Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, Indonesia khuyến khích làm việc tại nhà

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng cách làm việc kết hợp tại văn phòng và tại nhà để giảm tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Jakarta. 

Jakarta đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir.

Phát biểu tại một cuộc họp về đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại Jakarta hôm 14/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng cần khuyến khích nhiều văn phòng thực hiện chế độ làm việc kết hợp bao gồm làm việc tại văn phòng và làm việc tại nhà. Hiện chất lượng không khí một số khu vực Jakarta, Bogor-Depok-Tangerang (Jabodetabek) rất xấu. Vào ngày 12/ 8, chất lượng không khí ở mức 156-không tốt cho sức khỏe. Mùa khô kéo dài và việc sử dụng năng lượng từ than đá là các nguyên nhân gây ra chất lượng không khí ô nhiễm nghiêm trọng tại các khu vực này.

Trong ngắn hạn Tổng thống cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan can thiệp để cải thiện chất lượng không khí. Các biện pháp can thiệp bao gồm sử dụng công nghệ thời tiết để tạo mưa nhân tạo và thực hiện các quy định để đẩy nhanh việc thực hiện những giới hạn phát thải, đặc biệt là ở khu vực Jabodetabek. Tổng thống cũng yêu cầu tăng số lượng không gian xanh mở (RTH) trong khu vực, yêu cầu chuẩn bị ngay lập tức ngân sách cho việc cung cấp không gian xanh mở cho người dân.

Trong trung hạn, chính phủ sẽ nhất quán thực hiện các chính sách giảm sử dụng phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang phương tiện giao thông chuyên chở khối lượng lớn. Trong dài hạn, Indonesia cần tăng cường các biện pháp giảm tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc giám sát phải được thực hiện trong các lĩnh vực công nghiệp và sản xuất điện, đồng thời tăng cường nhận thức của người dân giảm lượng khí thải.

Theo bảng xếp hạng của Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir, thủ đô Jakarta của Indonesia trong tuần qua đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới. Theo đó, Jakarta và các vùng lân cận đã thường xuyên ghi nhận mức độ ô nhiễm bụi mịn PM 2.5 cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vượt xa các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng khác như Riyadh (Saudi Arabia), Doha (Qatar) và Lahore (Pakistan).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jakarta áp dụng 3 chiến lược mới giảm ô nhiễm không khí
Jakarta áp dụng 3 chiến lược mới giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Cơ quan môi trường Jakarta của Indonesia cho biết đang sử dụng 3 chiến lược để kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở thủ đô do mùa khô. Quyết định được đưa ra sau khi Jakarta đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir.

Jakarta áp dụng 3 chiến lược mới giảm ô nhiễm không khí

Jakarta áp dụng 3 chiến lược mới giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Cơ quan môi trường Jakarta của Indonesia cho biết đang sử dụng 3 chiến lược để kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở thủ đô do mùa khô. Quyết định được đưa ra sau khi Jakarta đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir.

Cần làm gì để có thể kiểm soát được "sát thủ vô hình" ô nhiễm không khí?
Cần làm gì để có thể kiểm soát được "sát thủ vô hình" ô nhiễm không khí?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, để có thể kiểm soát được ô nhiễm không khí, cần sự nỗ lực, chung tay phối hợp của các bộ ngành, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xác định nguồn ô nhiễm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm rõ ràng, phân bổ hợp lý các nguồn lực...

Cần làm gì để có thể kiểm soát được "sát thủ vô hình" ô nhiễm không khí?

Cần làm gì để có thể kiểm soát được "sát thủ vô hình" ô nhiễm không khí?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, để có thể kiểm soát được ô nhiễm không khí, cần sự nỗ lực, chung tay phối hợp của các bộ ngành, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xác định nguồn ô nhiễm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm rõ ràng, phân bổ hợp lý các nguồn lực...

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, thủ đô Jakarta của Indonesia luôn đứng đầu danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất trên thế giới.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, thủ đô Jakarta của Indonesia luôn đứng đầu danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất trên thế giới.

Lào kêu gọi người dân chủ động ứng phó với nắng nóng, ô nhiễm không khí
Lào kêu gọi người dân chủ động ứng phó với nắng nóng, ô nhiễm không khí

VOV.VN - Lào đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm không khí do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương, rẫy.

Lào kêu gọi người dân chủ động ứng phó với nắng nóng, ô nhiễm không khí

Lào kêu gọi người dân chủ động ứng phó với nắng nóng, ô nhiễm không khí

VOV.VN - Lào đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm không khí do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương, rẫy.