Sóc Trăng: Bầu mới Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

VOV.VN -Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 10/12, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII đã tổ chức bầu một số chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 

 

Ông Lâm Văn Mẫn, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu. (Ảnh:Trung Hiếu/TTXVN)
HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới là ông Lê Văn Hiểu, Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Cù Lao Dung và ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trần Đề.

Trước đó, HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh với các ông Lâm Văn Mẫn (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chuyển sang Chủ tịch HĐND), ông Trần Thành Nghiệp (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh), ông Quách Việt Tùng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh), ông Mai Phước Hưng (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư) và bà Trần Thị Tuyết (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) vì lý do đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị điều động tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tham gia Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị điều động tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tham gia Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể được điều động làm Bí thư Sóc Trăng
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể được điều động làm Bí thư Sóc Trăng

Ông Nguyễn Văn Thể tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể được điều động làm Bí thư Sóc Trăng

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể được điều động làm Bí thư Sóc Trăng

Ông Nguyễn Văn Thể tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer
Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer

VOV.VN - Óc Om Bóc (hay còn gọi là lễ đút cốm dẹp) luôn gắn liền với Lễ hội đua ghe Ngo, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer

Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer

VOV.VN - Óc Om Bóc (hay còn gọi là lễ đút cốm dẹp) luôn gắn liền với Lễ hội đua ghe Ngo, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp
Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Sóc Trăng, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sóc Trăng quan tâm đẩy mạnh liên kết sản xuất tăng giá trị sản phẩm

Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp

Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Sóc Trăng, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sóc Trăng quan tâm đẩy mạnh liên kết sản xuất tăng giá trị sản phẩm

Tân Bí thư Sóc Trăng nói về giải pháp mời gọi đầu tư
Tân Bí thư Sóc Trăng nói về giải pháp mời gọi đầu tư

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể cho biết, để trở thành tỉnh khá trong khu vực, Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, kết hợp khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển.

Tân Bí thư Sóc Trăng nói về giải pháp mời gọi đầu tư

Tân Bí thư Sóc Trăng nói về giải pháp mời gọi đầu tư

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể cho biết, để trở thành tỉnh khá trong khu vực, Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, kết hợp khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển.