Hạ viện Mỹ bỏ phiếu để “vạch tội” cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng là bất tuân Quốc hội

VOV.VN - Hôm 14/12, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu để khẳng định cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng thời Donald Trump, ông Mark Meadows, đã phớt lờ và bất tuân các lệnh từ Quốc hội khi ông ngừng hợp tác với Ủy ban 6/1 để điều tra vụ nổi loạn nhằm vào trụ sở Quốc hội Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Hạ viện Mỹ bỏ phiếu như vậy đối với một cựu nghị sĩ, tính từ thập niên 1830. Đây cũng là lần thứ 2, ủy ban đặc biệt nói trên tìm cách trừng phạt một nhân chứng vì đã từ chối lệnh triệu tập làm nhân chứng.

Cuộc bỏ phiếu là màn biểu dương sức mạnh mới nhất của Ủy ban 6/1 - ủy ban này không chừa bất cứ một góc độ nào cần khám phá, và không chấp nhận để bất cứ lệnh triệu tập nào bị phớt lờ, khi họ điều tra vụ tấn công tồi tệ nhất vào điện Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) trong hơn 200 năm qua.

Giới lập pháp trong ủy ban nói trên quyết tâm tìm được câu trả lời một cách nhanh chóng, và bằng cách đó họ tái xác lập quyền lực quốc hội vốn bị xói mòn dưới thời Tổng thống Trump.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin – thành viên ủy ban này, vào hôm 14/2 đã khơi mào tranh luận bằng việc đọc đoạn các đoạn văn bản tiết lộ việc các nghị sĩ và MC của đài Fox News đã thúc giục ông Meadows hãy thuyết phục Tổng thống Trump (lúc đó sắp kết thúc nhiệm kỳ) hãy hành động nhanh chóng để ngừng cuộc tấn công kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ và do những người ủng hộ ông Trump tiến hành.

Cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ đã đưa vấn đề này sang bên công tố ở Washington để quyết định liệu có đưa vụ này ra tòa để xử lý các cáo buộc hình sự.

Nếu bị kết tội, ông Meadows có thể đối mặt với 1 năm tù ứng với mỗi tội danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng trang trí Giáng Sinh tôn vinh những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19
Nhà Trắng trang trí Giáng Sinh tôn vinh những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các đồ trang trí cho lễ Giáng sinh đầu tiên của Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại Nhà Trắng mới được công bố để tôn vinh những người đã chiến đấu kiên trì trong đại dịch Covid-19.

Nhà Trắng trang trí Giáng Sinh tôn vinh những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nhà Trắng trang trí Giáng Sinh tôn vinh những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các đồ trang trí cho lễ Giáng sinh đầu tiên của Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại Nhà Trắng mới được công bố để tôn vinh những người đã chiến đấu kiên trì trong đại dịch Covid-19.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ thoát nguy cơ vỡ nợ
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ thoát nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát vừa thông qua lần cuối dự luật tạm thời nâng trần nợ công lên 28.900 tỷ USD.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ thoát nguy cơ vỡ nợ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ thoát nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát vừa thông qua lần cuối dự luật tạm thời nâng trần nợ công lên 28.900 tỷ USD.

Tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Trump bị buộc tội trốn thuế
Tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Trump bị buộc tội trốn thuế

VOV.VN - Theo cáo trạng, tập đoàn Trump Organization đã phạm tội liên quan đến thuế. Công ty này phủ nhận cáo buộc và tố ngược đây là âm mưu hãm hại ông Trump.

Tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Trump bị buộc tội trốn thuế

Tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Trump bị buộc tội trốn thuế

VOV.VN - Theo cáo trạng, tập đoàn Trump Organization đã phạm tội liên quan đến thuế. Công ty này phủ nhận cáo buộc và tố ngược đây là âm mưu hãm hại ông Trump.

Chi tiết báo cáo tình báo Mỹ nói Nga nỗ lực giúp Trump tái đắc cử tổng thống
Chi tiết báo cáo tình báo Mỹ nói Nga nỗ lực giúp Trump tái đắc cử tổng thống

VOV.VN - Một lần nữa tình báo Mỹ lại cho rằng Nga có nỗ lực tác động vào bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng ủng hộ ứng viên Trump. Tuy nhiên báo cáo của tình báo Mỹ cũng nói rằng không có gian lận bầu cử.

Chi tiết báo cáo tình báo Mỹ nói Nga nỗ lực giúp Trump tái đắc cử tổng thống

Chi tiết báo cáo tình báo Mỹ nói Nga nỗ lực giúp Trump tái đắc cử tổng thống

VOV.VN - Một lần nữa tình báo Mỹ lại cho rằng Nga có nỗ lực tác động vào bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng ủng hộ ứng viên Trump. Tuy nhiên báo cáo của tình báo Mỹ cũng nói rằng không có gian lận bầu cử.

5 thách thức đối ngoại mà chính quyền Mỹ thời ông Trump để lại cho Tổng thống Biden
5 thách thức đối ngoại mà chính quyền Mỹ thời ông Trump để lại cho Tổng thống Biden

VOV.VN - Chính quyền tiền nhiệm đã tạo ra nhiều thế khó về đối ngoại cho tân Tổng thống Mỹ Biden. Dưới đây là 5 thách thức cho ông Biden, theo nhận định của các chuyên gia.

5 thách thức đối ngoại mà chính quyền Mỹ thời ông Trump để lại cho Tổng thống Biden

5 thách thức đối ngoại mà chính quyền Mỹ thời ông Trump để lại cho Tổng thống Biden

VOV.VN - Chính quyền tiền nhiệm đã tạo ra nhiều thế khó về đối ngoại cho tân Tổng thống Mỹ Biden. Dưới đây là 5 thách thức cho ông Biden, theo nhận định của các chuyên gia.

Những gì Tổng thống Mỹ Trump làm được không hoàn toàn là thảm họa như nhiều người nghĩ
Những gì Tổng thống Mỹ Trump làm được không hoàn toàn là thảm họa như nhiều người nghĩ

VOV.VN - Những điểm yếu của Tổng thống Trump trong xử lý đại dịch Covid-19 là 1 nguyên nhân quan trọng khiến ông thất cử trong cuộc bầu cử 2020. Dẫu vậy, ông đã làm được nhiều việc cho Mỹ và thế giới. Hậu quả nặng nề của Covid-19 đã xóa nhòa nhiều thành tích của ông Trump.

Những gì Tổng thống Mỹ Trump làm được không hoàn toàn là thảm họa như nhiều người nghĩ

Những gì Tổng thống Mỹ Trump làm được không hoàn toàn là thảm họa như nhiều người nghĩ

VOV.VN - Những điểm yếu của Tổng thống Trump trong xử lý đại dịch Covid-19 là 1 nguyên nhân quan trọng khiến ông thất cử trong cuộc bầu cử 2020. Dẫu vậy, ông đã làm được nhiều việc cho Mỹ và thế giới. Hậu quả nặng nề của Covid-19 đã xóa nhòa nhiều thành tích của ông Trump.