Dựng màn kịch bán gạo cho khách sạn rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN -Thường xuyên đến quán cafe, dần dần Chử Thị Minh Thu chiếm được tình cảm của chủ quán, qua đó chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng từ việc rủ bán gạo chung.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng truy nã Chử Thị Minh Thu (trú Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Chử Thị Minh Thu

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2008, Thu thường xuyên đến quán cà phê của bà Nguyễn Đ.T. ở 886 đường Láng, Hà Nội. Dần dần trở thành khách hàng thân thiết, Thu đặt vấn đề vay tiền bà T. để kinh doanh quần áo, lãi suất do hai bên thỏa thuận. Thời gian đầu, Thu đều trả gốc và lãi đúng hẹn nên bà T. tin tưởng.

Từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2009, Chử Thị Minh Thu vay của và T. gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Thu còn được bà T bảo lãnh một số khách hàng để cho Thu vay tiền. 

Đến cuối năm 2009, Thu nói với bà T. có mối bán gạo cho các khách sạn trên địa bàn Hà Nội với số lượng lớn và rủ bà T. cùng tham gia. Tin rằng Thu làm ăn lớn nên bà T. đã huy động tiền của anh em bạn bè chuyển cho Thu. Sau khi lấy được số tiền trên, Chử Thị Minh Thu đã cao chạy xa bay.

Đến ngày lấy lãi, đợi mãi không thấy Thu đến trả, bà T đã đến các khách sạn tìm hiểu, được biết khách sạn không có việc mua bán gạo với Chử Thị Minh Thu nên đã đến cơ quan Công an trình báo kèm theo giấy tờ mà Thu viết giấy vay với tổng số tiền trên 9,7 tỷ đồng.

Từ những thông tin trên, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vào cuộc đồng thời ra quyết định truy nã đối với Chử Thị Minh Thu về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cuối tháng 6/2019, Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt được Thu và chuyển cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị, những ai là bị hại của Chử Thị Minh Thu, liên hệ cán bộ điều tra Trần Quốc Việt Thắng, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0913236609./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 11 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Bắt 11 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng này sang Việt Nam để bán hàng giả trên mạng như: thuốc lá, mỹ phẩm, rượu bia.... nhằm tránh sự phát hiện của cảnh sát Trung Quốc.

Bắt 11 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Bắt 11 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng này sang Việt Nam để bán hàng giả trên mạng như: thuốc lá, mỹ phẩm, rượu bia.... nhằm tránh sự phát hiện của cảnh sát Trung Quốc.

Truy nã một Phó TGĐ công ty lừa đảo dự án nhà ở
Truy nã một Phó TGĐ công ty lừa đảo dự án nhà ở

VOV.VN - Hưng đã đưa ra những thông tin gian dối về Dự án Khu biệt thự ở Hưng Yên qua đó chiếm đoạt tiền tỷ. Công an Hà Nội đang truy nã đối tượng này.

Truy nã một Phó TGĐ công ty lừa đảo dự án nhà ở

Truy nã một Phó TGĐ công ty lừa đảo dự án nhà ở

VOV.VN - Hưng đã đưa ra những thông tin gian dối về Dự án Khu biệt thự ở Hưng Yên qua đó chiếm đoạt tiền tỷ. Công an Hà Nội đang truy nã đối tượng này.

Giả danh sỹ quan quân đội cấp cao để lừa đảo
Giả danh sỹ quan quân đội cấp cao để lừa đảo

VOV.VN -Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng bắt giữ đối tượng nữ giả danh Thượng tá Quân đội để lừa đảo.

Giả danh sỹ quan quân đội cấp cao để lừa đảo

Giả danh sỹ quan quân đội cấp cao để lừa đảo

VOV.VN -Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng bắt giữ đối tượng nữ giả danh Thượng tá Quân đội để lừa đảo.