Dùng vòi rồng khống chế kẻ cầm hung khí cố thủ trong nhà dân

TPO - Theo người thân ông X cho biết, khoảng 1 tháng nay, ông X có biểu hiện bất thường, hay la hét, đập phá những căn nhà xung quanh. 

Tối 2/10, công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phối hợp Phòng cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành giải cứu một người đàn ông có biểu hiện bị bệnh tâm thần cầm dao, kéo xông vào nhà dân cố thủ nhiều giờ liền. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nhị Bình vào chiều cùng ngày.
Người đàn ông có biểu hiện bệnh tâm thần được giải cứu.
Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, khoảng 17h30 ngày 2/10, một người đàn ông có biểu hiện không bình thường mặc quần áo bị ướt, trên tay cầm cục đá vừa đi vừa la hét.
Sau đó, người này bất ngờ xông vào một căn nhà nằm cạnh QL1A của một hộ dân ở ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành. Khi vào đây, người này tiến thẳng đến nhà bếp rồi cầm dao và kéo doạ tự tử đồng thời cố thủ tại đây.
Nhận được tin báo, công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Nhị Bình nhanh chóng sơ tán người trong gia đình, phong toả hiện trường đồng thời vận động, thuyết phục người này bỏ dao, kéo nhưng đối tượng liên tục hung hăng la hét đòi tự tử.
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường đồng thời triển khai phương án giải cứu người đàn ông có biểu hiện tâm thần.
Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng công an huyện Châu Thành cũng có mặt và tiếp cận để thuyết phục nhưng vẫn không thành công.
Đến 21h40 cùng ngày lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang dùng vòi rồng triển khai phương án khống chế giải cứu thành công người đàn ông này.
Ban đầu, người đàn ông được xác định là Võ Tâm X (SN 1978, ngụ xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Theo người thân ông X cho biết, khoảng 1 tháng nay ông X có biểu hiện bất thường, hay la hét, đập phá những căn nhà xung quanh. Ông X còn mua xăng để trong nhà dọa đốt nhà.
Sáng 2/10, hàng xóm cùng người thân đưa ông Xuân đến bệnh viện Tâm thần Tiền Giang để chữa trị nhưng vừa đến cổng bệnh viện thì ông Xuân bỏ chạy vào nhà dân cố thủ.
Đại tá Ngô Xuân Tư, trưởng công an huyện Châu Thành trực tiếp thuyết phục người đàn ông bỏ dao nhưng không thành công.
Sau khi khống chế được ông Xuân, công an huyện đã chuyển ông X vào bệnh viện Tâm thần Tiền Giang để điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ đưa đối tượng truy sát 12 người ở Bạc Liêu đi giám định tâm thần
Sẽ đưa đối tượng truy sát 12 người ở Bạc Liêu đi giám định tâm thần

VOV.VN -Liên quan vụ truy sát 12 người thương vong tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ đưa đối tượng gây án đi giám định tâm thần.

Sẽ đưa đối tượng truy sát 12 người ở Bạc Liêu đi giám định tâm thần

Sẽ đưa đối tượng truy sát 12 người ở Bạc Liêu đi giám định tâm thần

VOV.VN -Liên quan vụ truy sát 12 người thương vong tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ đưa đối tượng gây án đi giám định tâm thần.

Cà Mau: Bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu
Cà Mau: Bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu

VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu.

Cà Mau: Bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu

Cà Mau: Bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu

VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu.

Tạm giữ người đàn ông tâm thần, nghi sát hại 3 người thân  ​
Tạm giữ người đàn ông tâm thần, nghi sát hại 3 người thân ​

VOV.VN - Người dân địa phương phát hiện ông Hạnh, chị Vi và cháu Đàn bị chết tại nghĩa địa thôn Đức Long với nhiều vết thương trên cơ thể. 

Tạm giữ người đàn ông tâm thần, nghi sát hại 3 người thân  ​

Tạm giữ người đàn ông tâm thần, nghi sát hại 3 người thân ​

VOV.VN - Người dân địa phương phát hiện ông Hạnh, chị Vi và cháu Đàn bị chết tại nghĩa địa thôn Đức Long với nhiều vết thương trên cơ thể. 

Kẻ vung dao truy sát hàng loạt ở Bạc Liêu có dấu hiệu bệnh tâm thần?
Kẻ vung dao truy sát hàng loạt ở Bạc Liêu có dấu hiệu bệnh tâm thần?

VOV.VN - Thông tin trên Vietnamplus cho biết, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm Khêl có tiền sử của bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay. 

Kẻ vung dao truy sát hàng loạt ở Bạc Liêu có dấu hiệu bệnh tâm thần?

Kẻ vung dao truy sát hàng loạt ở Bạc Liêu có dấu hiệu bệnh tâm thần?

VOV.VN - Thông tin trên Vietnamplus cho biết, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm Khêl có tiền sử của bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay. 

Công an thông tin về đường dây “chạy” bệnh án tâm thần cho tội phạm
Công an thông tin về đường dây “chạy” bệnh án tâm thần cho tội phạm

VOV.VN -Sáng 9/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thông tin chính thức vụ làm bệnh án tâm thần giả cho đối tượng phạm tội nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Công an thông tin về đường dây “chạy” bệnh án tâm thần cho tội phạm

Công an thông tin về đường dây “chạy” bệnh án tâm thần cho tội phạm

VOV.VN -Sáng 9/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thông tin chính thức vụ làm bệnh án tâm thần giả cho đối tượng phạm tội nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đề nghị cơ quan tố tụng giám định lại bệnh án tâm thần của bị can
Đề nghị cơ quan tố tụng giám định lại bệnh án tâm thần của bị can

VOV.VN - Luật sư Hoàng Minh Hiển đề nghị cơ quan tố tụng giám định lại bệnh án tâm thần của bị can trong đường dây "chạy" bệnh án.

Đề nghị cơ quan tố tụng giám định lại bệnh án tâm thần của bị can

Đề nghị cơ quan tố tụng giám định lại bệnh án tâm thần của bị can

VOV.VN - Luật sư Hoàng Minh Hiển đề nghị cơ quan tố tụng giám định lại bệnh án tâm thần của bị can trong đường dây "chạy" bệnh án.