Phản ứng của Nga trước tuyên bố của Giáo hoàng về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột là nhằm yêu cầu các nước phương Tây từ bỏ tham vọng đánh bại Nga cũng như thừa nhận sai lầm của mình trong cuộc xung đột này, hãng thông tấn ANSA của Italy cho hay.

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Ukraine cam đảm “giương cờ trắng” và chấp nhận đàm phán nhằm kết thúc xung đột với Nga, kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự toàn diện 2 năm trước.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Giáo hoàng đang yêu cầu phương Tây gạt tham vọng sang một bên và thừa nhận những sai lầm của mình. Bà Zakharova cho rằng, phương Tây đang sử dụng Ukraine như một công cụ để làm suy yếu Nga.

Về phía Nga, bà Zakharova cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ cản trở đàm phán" và nhận định tình hình ở Ukraine "đang đi vào ngõ cụt".

Ngày 10/3, Ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Giáo hoàng nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tổng thống Volodymyr Zalensky cho biết, động thái này của Giáo hoàng chỉ là “một cuộc hoà giải ảo”, trong khi Ngoại trưởng nước này cũng tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ đầu hàng.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow và Kiev gần như đã đồng ý một lệnh ngừng bắn nhưng sau đó nó đã bị phá huỷ bởi sự can thiệp của Anh.

Tháng trước, Reuters đưa tin, đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Putin ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột đã bị Mỹ bác bỏ sau các cuộc tiếp xúc giữa các bên liên quan.

Ukraine tuyên bố nước này đang chiến đấu cho sự tồn vong của mình và sẽ không dừng lại cho đến khi các binh lính cuối cùng của Nga bị đẩy lùi khỏi lãnh thổ. Tổng thống Zelensky cho biết tuần trước rằng Nga sẽ không được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh hoà bình đầu tiên được tổ chức tại Thuỵ Sỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế chiều 11/3: Nga quyết phá hủy toàn bộ phòng không Ukraine
Toàn cảnh quốc tế chiều 11/3: Nga quyết phá hủy toàn bộ phòng không Ukraine

VOV.VN - Vài ngày qua có thể là quãng thời gian đen tối nhất với phòng không Ukraine khi có tới 2 tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo và 1 tổ hợp S-300PS của họ bị phá hủy ở vùng Donetsk. Nếu điều này thực sự xảy ra thì lưới lửa canh trời của Kiev ở khu vực này đã thủng một lỗ lớn, tạo điều kiện cho chiến đấu cơ Nga hoạt động mạnh hơn…

Toàn cảnh quốc tế chiều 11/3: Nga quyết phá hủy toàn bộ phòng không Ukraine

Toàn cảnh quốc tế chiều 11/3: Nga quyết phá hủy toàn bộ phòng không Ukraine

VOV.VN - Vài ngày qua có thể là quãng thời gian đen tối nhất với phòng không Ukraine khi có tới 2 tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo và 1 tổ hợp S-300PS của họ bị phá hủy ở vùng Donetsk. Nếu điều này thực sự xảy ra thì lưới lửa canh trời của Kiev ở khu vực này đã thủng một lỗ lớn, tạo điều kiện cho chiến đấu cơ Nga hoạt động mạnh hơn…

Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine
Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine

VOV.VN - Đối mặt với mối đe dọa gia tăng do UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, Nga đã hoàn thành việc sản xuất hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động Yenisei và hệ thống radar Valdai.

Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine

Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine

VOV.VN - Đối mặt với mối đe dọa gia tăng do UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, Nga đã hoàn thành việc sản xuất hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động Yenisei và hệ thống radar Valdai.

Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?
Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?

VOV.VN - Khi Nga liên tục mất Su-34 ở Ukraine, các nhà quan sát đã đặt câu hỏi vì sao Nga không sử dụng Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được cho là có khả năng tàng hình và có thể tránh radar phòng không của đối phương?

Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?

Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?

VOV.VN - Khi Nga liên tục mất Su-34 ở Ukraine, các nhà quan sát đã đặt câu hỏi vì sao Nga không sử dụng Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được cho là có khả năng tàng hình và có thể tránh radar phòng không của đối phương?

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"
Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).