Giáo hoàng sẽ không từ chức sau phát ngôn khuyên Ukraine "giương cờ trắng"

VOV.VN - Giáo hoàng Francisco cho biết ông không có ý định từ chức vì tình trạng sức khỏe vẫn đủ tốt để đảm nhận chức vụ hiện tại; dù có rất nhiều tranh cãi xoay quanh phát ngôn khuyên Ukraine đầu hàng gần đây của ông.

Trong cuốn tự truyện “Life: My Story Through History” (Cuộc đời: Câu chuyện của tôi qua lịch sử) do chính tay Giáo hoàng Francisco chắp bút, có đoạn viết: “Việc tôi từ chức là một giả thuyết viển vông, bởi vì tôi không có lý do chính đáng nào để từ bỏ chức vụ hiện nay”. Cuốn sách sẽ chính thức xuất bản vào ngày 19/2 dưới hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Ý.

Giáo hoàng Francisco hiện đã 87 tuổi. Những năm gần đây, do tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu, ông thường xuyên phải sử dụng xe lăn hoặc gậy để di chuyển. Ngoài ra, Giáo hoàng cũng thường xuyên mắc phải nhưng căn bệnh liên quan đến đường hô hấp khiến ông phải hạn chế xuất hiện trong những buổi phát biểu trước công chúng.

Tuy nhiên, trong cuốn sách, ông Francis lại thể hiện tinh thần lạc quan trước tình trạng sức khỏe của mình và sẽ chỉ cân nhắc tới việc từ chức nếu gặp “các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe”.

“Tạ ơn Chúa vì sức khỏe của tôi vẫn tốt và tôi vẫn còn nhiều dự án đang chờ được thực hiện”, trích lời Giáo hoàng trong cuốn tự truyện. Được biết, trong lịch sử của Vatican, chỉ có một Giáo hoàng duy nhất tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe là Giáo hoàng Benedict XVI, người tiền nhiệm của ông Francisco.

Gần đây, lời kêu gọi Ukraine “có dũng khí giương cờ trắng” của Giáo hoàng đã gây ra nhiều tranh cãi. Ukraine và nhiều đồng minh châu Âu lập tức lên tiếng chỉ trích tuyên bố này của Giáo hoàng. Kiev tuyên bố quốc kỳ của họ "chỉ có màu vàng và xanh dương, không có màu trắng", trong khi nhiều quan chức, lãnh đạo châu Âu khác cũng đặt câu hỏi tại sao Giáo hoàng không kêu gọi Nga rút quân để chấm dứt chiến sự mà không cần phải đàm phán.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Giáo hoàng có những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2022, ông đã làm mất lòng Moscow khi cho rằng "những binh sĩ hung bạo nhất" được cử ra chiến trường Ukraine là "lính Nga nhưng không phải người Nga truyền thống, mà là người Chechnya và Buryati" cùng những sắc tộc thiểu số khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng với phát ngôn này, Vatican đã "tự đánh mất uy tín và không thể làm trung gian đàm phán hòa bình". Giáo hoàng Francisco đã phải gửi lời xin lỗi với chính phủ Nga sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga trước tuyên bố của Giáo hoàng về xung đột ở Ukraine
Phản ứng của Nga trước tuyên bố của Giáo hoàng về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột là nhằm yêu cầu các nước phương Tây từ bỏ tham vọng đánh bại Nga cũng như thừa nhận sai lầm của mình trong cuộc xung đột này, hãng thông tấn ANSA của Italy cho hay.

Phản ứng của Nga trước tuyên bố của Giáo hoàng về xung đột ở Ukraine

Phản ứng của Nga trước tuyên bố của Giáo hoàng về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột là nhằm yêu cầu các nước phương Tây từ bỏ tham vọng đánh bại Nga cũng như thừa nhận sai lầm của mình trong cuộc xung đột này, hãng thông tấn ANSA của Italy cho hay.

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng
Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

EU bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để hỗ trợ Ukraine
EU bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu tối qua (13/3) đã đạt thông qua quyết định từ nay đến cuối năm sẽ bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

EU bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để hỗ trợ Ukraine

EU bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu tối qua (13/3) đã đạt thông qua quyết định từ nay đến cuối năm sẽ bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nga: Xung đột ở Ukraine có thể vượt tầm kiểm soát do "một hoặc hai nước NATO"
Nga: Xung đột ở Ukraine có thể vượt tầm kiểm soát do "một hoặc hai nước NATO"

VOV.VN - Nga cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và mở rộng về mặt địa lý do những hành động thiếu cân nhắc của một hoặc hai nước thành viên NATO.

Nga: Xung đột ở Ukraine có thể vượt tầm kiểm soát do "một hoặc hai nước NATO"

Nga: Xung đột ở Ukraine có thể vượt tầm kiểm soát do "một hoặc hai nước NATO"

VOV.VN - Nga cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và mở rộng về mặt địa lý do những hành động thiếu cân nhắc của một hoặc hai nước thành viên NATO.