơ chế kiểm tra và dân chủ khi giành được nhiều quyền kiểm soát đối với các thể chế nhà nước bao gồm tòa án, truyền thông đại chúng và quy trình bầu cử.

Hai tuần trước thềm cuộc bầu cử, khoảng một triệu người tham gia biểu tình phản đối chính phủ Ba Lan tại thủ đô Warsaw, điều này dẫn tới những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử (15/10). Với những người ủng hộ Đảng cầm quyền lo ngại rằng nếu Đảng Pháp luật và Công lý bị thua trong cuộc bỏ phiếu này, phe đối lập sẽ đưa đất nước theo hướng tự do hơn, bao gồm cả luật mới hợp pháp hóa việc phá thai và kết hợp dân sự cho các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT.

Trong khi những người phản đối đảng cầm quyền cho rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để bảo vệ nền dân chủ của Ba Lan. Trên nhiều tờ báo nước này nhấn mạnh cuộc bầu cử sẽ quyết định tương lai của Ba Lan. Những thay đổi nhỏ từ việc ủng hộ hoặc chống lại các Đảng nhỏ hơn có thể tác động đáng kể đến khả năng hình thành liên minh sau ngày bầu cử.

Giới phân tích cũng cho rằng Ba Lan đang bước vào thời điểm quan trọng khi chứng kiến sự chia rẽ gay gắt trong xã hội và các Đảng phái chính trị. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý nhận được nhiều sự ủng hộ hơn bất kỳ đảng nào khác, nhưng không đủ để đạt được đa số ghế trong Quốc hội.

Điều này dẫn tới Đảng này có thể phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ một đảng cực hữu khác có lập trường đối nghịch với vấn đề Ukraine. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy các nhóm đối lập – Liên minh dân sự, Con đường thứ ba và Cánh tả mới – có thể cùng nhau giành được đa số ghế trong Quốc hội, trong đó Liên minh dân sự trung dung do cựu thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk, lãnh đạo đang giành được số phiếu ủng hộ cao thứ 2 sau Đảng cầm quyền. Ông này khẳng định sẽ khôi phục chế độ pháp quyền và xây dựng lại mối quan hệ với EU vốn đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm qua đặc biệt khi EU đang giữ lại hàng tỷ euro trong quỹ phục hồi đại dịch COVID-19 đối với Warsaw với lý do vi phạm các tiêu chuẩn pháp quyền của EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Ba Lan: Các cuộc vận động kết thúc, lệnh cấm có hiệu lực đến tối 15/10
Bầu cử Ba Lan: Các cuộc vận động kết thúc, lệnh cấm có hiệu lực đến tối 15/10

VOV.VN - Các đảng chính trị ở Ba Lan và các ứng cử viên của họ bị cấm hoạt động từ nửa đêm 13/10 dưới bất kỳ hình thức nào để thuyết phục người dân bỏ phiếu cho họ trong cuộc bầu cử Quốc hội vào Chủ nhật (15/10).

Bầu cử Ba Lan: Các cuộc vận động kết thúc, lệnh cấm có hiệu lực đến tối 15/10

Bầu cử Ba Lan: Các cuộc vận động kết thúc, lệnh cấm có hiệu lực đến tối 15/10

VOV.VN - Các đảng chính trị ở Ba Lan và các ứng cử viên của họ bị cấm hoạt động từ nửa đêm 13/10 dưới bất kỳ hình thức nào để thuyết phục người dân bỏ phiếu cho họ trong cuộc bầu cử Quốc hội vào Chủ nhật (15/10).

Ba Lan và Hungary phản đối hiệp ước di cư
Ba Lan và Hungary phản đối hiệp ước di cư

VOV.VN - Ba Lan và Hungary đã bỏ phiếu chống lại phần cuối cùng của hiệp ước tái định cư người di cư của EU trong cuộc họp của các đại sứ các nước EU tại Bỉ.

Ba Lan và Hungary phản đối hiệp ước di cư

Ba Lan và Hungary phản đối hiệp ước di cư

VOV.VN - Ba Lan và Hungary đã bỏ phiếu chống lại phần cuối cùng của hiệp ước tái định cư người di cư của EU trong cuộc họp của các đại sứ các nước EU tại Bỉ.

Ba Lan đang bước vào giai đoạn suy thoái trong quan hệ với Ukraine?
Ba Lan đang bước vào giai đoạn suy thoái trong quan hệ với Ukraine?

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau hôm qua cho biết, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đang bước vào thời kỳ suy thoái và sự vắng mặt của ông tại cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao EU ở Kiev ngày 2/10 một phần là biểu hiện của điều này.

Ba Lan đang bước vào giai đoạn suy thoái trong quan hệ với Ukraine?

Ba Lan đang bước vào giai đoạn suy thoái trong quan hệ với Ukraine?

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau hôm qua cho biết, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đang bước vào thời kỳ suy thoái và sự vắng mặt của ông tại cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao EU ở Kiev ngày 2/10 một phần là biểu hiện của điều này.

Gần một triệu người biểu tình phản đối chính phủ Ba Lan
Gần một triệu người biểu tình phản đối chính phủ Ba Lan

VOV.VN - Ngày 1/10, hai tuần trước cuộc tổng tuyển cử, gần một triệu người đã tham gia biểu tình phản đối các chính sách hiện hành của Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý (PiS) ở thủ đô Warsaw, Ba Lan do đảng Cương lĩnh Dân sự (PO) đối lập tổ chức.

Gần một triệu người biểu tình phản đối chính phủ Ba Lan

Gần một triệu người biểu tình phản đối chính phủ Ba Lan

VOV.VN - Ngày 1/10, hai tuần trước cuộc tổng tuyển cử, gần một triệu người đã tham gia biểu tình phản đối các chính sách hiện hành của Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý (PiS) ở thủ đô Warsaw, Ba Lan do đảng Cương lĩnh Dân sự (PO) đối lập tổ chức.