Chủ tịch Quốc hội sẽ dự AIPA-43, thăm chính thức Campuchia và Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội Đồng AIPA lần thứ 43, thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines từ ngày 19 - 25/11/2022.

Theo thông cáo từ Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội Đồng AIPA lần thứ 43 (AIPA-43), thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines từ ngày 19 - 25/11/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Thanh Mẫn tham dự cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA
Ông Trần Thanh Mẫn tham dự cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thư ký AIPA, Quốc hội Campuchia với tư cách là Chủ tịch AIPA đối với Thông điệp của Chủ tịch AIPA tại Cuộc gặp các nhà lãnh đạo AIPA-ASEAN lần này.

Ông Trần Thanh Mẫn tham dự cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA

Ông Trần Thanh Mẫn tham dự cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thư ký AIPA, Quốc hội Campuchia với tư cách là Chủ tịch AIPA đối với Thông điệp của Chủ tịch AIPA tại Cuộc gặp các nhà lãnh đạo AIPA-ASEAN lần này.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng
Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng

VOV.VN - Việt Nam nêu đề xuất quan trọng về cơ chế hợp tác an toàn an ninh mạng tại AIPA 42 và được các nghị viện thành viên đồng thuận, ghi nhận trong nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho khu vực.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng

VOV.VN - Việt Nam nêu đề xuất quan trọng về cơ chế hợp tác an toàn an ninh mạng tại AIPA 42 và được các nghị viện thành viên đồng thuận, ghi nhận trong nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho khu vực.

Việt Nam tham gia trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo tại AIPA 42
Việt Nam tham gia trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo tại AIPA 42

VOV.VN - Các đề xuất được ghi vào trong Thông cáo chung là sự khẳng định, ghi nhận của bạn bè khu vực ASEAN đối với đóng góp trí tuệ của Quốc hội Việt Nam nói chung, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói riêng tại AIPA 42.

Việt Nam tham gia trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo tại AIPA 42

Việt Nam tham gia trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo tại AIPA 42

VOV.VN - Các đề xuất được ghi vào trong Thông cáo chung là sự khẳng định, ghi nhận của bạn bè khu vực ASEAN đối với đóng góp trí tuệ của Quốc hội Việt Nam nói chung, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói riêng tại AIPA 42.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPA 42
Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPA 42

VOV.VN - Về các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPA-42, Chủ tịch Quốc hội Lào hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các đề xuất của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPA 42

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPA 42

VOV.VN - Về các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPA-42, Chủ tịch Quốc hội Lào hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các đề xuất của Quốc hội Việt Nam.