Công an Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An hiện nay có trên 40 đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Các đối tượng này chủ yếu hoạt động ở thành phố Vinh, Diễn Châu...

Đại tá Phan Đình Sửu, Trưởng phòng An ninh xã hội (PA88, Công an Nghệ An) cho biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay có trên 40 đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Các đối tượng này chủ yếu hoạt động ở địa bàn thành phố Vinh, huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn.

Hội Thánh Đức Chúa Trời này bắt đầu xuất hiện ở Nghệ An từ năm 2016. Thời gian qua, cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý nhiều đối tượng, điểm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời.

 "Qua số liệu chúng tôi bắt, xử lý vừa qua thì vấn đề đáng quan ngại đa phần là số trẻ. Trong đó có một số sinh viên tại các trường trên địa bàn thành phố Vinh. Vì vậy thời gian qua, chúng tôi đã có các văn bản gửi đến các trường đại học chủ động rà soát để xử lý vấn đề này. Trường Đại học Vinh đã tổ chức lớp sinh hoạt phổ biến đến các lớp trưởng, cán bộ cốt cán nghe tác hại về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời"-Đại tá Phan Đình Sửu nói:/.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng
Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“
Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

VOV.VN -Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết hiện đang củng cố hồ sơ, điều tra xác minh làm rõ việc truyền đạo trái phép của nhóm 5 người này.

Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

VOV.VN -Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết hiện đang củng cố hồ sơ, điều tra xác minh làm rõ việc truyền đạo trái phép của nhóm 5 người này.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“
Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Sự thật loại nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa trời là gì?
Sự thật loại nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa trời là gì?

VOV.VN -Cơ quan Công an đã vào cuộc làm rõ loại nước thánh màu đỏ được lan truyền với vẻ rất huyền bí.

Sự thật loại nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa trời là gì?

Sự thật loại nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa trời là gì?

VOV.VN -Cơ quan Công an đã vào cuộc làm rõ loại nước thánh màu đỏ được lan truyền với vẻ rất huyền bí.

Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống
Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

VOV.VN -Công an tỉnh Thái Bình đang giám định chất bột màu trắng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ pha cho "các thánh đồ" uống hàng ngày.

Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

VOV.VN -Công an tỉnh Thái Bình đang giám định chất bột màu trắng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ pha cho "các thánh đồ" uống hàng ngày.