Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do sự vắng mặt của 2 giám định viên và 11 nhân chứng, phiên toà xét xử cựu bác sỹ Lê Quang Huy Phương đã tạm hoãn.

Sáng nay (8/9), Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án cựu bác sỹ Lê Quang Huy Phương (37 tuổi), trú khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, bị truy tố 3 tội danh gồm "hiếp dâm", "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Dự kiến, phiên xét xử diễn ra cả ngày; có 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Phương; 3 luật sư bảo vệ cho bị hại Dương Huỳnh Thu.T. (24 tuổi), nữ điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tuy nhiên, tại phiên thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cho biết hiện phiên tòa còn vắng mặt một giám định viên của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; một giám định viên của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế và 11 nhân chứng trong vụ án.

Việc vắng mặt của giám định viên Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an sẽ không làm rõ được nhiều vấn đề trong việc xác định thật giả đoạn ghi âm được cho là bị hại đã ghi trong quá trình xảy ra vụ án. Còn việc vắng mặt của giám định viện Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không làm rõ được việc kết quả giám định thương tật của bị hại tăng lên sau khi được giám định lại là 37%. 

Luật sư của bị cáo cũng yêu cầu phiên tòa triệu tập Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra liên quan đến vụ án và đề nghị thay đổi kiểm sát viên của vụ án. Căn cứ vào những vấn đề trên, đại diện viện kiểm sát và luật sư của bị cáo Lê Quang Huy Phương đề nghị chủ tọa phiên tòa cho hoãn phiên xét xử. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đã đồng ý tạm hoãn phiên xét xử vụ án.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã có kết luận điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Quang Huy Phương và đề nghị truy tố bị can này 3 tội danh nói trên.

Theo kết luận này, vào 10 giờ 30 ngày 17/9/2019, thời điểm xảy ra vụ án, Phương là bác sĩ tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế gọi nhờ đồng nghiệp là nữ điều dưỡng T. lấy liều thuốc làm đẹp da đưa đến cho Phương. Sau khi chị T. vào nhà Phương tại chung cư Đống Đa đưa thuốc, Phương chốt cửa lại và có ý định giở trò hiếp dâm chị T..

Tuy nhiên do chị T. chống đối quyết liệt nên Phương đã dùng tay đánh vào mặt, người chị T. gây thương tích. Khi chị T. trốn ra ngoài, Phương vẫn đuổi theo bắt lại vào phòng, đóng của không cho T. về. Quá trình này diễn ra hơn 70 phút làm cho T. mất quyền tự do đi lại, tự do thân thể trong trình trạng luôn bị đánh đập, đe dọa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình truy bắt bác sĩ thú y gây ra 15 vụ cướp, hiếp dâm
Hành trình truy bắt bác sĩ thú y gây ra 15 vụ cướp, hiếp dâm

Ban ngày đi làm bác sĩ thú y, đêm xuống, Tấn “hiện nguyên hình” là một tên cướp manh động.

Hành trình truy bắt bác sĩ thú y gây ra 15 vụ cướp, hiếp dâm

Hành trình truy bắt bác sĩ thú y gây ra 15 vụ cướp, hiếp dâm

Ban ngày đi làm bác sĩ thú y, đêm xuống, Tấn “hiện nguyên hình” là một tên cướp manh động.

Nóng 24h:Công an thông tin vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ nhân viên
Nóng 24h:Công an thông tin vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ nhân viên

VOV.VN -Lấy lý do cần thuốc để cung cấp cho khách Phương yêu cầu điều dưỡng Thu T. mang thuốc đến một căn chung cư sau đó khống chế hòng hiếp dâm nạn nhân.

Nóng 24h:Công an thông tin vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ nhân viên

Nóng 24h:Công an thông tin vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ nhân viên

VOV.VN -Lấy lý do cần thuốc để cung cấp cho khách Phương yêu cầu điều dưỡng Thu T. mang thuốc đến một căn chung cư sau đó khống chế hòng hiếp dâm nạn nhân.

Bắt giam 3 tháng bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng bị thương
Bắt giam 3 tháng bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng bị thương

VOV.VN - Bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".

Bắt giam 3 tháng bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng bị thương

Bắt giam 3 tháng bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng bị thương

VOV.VN - Bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".

Cấm bác sĩ bị cô gái 18 tuổi tố “hiếp dâm khi khám phụ khoa” hành nghề
Cấm bác sĩ bị cô gái 18 tuổi tố “hiếp dâm khi khám phụ khoa” hành nghề

Ngày 10/10, bác sĩ (BS) Huỳnh Minh Hoàn, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đã có kết quả xử phạt phòng khám của BS L. (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Cấm bác sĩ bị cô gái 18 tuổi tố “hiếp dâm khi khám phụ khoa” hành nghề

Cấm bác sĩ bị cô gái 18 tuổi tố “hiếp dâm khi khám phụ khoa” hành nghề

Ngày 10/10, bác sĩ (BS) Huỳnh Minh Hoàn, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đã có kết quả xử phạt phòng khám của BS L. (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).